Burundi (MISNA 07/09/2005) - Tân Tổng Thống Burundi Pierre Nkurunziza đã yêu cầu Giáo Hội giúp các cựu chiến binh trong 10 năm nội chiến thú nhận những tàn ác mà họ đã phạm phải để góp phần làm cho đất nước hoàn toàn yên bình.

Trong cuộc gặp với các vị chức trách Giáo Hội, vị cựu lãnh đạo phiến quan điều hành “Các lực lượng Bảo vệ Dân chủ (Cndd-Fdd)” nói rằng ông cũng sẵn sàng thảo luận về vai trò của ông trong cuộc nội chiến. Ông cũng lặp lại đề nghị xây dựng lại ủy ban sự thật và hoà giải để điều tra về những tội ác trong cuộc chiến bùng nổ gần biên giới Rwanda và nạn diệt chủng vào năm 1994. Ông nói: “Các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ đóng vai trò quan trọng sau khi ủy ban này được lập ra; thật không dễ dàng để thú nhận tội ác của ai đó một cách công khai, nhưng với sự trợ giúp của người của Thiên Chúa, người Burundi sẽ bộc lộ sự thật và hoà giải”.