Vatican (VIS) - Sáng ngày 07/11/2005, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã tiếp kiến Giám Mục Mark Hanson, Chủ tịch Liên đoàn Luther Thế giới cùng với đoàn tùy tùng.

Trong diễn từ bằng Anh ngữ, Đức Thánh Cha xác nhận rằng một trong những thành quả của “đối thoại thành công” giữa Giáo Hội Công Giáo và Liên đoàn Luther Thế giới là “Bản Tuyên bố Chung về Công Chính Hoá, trong đó thiết lập một mốc lịch sử quan trọng về đường hướng chung của chúng ta hướng đến hợp nhất hữu hình toàn vẹn. Để xây dựng điều này một cách trọn vẹn, chúng ta phải chấp nhận những khác biệt tồn tại liên quan đến vấn đề trung tâm về công chính hoá; những nhu cầu này đã được chú tâm, cùng với những cách thức mà trong đó ân huệ của Thiên Chúa được thông đạt trong Giáo Hội và qua Giáo Hội”.

Đức Thánh Cha nhắc lại về chuyến tông du của ngài đến Cologne, Đức mới đây và bày tỏ hy vọng rằng “diễn tiến trong tương lai về đối thoại của chúng ta sẽ không đặt vào bối cảnh của những vấn đề ‘tổ chức’, nhưng sẽ được chú trọng vào miêu tả nguồn gốc chân thực của mọi thừa tác vụ trong Giáo Hội. Thêm vào đó, sứ mệnh của Giáo Hội là làm chứng cho chân lý của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời trở thành xác phàm. Lời và chứng tá đến với nhau”.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Ủy ban Quốc tế Luther - Công Giáo về Đại Kết sẽ sớm hoàn tất giai đoại bốn của đối thoại và công bố những tìm kiếm được trong một văn bản về sự phù hợp của giáo lý các tông đồ của Giáo Hội. Tất cả chúng ta nhận thức rằng cuộc đối thoại huynh đệ của chúng ta bị thách đố không chỉ bởi nhu cầu xác định lại sự chấp nhận của những người chia sẻ những trình bày giáo lý trong sự hiệp thông tương ứng của chúng ta, hơn thế nữa, còn bởi một bầu khí chung hiện nay về sự không chắc chắn liên quan đến sự thật và các nguyên tắc luân lý Kitô giáo mà trước đây không bị tranh cãi. Di sản chung này rõ ràng đang bị xói mòn bởi những lối tiếp cận của khoa chú giải bị thay đổi”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng cho hay rằng con đường đại kết “sẽ tiếp tục chạm trán với những khó khăn và sẽ đòi hỏi đối thoại trong kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi đưa ra nhiều cổ võ động viên từ truyền thống vững chắc của những nghiên cứu và trao đổi nghiêm chỉnh trong đó mô tả mối quan hệ Công Giáo - Luther trong những năm qua”.

Đức Thánh Cha đi đến kết luận: “Khi chúng ta chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm 500 năm biến cố 1517, chúng ta cần phải tăng cường những nỗ lực để thông hiểu sâu sắc hơn những điểm chung mà chúng ta có, cũng như những điểm chia rẽ chúng ta như là quà tặng mà chúng ta trao cho nhau”.