Đức Thánh Cha tiếp các Giáo trưởng cao cấp của Do Thái Giáo
VATICAN, Sáng nay (15/9) tại dinh thự nghĩ mát ở Castelgondolfo, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến hai Giáo trưởng cao cấp của Israel: sefardit Shlomo Moshe Amar và askenazit Yona Metzeger. Hai vị khách quí được Đức Thánh Cha niềm nỡ tiếp đón trong ý hướng mừng kỷ niệm 40 năm ngày công bố tuyên ngôn Nostra Aetate về liên lạc giữa Công giáo và các tôn giáo khác Kitô giáo của Công Đồng Vaticanô II vào ngày 28 tháng Mười năm 1965.
Đức Thánh Cha phát biểu cuộc gặp gỡ này là “một bước tiến trong tiến trình xây dựng mối liện hệ sâu đậm hơn giữa người công giáo và người do thái, diễn tiến này đã nhận được sự thúc đẩy và năng lực mới từ tuyên ngôn Nostra aetate và từ nhiều hình thức tiếp xúc, đối thoại, và cộng tác bắt nguồn từ những nguyên tắc và tinh thần của tài liệu này”.
Ngài xác định “hiện nay chúng ta phải tiếp tục việc tìm ra giải pháp để hoàn thành những cộng cuộc mà tôi đã nói đến trong cuộc viếng thăm hội đường Do Thái ở Cologne, để chuyền ngọn đuốc hi vọng mà Thiên Chúa đã trao ban cho người Do Thái cũng như các Kitô hữu, để sức mạnh của sự dữ không thống trị và các thế hệ tương lai, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, có thể xây dựng một thế giới công chính và an bình hơn trong đó mọi người có quyền công dân bình đẵng”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc tới Đất Thánh và những “thách đố” hiện nay mà cộng đoàn giáo hội địa phương tại đó “phải đối đầu” và ngài khẳng định “hoà bình và tôn giáo phải diễn tiến chung nhau”. Ngài cũng phát biểu rằng quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và quốc gia Israel “đang dẫn đến những hình thức hợp tác vững bền và ổn định”, nhưng ngài còn thêm là ngài “đang chờ đợi trong âu lo việc chấp thuận Hiệp Ước nền tảng” liên quan đến “các vấn nạn còn chưa giải quyết”.
VATICAN, Sáng nay (15/9) tại dinh thự nghĩ mát ở Castelgondolfo, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến hai Giáo trưởng cao cấp của Israel: sefardit Shlomo Moshe Amar và askenazit Yona Metzeger. Hai vị khách quí được Đức Thánh Cha niềm nỡ tiếp đón trong ý hướng mừng kỷ niệm 40 năm ngày công bố tuyên ngôn Nostra Aetate về liên lạc giữa Công giáo và các tôn giáo khác Kitô giáo của Công Đồng Vaticanô II vào ngày 28 tháng Mười năm 1965.
Đức Thánh Cha phát biểu cuộc gặp gỡ này là “một bước tiến trong tiến trình xây dựng mối liện hệ sâu đậm hơn giữa người công giáo và người do thái, diễn tiến này đã nhận được sự thúc đẩy và năng lực mới từ tuyên ngôn Nostra aetate và từ nhiều hình thức tiếp xúc, đối thoại, và cộng tác bắt nguồn từ những nguyên tắc và tinh thần của tài liệu này”.
Ngài xác định “hiện nay chúng ta phải tiếp tục việc tìm ra giải pháp để hoàn thành những cộng cuộc mà tôi đã nói đến trong cuộc viếng thăm hội đường Do Thái ở Cologne, để chuyền ngọn đuốc hi vọng mà Thiên Chúa đã trao ban cho người Do Thái cũng như các Kitô hữu, để sức mạnh của sự dữ không thống trị và các thế hệ tương lai, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, có thể xây dựng một thế giới công chính và an bình hơn trong đó mọi người có quyền công dân bình đẵng”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc tới Đất Thánh và những “thách đố” hiện nay mà cộng đoàn giáo hội địa phương tại đó “phải đối đầu” và ngài khẳng định “hoà bình và tôn giáo phải diễn tiến chung nhau”. Ngài cũng phát biểu rằng quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và quốc gia Israel “đang dẫn đến những hình thức hợp tác vững bền và ổn định”, nhưng ngài còn thêm là ngài “đang chờ đợi trong âu lo việc chấp thuận Hiệp Ước nền tảng” liên quan đến “các vấn nạn còn chưa giải quyết”.