Đức Tổng Giám Mục của TGP Newark được đề cử vào chức vụ tại Vaticăn
NEWARK (CNA).- Đức Tổng Giám Mục John Myers của Tổng Giáo Phận Newark, thuộc tiểu bang New Jersey đã được Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh Vaticăn bổ nhiệm vào chức vụ điều phối các hoạt động với các Đức Giám Mục Hoa Kỳ và giám sát việc các giáo sĩ của Anh Giáo/Tin Lành Giáo cải đạo sang Công Giáo, và liệu họ có thể được phong chức như là những vị linh mục Công Giáo hay không.
Tổng Giáo Phận Newark đã loan báo tin trên trong tờ báo của TGP số xuất bản đề ngày 19 tháng 10 trên tờ Người Biện Hộ Công Giáo (The Catholic Advocate). Trong vai trò mới với tư cách là Đại Diện Giáo Sĩ có liên quan đến Việc Xem Xét Mục Vụ (Ecclesiastical Delegate for the Pastoral Provision), Ngài sẽ trực tiếp báo cáo cho Đức Tổng Giám Mục William Levada, cựu Tổng Giám Mục của TGP San Francisco, người hiện đang giữ chức Tổng Trưởng của Thánh Bộ.
Đức Tổng Giám Mục Myers nói: "Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám Mục Levada vì đã đặt niềm tin vào tôi trong việc hổ trợ và đón chào những giáo sĩ của Anh Giáo và Tin Lành Giáo vào Giáo Hội, và làm việc cùng với các anh/em Giám Mục của tôi trong sứ vụ tế nhị nhưng không kém tầm quan trọng này."
Tưởng cũng nên biết thêm là vào năm 1980, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp cho việc thụ phong những giáo sĩ của Tin Lành Giáo vốn đã có gia đình, được trở thành hiện thực, đối với những giáo sĩ nào muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. Ngài cũng cho phép những tân giáo sĩ này được thành lập ra các giáo xứ riêng, vốn có thể lưu giữ một số cử hành phụng vụ theo truyền thống của Anh Giáo, dẫu rằng họ đều là Công Giáo, và tuân phục quyền bính của Đức Giám Mục địa phương.
Kể từ năm 1983 cho đến nay, đã có 78 cựu giáo sĩ của Tin Lành theo hệ phái Tân Giáo (Episcoplian) được thụ phong như là những linh mục Công Giáo tại Hoa Kỳ, và 7 giáo xứ riêng được thành lập (5 tại tiểu bang Texas, và một tại hai tiểu bang Massachusetts và South Carolina).
Hiện tại, đang có 3 cựu giáo sĩ của Anh/Tin Lành Giáo, sắp được phong chức linh mục trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, và Tòa Thánh đang cứu xét thêm trường hợp của 4 cựu giáo sĩ nữa của Anh Giáo, và 6 đang tìm hiểu các luật lệ của Công Giáo.
Vài nét về Đức Tổng Giám Mục John J. Myers, J.C.D., D.D.
Ngài hiện đang là vị Tổng Giám Mục thứ năm của Tổng Giáo Phận Newark. Ngài được sinh ra tại thành phố Ottawa thuộc bang Illinois vào ngày 26 tháng 7 năm 1941, và là anh cả trong gia đình có 7 anh chị em. Gia đình Ngài có nguồn gốc từ Ái Nhĩ Lan, Anh và Pháp Quốc. Dòng họ của Ngài di cư đến miền bắc của tiểu bang IL vào những năm của thập niên 1800s.
Ngài được Đức Giám Mục Francis Reh truyền chức linh mục cho Giáo Phận Peoria vào ngày 17 tháng 12 năm 1966 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Rôma. Ngài nhận được văn bằng Tiến Sĩ về Thần Học từ trường Đại Học Bắc Mỹ và trường Đại Học Gregorian tại Rôma vào năm 1967, và bằng Tiến Sĩ về Giáo Luật từ trường Đại Học Công Giáo ở Washington, DC vào năm 1977.
Kể từ năm 1966 cho đến nay, Ngài đã từng phục vụ với tư cách là Tham Vấn Viên cho Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Việc Diễn Giải Các Văn Bản Luật Pháp của Giáo Hội.
Hiện tại, Ngài là thành viên trong Ban Điều Hành của Trung Tâm Quốc Gia về Sinh Học Đạo Đức Công Giáo, Chủng Viện của Tổng Giáo Phận St. Louis, Ban đặc trách Hội Thảo và Điều Hành của trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ; và với tư cách là Phó Chủ Tịch của Hiệp Hội Sức Khỏe Công Giáo tại tiểu bang IL.
Ngài cũng đã tham dự vào rất nhiều Dự Án có liên quan đến Giáo Luật, và đã viết rất nhiều bài viết thuộc cấp học giả về rất nhiều chủ đề có liên quan đến các vấn đề như: tài chánh của giáo phận, các ban\ngành của Giáo Hội, quyền của những trẻ em chưa được sinh ra, và gia đình.
Vào ngày 24 tháng 7 năm 2001, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cử Ngài vào chức vụ Tổng Giám Mục thứ năm của Tổng Giáo Phận Newark, NJ.
NEWARK (CNA).- Đức Tổng Giám Mục John Myers của Tổng Giáo Phận Newark, thuộc tiểu bang New Jersey đã được Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh Vaticăn bổ nhiệm vào chức vụ điều phối các hoạt động với các Đức Giám Mục Hoa Kỳ và giám sát việc các giáo sĩ của Anh Giáo/Tin Lành Giáo cải đạo sang Công Giáo, và liệu họ có thể được phong chức như là những vị linh mục Công Giáo hay không.
Tổng Giáo Phận Newark đã loan báo tin trên trong tờ báo của TGP số xuất bản đề ngày 19 tháng 10 trên tờ Người Biện Hộ Công Giáo (The Catholic Advocate). Trong vai trò mới với tư cách là Đại Diện Giáo Sĩ có liên quan đến Việc Xem Xét Mục Vụ (Ecclesiastical Delegate for the Pastoral Provision), Ngài sẽ trực tiếp báo cáo cho Đức Tổng Giám Mục William Levada, cựu Tổng Giám Mục của TGP San Francisco, người hiện đang giữ chức Tổng Trưởng của Thánh Bộ.
Đức Tổng Giám Mục Myers nói: "Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám Mục Levada vì đã đặt niềm tin vào tôi trong việc hổ trợ và đón chào những giáo sĩ của Anh Giáo và Tin Lành Giáo vào Giáo Hội, và làm việc cùng với các anh/em Giám Mục của tôi trong sứ vụ tế nhị nhưng không kém tầm quan trọng này."
Tưởng cũng nên biết thêm là vào năm 1980, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp cho việc thụ phong những giáo sĩ của Tin Lành Giáo vốn đã có gia đình, được trở thành hiện thực, đối với những giáo sĩ nào muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. Ngài cũng cho phép những tân giáo sĩ này được thành lập ra các giáo xứ riêng, vốn có thể lưu giữ một số cử hành phụng vụ theo truyền thống của Anh Giáo, dẫu rằng họ đều là Công Giáo, và tuân phục quyền bính của Đức Giám Mục địa phương.
Kể từ năm 1983 cho đến nay, đã có 78 cựu giáo sĩ của Tin Lành theo hệ phái Tân Giáo (Episcoplian) được thụ phong như là những linh mục Công Giáo tại Hoa Kỳ, và 7 giáo xứ riêng được thành lập (5 tại tiểu bang Texas, và một tại hai tiểu bang Massachusetts và South Carolina).
Hiện tại, đang có 3 cựu giáo sĩ của Anh/Tin Lành Giáo, sắp được phong chức linh mục trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, và Tòa Thánh đang cứu xét thêm trường hợp của 4 cựu giáo sĩ nữa của Anh Giáo, và 6 đang tìm hiểu các luật lệ của Công Giáo.
Vài nét về Đức Tổng Giám Mục John J. Myers, J.C.D., D.D.
![]() |
| Đức Tổng Giám Mục Myers, JCD, DD |
Ngài được Đức Giám Mục Francis Reh truyền chức linh mục cho Giáo Phận Peoria vào ngày 17 tháng 12 năm 1966 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Rôma. Ngài nhận được văn bằng Tiến Sĩ về Thần Học từ trường Đại Học Bắc Mỹ và trường Đại Học Gregorian tại Rôma vào năm 1967, và bằng Tiến Sĩ về Giáo Luật từ trường Đại Học Công Giáo ở Washington, DC vào năm 1977.
Kể từ năm 1966 cho đến nay, Ngài đã từng phục vụ với tư cách là Tham Vấn Viên cho Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Việc Diễn Giải Các Văn Bản Luật Pháp của Giáo Hội.
Hiện tại, Ngài là thành viên trong Ban Điều Hành của Trung Tâm Quốc Gia về Sinh Học Đạo Đức Công Giáo, Chủng Viện của Tổng Giáo Phận St. Louis, Ban đặc trách Hội Thảo và Điều Hành của trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ; và với tư cách là Phó Chủ Tịch của Hiệp Hội Sức Khỏe Công Giáo tại tiểu bang IL.
Ngài cũng đã tham dự vào rất nhiều Dự Án có liên quan đến Giáo Luật, và đã viết rất nhiều bài viết thuộc cấp học giả về rất nhiều chủ đề có liên quan đến các vấn đề như: tài chánh của giáo phận, các ban\ngành của Giáo Hội, quyền của những trẻ em chưa được sinh ra, và gia đình.
Vào ngày 24 tháng 7 năm 2001, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cử Ngài vào chức vụ Tổng Giám Mục thứ năm của Tổng Giáo Phận Newark, NJ.
