Những chính trị gia Công Giáo cần phải ý thức về Nhân Dạng Kitô Giáo của họ

Để Hành Động Chống Lại Sự Bất Công và Chuyên Chế

VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói: một trong những thách đố mà Giáo Hội phải diện đối chính là giúp các chính trị gia Công Giáo biết nhìn nhận ra nhân dạng Kitô Giáo để biết hành động tương xứng.

Đức Thánh Cha trình bày về chủ đề này vào hôm thứ Bảy vừa qua khi Ngài tiếp nhóm thứ ba gồm các Đức Giám Mục Ba Lan nhân các Ngài về viếng mộ hai Thánh Tông Đồ cứ mỗi 5 năm một lần.

Nhắc lại những giảng dạy của Công Đồng Chung Vaticăn II qua Hiến Chế "Tin Mừng và Hy Vọng," Đức Thánh Cha nói: "Tất cả những ai đáp ứng hay sắp đáp ứng với những gì được đề cập trong Hiến Chế thì nên tự họ không những chuẩn bị cho sứ vụ khó khăn và rất cao cả này trên trường chính trị, mà còn phải biết thực hành nghĩa vụ cao cả này không phải vì những sở thích riêng hay những lợi lộc vật chất."

Đề cập tới những chính trị gia Công Giáo, Đức Thánh Cha nói tiếp: "Với sự khôn ngoan và tính trung thực, họ phải hành động chống lại bất kỳ hình thức bất công hay bạo ngược nào, chống lại sự chuyên quyền, độc đoán của một cá nhân hay một phe phái chính trị nào, cũng như bất kỳ sự tàn ác nào. Họ nên biết hành động vì sự thật và công bằng, với lòng dũng cảm và bác ái, vốn được đòi hỏi trong đời sống chánh trị."

Đức Thánh Cha nói thêm: "Để làm được điều này, các chính trị gia Công Giáo không thể không nhận được sự trợ giúp của Giáo Hội. Cụ thể của sự giúp đỡ đó chính là giúp họ biết nhận thức ra nhân dạng Kitô Giáo và các giá trị đạo đức, luân lý phổ quát được dựa trên bản chất của con người, để với một lương tâm trong sáng và thành thực, chính họ có thể đem áp dụng ra những giá trị luân lý, đạo đức đó vào luật lệ dân sự, để dựng xây một môi trường sống biết tôn trọng mọi chiều kích giá trị của con người."

Theo Đức Thánh Cha, "Điều này thật là quan trọng, đặc biệt là trong một xã hội đa nguyên, để có được một khái niệm chính xác về mối quan hệ giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị, và một sự phân biệt rõ ràng giữa các trách nhiệm mà những người Kitô Giáo đảm trách, với tư cách cá nhân hay theo nhóm, và những nghĩa vụ riêng của họ với tư cách là những công dân được hướng dẫn bởi một lương tâm Kitô Giáo, và những hoạt động liên đới với các cha sở của họ, mà họ đem ra thi hành dưới danh nghĩa của Giáo Hội."

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI dành bài nói chuyện của Ngài cho các Đức Giám Mục Ba Lan nhằm phân tích vai trò của người giáo dân trong giáo xứ, trong các phong trào và trong môi trường chính trị, cũng như trong lĩnh vực thiện nguyện.