Trung Quốc hôm nay đã nhiều lần ngăn sóng vệ tinh truyền hình của các hệ thống CNN và BBC đến các khách sạn và cơ sở nước ngoài tại Bắc Kinh. Mỗi lần chỉ vào khoảng vài chục giây, nhưng văn phòng đại diện CNN cho biết đó là những tin tức liên quan đến phong trào Pháp Luân Công đang bị nhà cầm quyền trấn áp.

Một số tin tức của hệ thống truyền hình vệ tinh BBC đến khán giả Hoa Lục tuần qua dù được phép chính thức của Trung Quốc như hệ thống CNN, nhưng vẫn bị nhà cầm quyền ngăn trở nhiều lần. Có lẽ do đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành tại thủ đô Bắc Kinh.

Việc bưng bít thông tin này được thực hiện dễ dàng sau khi Trung Quốc buộc tất cả các chương trình truyền hình vệ tinh ngoại quốc phải do hệ thống vệ tinh Sinosat của họ tiếp vận và chuyển sóng. Việc này dù chỉ mất vài giây, nhưng cũng đủ cho nhà cầm quyền kiểm duyệt bằng cách đánh mất sóng vào những đoạn chế độ muốn che dấu.(RFA)