Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT) được thiết lập, liền sau Năm Thánh ngoại lệ 1983-1984 mừng kỷ niệm 1950 năm Ơn Cứu chuộc. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ nhất được cử hành tại Roma vào Chúa nhật Lễ Lá năm 1985. Sau đó ĐTC ấn định ngày này được cử hành hằng năm vào Lễ Lá trên cấp bậc quốc gia tại các Giáo phận, và năm sau, trên cấp bậc quốc tế. Trên cấp bậc quốc tế, không cần phải tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá, nhưng vào thời kỳ hết sức thuận tiện, để thanh niên có thể tham dự dễ dàng hơn. Vì thế chúng ta thấy hầu hết Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trên cấp bậc quốc tế được tổ chức vào những tháng hè. Chỉ có ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1987 được tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. Sau đó, ĐTC trở về Roma ngay, để chủ tọa các Lễ nghi Tuần Thánh. Rồi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XIII tại Manila, được tổ chức vào tháng Giêng, vì khí hậu tại đây vào tháng này ôn hòa hơn.
Các Ngày QTGT đều được tổ chức vào những tháng hè. Năm 1989 tại Santiago de Compostela (miền Bắc Tây ban nha), nơi có Đền Thánh kính thánh Giacobê Tông đồ, cũng là trung tâm hành hương thời danh của các nước Châu Âu từ nhiều thế kỷ nay. Năm 1991, sau khi chế độ cộng sản Trung-Đông-Âu sụp đổ, Ngày QTGT được tổ chức tại Đền Thánh quốc gia Czestochowa của Ba lan. Đây là lần thứ nhất các thanh niên thuộc các Khối cựu Liên xô được ra ngoài gặp gỡ các bạn của mình trên cả thế giới. Năm 1993, được tổ chức tại Denver, thuộc Bang Colorado của Hoa kỳ. Tại đây ĐTC đã dành cho cộng đồng công giáo Việt nam tị nạn tại Hoa kỳ một buổi gặp gỡ riêng. Năm 1995 tại Manila (thủ đô Philippines). Đây là lần thứ nhất Ngày QTGT được tổ chức tại một quốc gia Á châu, với sự tham dự của khoảng 5 triệu người, trong đó có một phái đoàn thanh niên đến từ Trung quốc. Năm 1997, được tổ chức tại Paris (thủ đô Pháp). Giáo hội Pháp, cách riêng Giáo phận Paris, đã đón tiếp các thanh niên thế giới cách nồng hậu tại các giáo phận, tại các giáo xứ và gia đình. Nhờ biến cố đặc biệt này, nhiều người Công giáo Pháp đã tỉnh thức và từ bỏ thái độ lãnh đạm đối với việc sống đạo. Hơn một triệu thanh niên tham dự cuộc họp bạn tại Paris, trong bầu khí hân hoan của những ngày lễ, trong trật tự, trong kỷ luật, gây cảm phục nơi Chính quyền, cách riêng nơi các lực lượng an ninh tại thủ đô Pháp. Mọi người đều công nhận: các thanh niên này là những chứng nhân sống động của hòa bình, của tình huynh đệ, khác hẳn những thanh niên tham dự các cuộc biểu tình bạo động tại thủ đô Pháp trong những năm 1968-1970. Trong dịp này, vào cuối thánh lễ bế mạc, ĐTC loan báo: Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng được tôn phong lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh, giữa tiếng hoan hô của các thanh niên tụ họp bên Tháp Eiffel. Sau Paris, Ngày QTGT năm 1999 được dời lại năm 2000, Năm Đại Toàn xá và được tổ chức tại Roma. Không kể Manila, Ngày QTGT tại Roma, năm 2000, có con số tham dự đông hơn cả: trên hai triệu người. Các bạn trẻ này cũng đã gây được nhiều cảm tình rất tốt đẹp nơi Nhà Cầm quyền và người dân Roma. Ông Carlo Arzeglio Ciampi, Tổng thống Cộng hòa Ý, trong buổi tiếp kiến đại diện Thanh niên tại Điện Quirinale, tuyên bố: Các bạn đã chinh phục được dân Roma. Ông thị trưởng Roma cũng tuyên bố: Không một bông hoa nào của thị xã đã bị hư hại trong những ngày họp bạn quốc tế của thanh niên.
Từ hai năm nay, Toronto chuẩn bị đón tiếp thanh niên đến từ các nước thế giới: chuẩn bị tinh thần bằng các buổi cầu nguyện, học hỏi và nhất là bằng cuộc rước Thánh giá của Ngày QTGT, một quà tặng của ĐTC cho giới trẻ, đã được Phái doàn Thanh niên Ý trao lại cho phái đoàn Canada, sau thánh lễ bế mạc Ngày QTGT tại Khuôn Viên Đại Học Quốc Gia Roma, cách đây hai năm. Thánh Giá này đã được ruớc đến các giáo phận của Canada bằng các phương tiện khác nhau: đường bộ, xe hơi, máy bay và tầu thủ. Các Giám mục đều công nhận rằng: Thánh giá đi đến đâu đều đem ơn lành đến đó. Nhiều người đã cảm động và được ơn trở lại.
Ngoài việc chuẩn bị tinh thần, Ban tổ chức đã cho soạn cuốn sách hướng dẫn để giúp các thanh niên trong những ngày tham dự cuộc họp bạn tại Toronto. Cuốn sách này được gọi là địa bàn. Trong đó có những chi tiết sau đây:
- Địa Điểm Tòa Nhà Triểm Lãm (Exhibition Palace) - Đây là một khu vực hội chợ rất rộng rãi, gần bên sông Ontario. Nơi đây hằng năm đón nhận Canadian National Exhibition, triển lãm về văn hóa và giải trí, thu hút từng trăm ngàn du khách. Exhibition Palace sẽ trở thành địa điểm của lễ nghi khai mạc Ngày Thế Giới Thanh Niên năm 2002 và của lễ nghi đón tiếp ĐTC, của biến cố Lễ Hội Giới Trẻ (Youth Festival) và một phần của các buổi học hỏi giáo lý.
- Địa Điểm -Downsview Park - Địa điểm này được coi như là một Tor Vergata của năm 2002. Nên nhớ lại Khuôn Viên Đại học Tor Vergata-Roma mênh mông đã được xử dụng cho Buổi canh thức Đêm thứ bẩy và Thánh lễ Bế mạc sáng Chúa nhật của Ngày QTGT năm 2000. Downsview Park trước đây là một phi trường quân sự, rộng 260 mẩu tây, nay trở thành công viên quốc gia của Thành phố Toronto, nằm về phía bắc. Đây là nơi được dùng cho Buổi canh thức cầu nguyện và Thánh lễ bế mạc do ĐTC chủ tọa. ĐTC đã cử hành thánh lễ tại đây trong chuyến viếng thăm Canada tháng 9 năm 1984.
- Địa Điểm Coronation Park - Địa điểm này được sánh với Circo Massimo của Roma năm 2000. Nơi đây Ban tổ chức đã cho đặt nhiều tòa giải tội để các thanh niên lãnh Bí tích Hòa giải. Đây là một khu vực có nhiều cây xanh tươi, bóng mát, nằm trên bờ sông Toronto. Trong dịp này, Coronation Park được đổi tên là Duc in altum Park. Thanh niên có thể lãnh Bí tích Hòa giải trong những ngày 24,25 và 26 tháng 7/2002.
- Địa Điểm University Avenue - Đây là một trong các trục lưu thông chính của Downtown, trung tâm thành phố Toronto. Lễ nghi ngắm Đàng Thánh giá sẽ diễn ra trên đại lộ này, khởi sự từ Nathan Philip Square (trụ sở của Tòa Thị sảnh). Thánh giá Ngày QTGT sẽ được rước từ đây đến Royal Ontario Museum.
- Các phương chuyển chở công cộng - Tất cả các thanh niên tham dự Ngày QTGT, từ lúc lãnh nhận Thẻ Ghi Danh (Pass) với túi người hành hương, đều được phép xử dụng miễn phí các phương tiện chuyên chở công cộng trong Greater Toronto-Area (Thành phố và vùng lân cận). Việc di chuyển miễn phí này kể từ 23 đến 28 tháng 7/2002 hoặc từ 27 đến 28 tháng 7/2002 cho các người không đến trong những ngày cuối cùng. Sẽ có xe Bus đón các thanh niên lúc đến phi trường và đưa đến các điểm gần nhất để ghi nhận và lãnh các phù hiệu của Ngày QTGT. Ngày bế mạc, cũng có các xe Bus chở các thanh niên đến phi trường để trở về quê hương.
Các Ngày QTGT đều được tổ chức vào những tháng hè. Năm 1989 tại Santiago de Compostela (miền Bắc Tây ban nha), nơi có Đền Thánh kính thánh Giacobê Tông đồ, cũng là trung tâm hành hương thời danh của các nước Châu Âu từ nhiều thế kỷ nay. Năm 1991, sau khi chế độ cộng sản Trung-Đông-Âu sụp đổ, Ngày QTGT được tổ chức tại Đền Thánh quốc gia Czestochowa của Ba lan. Đây là lần thứ nhất các thanh niên thuộc các Khối cựu Liên xô được ra ngoài gặp gỡ các bạn của mình trên cả thế giới. Năm 1993, được tổ chức tại Denver, thuộc Bang Colorado của Hoa kỳ. Tại đây ĐTC đã dành cho cộng đồng công giáo Việt nam tị nạn tại Hoa kỳ một buổi gặp gỡ riêng. Năm 1995 tại Manila (thủ đô Philippines). Đây là lần thứ nhất Ngày QTGT được tổ chức tại một quốc gia Á châu, với sự tham dự của khoảng 5 triệu người, trong đó có một phái đoàn thanh niên đến từ Trung quốc. Năm 1997, được tổ chức tại Paris (thủ đô Pháp). Giáo hội Pháp, cách riêng Giáo phận Paris, đã đón tiếp các thanh niên thế giới cách nồng hậu tại các giáo phận, tại các giáo xứ và gia đình. Nhờ biến cố đặc biệt này, nhiều người Công giáo Pháp đã tỉnh thức và từ bỏ thái độ lãnh đạm đối với việc sống đạo. Hơn một triệu thanh niên tham dự cuộc họp bạn tại Paris, trong bầu khí hân hoan của những ngày lễ, trong trật tự, trong kỷ luật, gây cảm phục nơi Chính quyền, cách riêng nơi các lực lượng an ninh tại thủ đô Pháp. Mọi người đều công nhận: các thanh niên này là những chứng nhân sống động của hòa bình, của tình huynh đệ, khác hẳn những thanh niên tham dự các cuộc biểu tình bạo động tại thủ đô Pháp trong những năm 1968-1970. Trong dịp này, vào cuối thánh lễ bế mạc, ĐTC loan báo: Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng được tôn phong lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh, giữa tiếng hoan hô của các thanh niên tụ họp bên Tháp Eiffel. Sau Paris, Ngày QTGT năm 1999 được dời lại năm 2000, Năm Đại Toàn xá và được tổ chức tại Roma. Không kể Manila, Ngày QTGT tại Roma, năm 2000, có con số tham dự đông hơn cả: trên hai triệu người. Các bạn trẻ này cũng đã gây được nhiều cảm tình rất tốt đẹp nơi Nhà Cầm quyền và người dân Roma. Ông Carlo Arzeglio Ciampi, Tổng thống Cộng hòa Ý, trong buổi tiếp kiến đại diện Thanh niên tại Điện Quirinale, tuyên bố: Các bạn đã chinh phục được dân Roma. Ông thị trưởng Roma cũng tuyên bố: Không một bông hoa nào của thị xã đã bị hư hại trong những ngày họp bạn quốc tế của thanh niên.
Từ hai năm nay, Toronto chuẩn bị đón tiếp thanh niên đến từ các nước thế giới: chuẩn bị tinh thần bằng các buổi cầu nguyện, học hỏi và nhất là bằng cuộc rước Thánh giá của Ngày QTGT, một quà tặng của ĐTC cho giới trẻ, đã được Phái doàn Thanh niên Ý trao lại cho phái đoàn Canada, sau thánh lễ bế mạc Ngày QTGT tại Khuôn Viên Đại Học Quốc Gia Roma, cách đây hai năm. Thánh Giá này đã được ruớc đến các giáo phận của Canada bằng các phương tiện khác nhau: đường bộ, xe hơi, máy bay và tầu thủ. Các Giám mục đều công nhận rằng: Thánh giá đi đến đâu đều đem ơn lành đến đó. Nhiều người đã cảm động và được ơn trở lại.
Ngoài việc chuẩn bị tinh thần, Ban tổ chức đã cho soạn cuốn sách hướng dẫn để giúp các thanh niên trong những ngày tham dự cuộc họp bạn tại Toronto. Cuốn sách này được gọi là địa bàn. Trong đó có những chi tiết sau đây:
- Địa Điểm Tòa Nhà Triểm Lãm (Exhibition Palace) - Đây là một khu vực hội chợ rất rộng rãi, gần bên sông Ontario. Nơi đây hằng năm đón nhận Canadian National Exhibition, triển lãm về văn hóa và giải trí, thu hút từng trăm ngàn du khách. Exhibition Palace sẽ trở thành địa điểm của lễ nghi khai mạc Ngày Thế Giới Thanh Niên năm 2002 và của lễ nghi đón tiếp ĐTC, của biến cố Lễ Hội Giới Trẻ (Youth Festival) và một phần của các buổi học hỏi giáo lý.
- Địa Điểm -Downsview Park - Địa điểm này được coi như là một Tor Vergata của năm 2002. Nên nhớ lại Khuôn Viên Đại học Tor Vergata-Roma mênh mông đã được xử dụng cho Buổi canh thức Đêm thứ bẩy và Thánh lễ Bế mạc sáng Chúa nhật của Ngày QTGT năm 2000. Downsview Park trước đây là một phi trường quân sự, rộng 260 mẩu tây, nay trở thành công viên quốc gia của Thành phố Toronto, nằm về phía bắc. Đây là nơi được dùng cho Buổi canh thức cầu nguyện và Thánh lễ bế mạc do ĐTC chủ tọa. ĐTC đã cử hành thánh lễ tại đây trong chuyến viếng thăm Canada tháng 9 năm 1984.
- Địa Điểm Coronation Park - Địa điểm này được sánh với Circo Massimo của Roma năm 2000. Nơi đây Ban tổ chức đã cho đặt nhiều tòa giải tội để các thanh niên lãnh Bí tích Hòa giải. Đây là một khu vực có nhiều cây xanh tươi, bóng mát, nằm trên bờ sông Toronto. Trong dịp này, Coronation Park được đổi tên là Duc in altum Park. Thanh niên có thể lãnh Bí tích Hòa giải trong những ngày 24,25 và 26 tháng 7/2002.
- Địa Điểm University Avenue - Đây là một trong các trục lưu thông chính của Downtown, trung tâm thành phố Toronto. Lễ nghi ngắm Đàng Thánh giá sẽ diễn ra trên đại lộ này, khởi sự từ Nathan Philip Square (trụ sở của Tòa Thị sảnh). Thánh giá Ngày QTGT sẽ được rước từ đây đến Royal Ontario Museum.
- Các phương chuyển chở công cộng - Tất cả các thanh niên tham dự Ngày QTGT, từ lúc lãnh nhận Thẻ Ghi Danh (Pass) với túi người hành hương, đều được phép xử dụng miễn phí các phương tiện chuyên chở công cộng trong Greater Toronto-Area (Thành phố và vùng lân cận). Việc di chuyển miễn phí này kể từ 23 đến 28 tháng 7/2002 hoặc từ 27 đến 28 tháng 7/2002 cho các người không đến trong những ngày cuối cùng. Sẽ có xe Bus đón các thanh niên lúc đến phi trường và đưa đến các điểm gần nhất để ghi nhận và lãnh các phù hiệu của Ngày QTGT. Ngày bế mạc, cũng có các xe Bus chở các thanh niên đến phi trường để trở về quê hương.