Trong ngày 11 tháng 11 Ðức Thánh Cha đến gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị “Truyền thông và Văn Hóa” do các Ðức Giám mục Ý tổ chức.
Cảm hứng từ những khía cạnh của đề tài: “Truyền thông và Văn hóa: Những con đường mới trong việc truyền bá Tin Mừng cho ngàn năm thứ ba”.
Ðức Thánh Cha bột phát tuyên bố là những người làm văn hóa và truyền thông được mời gọi để đọc và giải thích hiện tại và tìm những phương thức truyền tin Phúc Âm trong ngôn ngữ hôm nay, thích hợp với tình cảm và xúc động của con người ngày nay.
Về chất liệu của truyền thông, chúng ta cần có những người có Ðức Tin và tài năng, thông hiểu văn hóa hiện đại và dấn thân vào đời sống ngày nay không phải như một kẻ xa lạ và ở bên lề mà là một dịp may để tìm kiếm sự thật trong việc phát triển thông cảm giữa con người và các dân tộc.
Ðức Thánh Cha khuyến khích là: “Hãy noi gương Chúa Giêsu. Việc đặt thêm nhiều ăn ten sẽ là dấu hiệu truyền thông trên đà phát triển để phục vụ con người và đưa nhân loại đến phát triển toàn diện. Chứng tá của càc tín hữu sẽ tìm được môi trường trong thông tin và văn hóa. Những người giáo dân chờ mong những chứng tá của những người chuyên môn và lương tri chân thật của người Kitô hữu.
Ðức Thánh Cha yêu cầu các nhà làm việc trong địa hạt thông tin và văn hóa hãy phác huy sứ mạng của mình nhất là “những vấn đề gay cấn, luôn chính xác tránh trình bày các chương trình thô bạo; diễn tả sai lạc viễn ảnh con người, gia đình và sự sống. Bởi vậy quần chúng và các hội đoàn khán thính giả chờ mong truyền thông như một cứu cánh phục vụ con người và xã hội.
Thiếu sự kiểm soát cũng như thiếu theo dõi thì không đảm bảo được tự do. Và cuốì cùng, truyền thông trở nên một khí cụ cho những kẻ mạnh, và một khi không sử dụng đúng mức, nó trở thành một mối hiểm họa cho con người và xã hội.
Trong một hệ thống truyền thông càng ngày càng phức tạp và được tòan cầu hóa, cần phải có những luật lệ rõ ràng và công bình để đảm bảo tự do và lòng kính nễ của khán thính giả.
Cảm hứng từ những khía cạnh của đề tài: “Truyền thông và Văn hóa: Những con đường mới trong việc truyền bá Tin Mừng cho ngàn năm thứ ba”.
Ðức Thánh Cha bột phát tuyên bố là những người làm văn hóa và truyền thông được mời gọi để đọc và giải thích hiện tại và tìm những phương thức truyền tin Phúc Âm trong ngôn ngữ hôm nay, thích hợp với tình cảm và xúc động của con người ngày nay.
Về chất liệu của truyền thông, chúng ta cần có những người có Ðức Tin và tài năng, thông hiểu văn hóa hiện đại và dấn thân vào đời sống ngày nay không phải như một kẻ xa lạ và ở bên lề mà là một dịp may để tìm kiếm sự thật trong việc phát triển thông cảm giữa con người và các dân tộc.
Ðức Thánh Cha khuyến khích là: “Hãy noi gương Chúa Giêsu. Việc đặt thêm nhiều ăn ten sẽ là dấu hiệu truyền thông trên đà phát triển để phục vụ con người và đưa nhân loại đến phát triển toàn diện. Chứng tá của càc tín hữu sẽ tìm được môi trường trong thông tin và văn hóa. Những người giáo dân chờ mong những chứng tá của những người chuyên môn và lương tri chân thật của người Kitô hữu.
Ðức Thánh Cha yêu cầu các nhà làm việc trong địa hạt thông tin và văn hóa hãy phác huy sứ mạng của mình nhất là “những vấn đề gay cấn, luôn chính xác tránh trình bày các chương trình thô bạo; diễn tả sai lạc viễn ảnh con người, gia đình và sự sống. Bởi vậy quần chúng và các hội đoàn khán thính giả chờ mong truyền thông như một cứu cánh phục vụ con người và xã hội.
Thiếu sự kiểm soát cũng như thiếu theo dõi thì không đảm bảo được tự do. Và cuốì cùng, truyền thông trở nên một khí cụ cho những kẻ mạnh, và một khi không sử dụng đúng mức, nó trở thành một mối hiểm họa cho con người và xã hội.
Trong một hệ thống truyền thông càng ngày càng phức tạp và được tòan cầu hóa, cần phải có những luật lệ rõ ràng và công bình để đảm bảo tự do và lòng kính nễ của khán thính giả.