LOS ANGELES -- Trong cuộc bầu phiếu đặc biệt taị California đựơc tổ chức vào ngày thứ 3, mùng 8 tháng 11 năm 2005 sắp tới, cử tri sẽ chọn để ủng hộ hoặc chống một số những đề nghị dự luật quan trọng có ảnh hưởng đời sống người California. Một dự luật mà người Công giáo cần quan tâm đó là Dự luật 73, dự thảo này có liên hệ đến Quyền Cha Mẹ / Phụ Huynh Được Thông Báo trong trường hợp con gái vị thành niên của họ sẽ phá thai.
Theo luật lệ hiện hành taị California, những em gaí vị thành niên có thể phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, cũng như không cần phải cho cha mẹ biết. Nếu được đa số ủng hộ, Dự luật 73 này sẽ bắt buộc các bác sĩ phải thông báo cho cha mẹ các em biết 48 tiếng đồng hồ trước khi tiến hành việc phá thai, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp có nguy hiểm đến tính mạng các em. Dự luật cũng miễn chấp việc đòi hỏi thông báo này trong trường hợp tòa án can thiệp, như khi có nguy cơ hành hạ trẻ em hoặc hãm hiếp.
Trong Bản lên tiếng phân tích về Dự luật 73, các Đức Giám Mục nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự an sinh của người thiếu nữ và công ích xã hội đều được thể hiện tốt nhất khi có những chính sách chung khuyến khích sự đối thoại trong gia đình. Khi các trẻ vị thành niên phải đối phó với những quyết định quan trọng liên hệ đến tình cảm, tâm lý và y khoa, các em cần có cha mẹ: sự yêu thương, khôn ngoan và cố vấn của cha mẹ. Hơn thế nữa, công ích xã hội sẽ càng tăng triển khi sự thành thật trong gia đình và quyền hành cha mẹ được tôn trọng”.
Trích dẫn giáo huấn Sách Giáo Lý Công giáo, Bản lên tiếng đã nhắc lại trách nhiệm của các giám mục cần “làm việc với chính quyền để bảo đảm cho những quyền lợi của gia đình không bị tước đoạt”. Trong lời kết thúc, HĐGM mạnh mẽ khuyến khích mọi tín hữu trong tiểu bang kĩ lưỡng tìm hiều và bỏ phiếu với tiếng nói lương tâm của mình, và thi hành trách nhiệm công dân để bầu ủng hộ cho Dự luật trong dịp bầu cử này. Để biết thêm chi tiết, xin mở website: www.cacatholic.org.