Quyết định của Đức Thánh Cha nhân ngày Kỷ Niệm 40 Năm Kết Thúc Vaticanô II
VATICAN, 30 tháng 11 (Zenit.org) -- Đức Giáo Hoàng Beneđictô XVI sẽ ban ơn toàn xá nhân dịp Đại Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12, cũng là ngày kỷ niệm 40 Năm kết thúc Công Đồng Vaticanô II.
Ơn toàn xà được công bố trong một sắc lệnh được in bằng tiếng La Tinh, và được Đức Hồng Y James Stafford và Trưởng Tòa Xá Giải, Linh Mục John Girotti, Dòng Phanxicô, đồng ký.
Văn kiện cho biết khi Đức Giáo Hoàng đến viếng Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Công Trường Tây Ban Nha tại Rôma, ngài “đã có cảm nhận là toàn thể Giáo Hội phải hiệp ý với ngài, để cho tất cả các tín hữu, được hiệp nhất dưới danh hiệu của một Người Mẹ chung, để được tăng cường trong đức tin, tận hiến nhiều hơn cho Đức Kitô, và yêu thương tha nhân với lòng bác ái sốt mến hơn.”
Sắc lệnh cũng thêm là: “Từ đây - như Công Đồng Vaticanô II đã khôn ngoan giảng dậy - phải phát xuất những công trình bác ái đối với những kẻ nghèo khó, tôn trọng công lý, và bảo vệ cũng như tìm kiếm sự bình an.”
Vì lý do này, sắc lệnh tiếp, Đức Thánh Cha “đã ưu ái ban ơn toàn xá có thể được lãnh nhận dưới những điều kiện thông thường (xưng tội, rước Mình Thánh và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng), với linh hồn hoàn toàn tách biệt với bất cứ hình thức tội lỗi nào, vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sắp đến. Các tín hữu phải tham dự vào một nghi thức phụng vụ tôn kính Đức Me Đồng Trinh, hay ít ra cũng bầy tỏ sự tôn kính Đức Mẹ trước hình tượng của Đức Mẹ Vô Nhiễm được trưng bầy trước cộng đồng, đồng thời đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và những lời kinh nguyện với Đức Mẹ.
Tại tư gia: Văn kiện kết thúc bằng nhắc lại rằng các tín hữu “vì lý do bệnh tật hay vì những lý do chính đáng khác” không thể tham dự một nghi thức cộng đồng để tôn kính một hình tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, “có thể được ơn toàn xá tại gia, hay tại bất cứ nơi nào, nếu linh hồn họ hoàn toàn tách biệt với bất cứ hình thức tội lỗi nào, và có ý nguyện tuân theo các điều kiện đã được trình bày ngay khi có thể, và nếu họ hiệp nhất với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tinh thần và ước muốn cầu xin Mẹ Maria Vô Nhiễm, và đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính.”
Ngày 8 tháng 12, 1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI, khi bế mạc Vaticanô II, đã nhiệt liệt ca tụng Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Đức Kitô, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ thiêng liêng của tất cả nhân loại.