Xin yểm trợ CHƯƠNG TRÌNH NOEL 2005 và TẾT NGUYÊN ĐÁN cho các trẻ em nghèo

do nhóm công tác xă hội Bông Hồng Xanh thực hiện.

I. Mục đích và ý nghĩa :

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Můa Giáng Sinh “ (AC 32). Niềm vui lớn đó cần được nhân rộng cho mọi người theo chiều kích Tin Mừng. Noel đă trở thành ngày vui chung của nhiều nơi trên thế giới. Qua hình thức Ông Già Noel, những món quà được trao tặng là một cách chia sẻ, bộc lộ sự cảm thông, yêu thương và truyền giáo.

II. Chia sẻ với những ai?

  • - Trẻ em vůng sâu vůng xa.
  • - Trẻ em đang điều trị trong bệnh viện.
  • - Các em đánh giầy, lượm bọc ni lông, bán vé số, bán tạp phẩm rong… trên đường phố Sài Gòn.
  • - Trẻ bụi đời tại trường giáo dưỡng.
  • - Các bạn trẻ lao động nghèo và sinh viên không công giáo
  • - Những người bán máu.
III. Cho những gì?

Tiền, sữa dinh dưỡng, áo Pull, bánh bông lan, kẹo Vitamin C, dầu gió.

IV. Hình thức tổ chức cụ thể: Có ba hình thức

  • _ Ông già Noel phát quà
  • _ Hội chợ với những gian hàng.
  • _ Tổ chức văn nghệ
V. Chương trình cụ thể:

  • Sáng thứ hai ngày 19/12/2005: tặng quà cho những người bán máu tại một trung tâm (không được chụp hình)
  • Ngày thứ năm 22/12/2005: Tổ chức hội chợ tại vůng xa. Có 10 gian hàng gồm: Thi hát, thi vẽ, đánh cờ carô, thảy vňng, ném banh, giành cờ, quan sát đồ vật, bịt mặt đánh lon, các môn thể thao nhỏ.
  • Ngày thứ sáu 23/12/2005: Đến vůng sâu phát quà theo địa danh được chọn.
  • Sáng thứ bảy 24/12/2005: Tặng quà cho các em trong bệnh viện và trạm xá.
  • Tối thứ bảy 24/12/2005: Các bạn Bông Hồng Xanh cůng các bạn trẻ lao động nghčo và sinh viên không công giáo vui chơi cůng các em bụi đời, kiếm sống trên hč phố…..tại một nhà thuê của các em.
  • Chúa nhật 25/12/2005: đến một trường giáo dưỡng chuyên nuôi các em trộm cắp, bụi đời… để thực hiện chương trình nhạc sống văn nghệ Noel.
VI/ Dự trů kinh phí cho các phần của trương trình:

MỘT MÓN QUÀ :

  • Tại thành phố 02 USD / 1 em
  • Tại bệnh viện và vůng sâu vůng xa 03 USD/ 1 người


CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2006

  • Tặng quà cho người tàn tật mất sức.
  • Bữa ăn tình nghĩa cho người già.
  • Thăm và tặng quà người dân tộc.
Xin chân thành cảm ơn

Vinh Sơn, ngày 21/ 11/ 2005

Maria Vũ Loan

Quí vị độc giả VietCatholic muốn chung tay chia sẻ niềm vui Giáng Sinh và Tết dân tộc qua những món quà, xin liên hệ :

Maria Vũ Loan, email: yeutrebuidoi@yahoo.com

154 / 69 Phạm Văn Hai Phường 3 Tân Bình

Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Phone + 84 08 9912133