(Asianews 19/10/2005) - Trong khi chính quyền Trung Cộng ngăn cản 4 Giám Mục tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể thì một Giám Mục khác thuộc Giáo Hội chính thức vừa được tấn phong với sự phê chuẩn ngầm của cả Bắc Kinh và Vatican.

Hôm 18/09/2005, Đức Cha Phaolô He Zeqing được phong chức làm Giám Mục Phụ tá của Wanxian (Tứ Xuyên - Sichuan, miền Trung Trung Quốc) trong một Thánh lễ gồm 81 linh mục và hơn 1000 giáo dân. Trước Lễ tấn phong, Đức Cha Giuse Xu Zhixuan của giáo phận này đã thông báo đến các linh mục và nữ tu rằng việc tấn phong sẽ được thực hiện với sự chuẩn phê của Toà Thánh. Đức Cha He là vị Giám Mục thứ ba được tấn phong trong năm nay với một chính sách được cả Trung Cộng và Toà Thánh Vatican chấp nhận: ứng viên được Toà Thánh bổ nhiệm và được chính quyền xác nhận quyết định đó. Trước Giám Mục He, các Giám Mục được tấn phong trong năm nay là Giám Mục Giuse Xing Wenzhi của Thượng Hải, và Giám Mục Antôn Dang Mingyan của Tây An.

Theo Thông tấn xã Công Giáo Á Châu, thì Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước thì lại không hài lòng chút nào với chính sách này vì xem nó là một đe doạ về quyền hành của tổ chức quốc doanh này. Vì đối với Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước thì các giám mục phải được các đại diện giáo phận bầu chọn và không cần phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Mục đích của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước là thành lập một Giáo hội quốc gia tự trị tách rời khỏi Rôma.

Trong những tuần trước, ông Liu Bainian, cựu Tổng Thư Ký và hiện là Phó Chủ tịch Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã đến Tứ Xuyên nhắc nhở các giám mục và giáo sĩ đừng “quá tuân phục” Đức Giáo Hoàng, và tái xác nhận phương thức “bầu cử dân chủ” là một phương thức để chỉ định các ứng viên trở thành giám mục. Tuy nhiên, hàng giáo sĩ và các giám mục đã không lưu tâm đến áp lực từ phía ông Liu. Điều đó cho thầy rõ ràng hơn, trong Giáo hội chính thức rằng việc bổ nhiệm giám mục là một thành phần của tôn giáo và là nhân tố thiêng liêng đó không thể bị khuất phục bằng thế lực chính trị hoặc Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước.

Đức Tân Giám Mục Phụ tá của Wanxian, Đức Cha Phaolô He Zeqing, 37 tuổi, có lẽ là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất của Giáo Hội chính thức. Tuy nhiên, độ tuổi còn trẻ của ngài cũng không làm ngài kém đi nghiêm khắc. Ngài phát biểu: “Tôi mong ước sống đời sống tu đức của tôi sâu sắc hơn và tôi sẽ chịu đựng bất kỳ thử thách cam go nào vì Giáo Hội, ngay khi tôi còn trẻ”. Đức Giám Mục He xuất thân từ một gia đình nông dân và vào chủng viện Thành Đô, Tứ Xuyên (Chengdu, Sichuan) vào năm 1989, không lâu sau khi Giáo Hội phục hồi hoạt động sau cuộc Cách Mạng Văn Hoá (1966-1976).

Giáo phận Wanxian (Wanzhou) trở nên nổi tiếng khắp thế giới vào năm 1998 khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời hai giám mục của giáo phận này là Matthias Duan Yinmin (vị giám mục cuối cùng được Đức Piô XII bổ nhiệm năm 1949, ngay sau khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền) and và Giám Mục phụ tá Joseph Xu Zhixuan tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục Á Châu. Tuy nhiên, chính quyền lại không cho phép hai vị giám mục này rời khỏi đất nước. Sau cái chết của Giám Mục Duan vào tháng Giêng 2001, Giám Mục Xu, cũng rất lớn tuổi, trở thành Giám mục Phụ tá.

Để thuận tiện cho Đức Giám Mục Xu, vì già yếu và bệnh tật, Lễ tấn phong đã không được thực hiện ở nhà thờ chính toà mà cử hành ỡ Giáo xứ Longbao, các Wanxian nửa giờ xe chạy.

Đức Giám Mục He đang theo dõi Thượng Hội Đồng Giám Mục và tiếc rằng các giám mục Trung Quốc không thể tam dự: “Tôi cầu nguyện cho họ và tôi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám Mục về Thánh Thể này”.

Giáo phận này cũng nổi tiếng vì một lý do khác: một phần của giáo phận bị chịp ngập dưới nước của dòng sông Dương Tử. Ít nhất đã có năm nhà thờ bị nhận chìm, sau khi chần chừ, chính phủ cũng cho phép các lưu vực cao khác. Đức Tân Giám Mục cho hay: “Vì thế, chúng tôi đã có thể tái xây dựng 4 nhà thờ; công việc xây dựng nhà thờ thứ năm đang thực hiện mới đây. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm hoàn tất”.