Mật vụ cộng sản Đông Đức theo dõi Đức Giáo Hoàng trong 15 năm.
Berlin 1/10/05 - Theo tin của tuần báo Bild am Sonntag tại Đức số phát hành ngày Chúa Nhật 2/10/2005, cơ quan mật vụ cộng sản Đông Đức đã theo dõi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong suốt 15 năm vì cộng sản coi Ngài là nhân vật cương quyết chống cộng.
Theo tài liệu văn khố của cơ quan mật vụ Satasi được đăng trên tuần san Bild am Sonntag, Bộ An Ninh Quốc Gia của cộng sản Đông Đức đã theo dõi Đức Hồng Y Ratzinger ngay từ những ngày Ngài còn là giáo sư thần học và trong thời gian giữ chức Bộ Trưởng Giáo Lý và Đức Tin. Thời gian theo dõi kéo dài từ tháng Tư năm 1974 đến khi bức tường Bá Linh sụp đổ vào năm 1989.
Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vào chức Bộ Trưởng Giáo Lý và Đức Tin vào năm 1981, một nhân viên mật vụ Stasi đã viết trong hồ sơ dành cho Đức Hồng Y như sau: “Tại Vatican Ratzinger được coi là nhân vật chống cộng hăng hái nhất”
Bản báo cáo cũng nói cơ quan mật vụ Stasi đã không tìm ra được các tài liệu nào có thể bêu xấu ĐHY Ratzinger khi Ngài bị hàng ngũ hóa vào đội Thiếu Niên Hitler.
Một cảm tình viên của cơ quan Stasi có biệt danh là Birke khi nghe bài thuyết trình của ĐHY Ratzinger đọc tại một đại chủng viện ở thành phố Erfurt đã nhận định đức Hồng Y Ratzinger là nhân vật rất quan trọng của Giáo Hội Công Giáo Roma.
Vào những năm của thập niên 80, mật vụ Stasi đã viết về ĐHY Ratzinger như sau: “Hiện nay, sau Giáo Hoàng, và Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Agostino Casaroli, thì Ratzinger là nhân vật có ảnh hưởng nhất về phương diện chính trị và là nhân vật hàng đầu nắm giữ ý thức hệ tại Vatican”.
Theo hồ sơ có 8 tay mật vụ theo dõi đức Hồng Y Ratzinger nhưng cho tới nay mới chỉ có 2 người là biết được danh tính
Theo tuần san Bild am Sonntag Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã thỏa thuận cho phép tờ báo phổ biến hồ sơ của cơ quan mật vụ Stasi ghi chép về Ngài.
Berlin 1/10/05 - Theo tin của tuần báo Bild am Sonntag tại Đức số phát hành ngày Chúa Nhật 2/10/2005, cơ quan mật vụ cộng sản Đông Đức đã theo dõi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong suốt 15 năm vì cộng sản coi Ngài là nhân vật cương quyết chống cộng.
Theo tài liệu văn khố của cơ quan mật vụ Satasi được đăng trên tuần san Bild am Sonntag, Bộ An Ninh Quốc Gia của cộng sản Đông Đức đã theo dõi Đức Hồng Y Ratzinger ngay từ những ngày Ngài còn là giáo sư thần học và trong thời gian giữ chức Bộ Trưởng Giáo Lý và Đức Tin. Thời gian theo dõi kéo dài từ tháng Tư năm 1974 đến khi bức tường Bá Linh sụp đổ vào năm 1989.
Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vào chức Bộ Trưởng Giáo Lý và Đức Tin vào năm 1981, một nhân viên mật vụ Stasi đã viết trong hồ sơ dành cho Đức Hồng Y như sau: “Tại Vatican Ratzinger được coi là nhân vật chống cộng hăng hái nhất”
Bản báo cáo cũng nói cơ quan mật vụ Stasi đã không tìm ra được các tài liệu nào có thể bêu xấu ĐHY Ratzinger khi Ngài bị hàng ngũ hóa vào đội Thiếu Niên Hitler.
Một cảm tình viên của cơ quan Stasi có biệt danh là Birke khi nghe bài thuyết trình của ĐHY Ratzinger đọc tại một đại chủng viện ở thành phố Erfurt đã nhận định đức Hồng Y Ratzinger là nhân vật rất quan trọng của Giáo Hội Công Giáo Roma.
Vào những năm của thập niên 80, mật vụ Stasi đã viết về ĐHY Ratzinger như sau: “Hiện nay, sau Giáo Hoàng, và Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Agostino Casaroli, thì Ratzinger là nhân vật có ảnh hưởng nhất về phương diện chính trị và là nhân vật hàng đầu nắm giữ ý thức hệ tại Vatican”.
Theo hồ sơ có 8 tay mật vụ theo dõi đức Hồng Y Ratzinger nhưng cho tới nay mới chỉ có 2 người là biết được danh tính
Theo tuần san Bild am Sonntag Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã thỏa thuận cho phép tờ báo phổ biến hồ sơ của cơ quan mật vụ Stasi ghi chép về Ngài.