Đức Giáo Hoàng gửi lời phân ưu đến các nạn nhân trận bão Katrina
Rome, 31/08/05 - ĐGH Benedict XVI đã bày tỏ tâm tình thương cảm sâu sắc đến tất cả các nạn nhân trận bão Katrina đánh vào miền Nam Hoa Kỳ
Trong bức điện văn, ĐGH hứa sẽ dâng lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị con bão tàn phá tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi, và Alabama. Ngài cũng cầu nguyện cho những nhân viên đang thi hành công tác cứu trợ và tái thiết
Trận bão Katrina là một trong những trận bão lớn trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn bão đã tàn phá hàng ngàn căn nhà. Cả thành phố New Orleans nơi có đông đảo người Công Giáo Việt Nam cư ngụ đã hoàn toàn bị ngập lụt, có chổ nước đã lên tới hơn 6 m. Dân chúng đã được lệnh di tản khỏi thành phố vào hôm thứ Bảy. Sau cơn bão, có tới hàng trăm người thiệt mạng, các người di tản chưa được lệnh trở về vì nước chưa rút đi, tình trạng vệ sinh và y tế còn tồi tệ. Địện lực và các phương tiện liên lạc viễn thông còn bị cắt đứt. Người ta chưa biết hết số thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Theo ước lượng, số thiệt hại vật chất lên đến gần 30 tỉ Mỹ kim.
Trong điệp văn gửi tới các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền, ĐGH cho biết Ngài rất đau buồn khi biết được những báo cáo về sự tổn thất nhân mạng và tài sản. Ngài cổ võ các nhân viên cứu trợ hãy cố găng mang phẩm vật cứu trợ đến cho các nạn nhân.
Bức điện văn đã được Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ấn ký.
Rome, 31/08/05 - ĐGH Benedict XVI đã bày tỏ tâm tình thương cảm sâu sắc đến tất cả các nạn nhân trận bão Katrina đánh vào miền Nam Hoa Kỳ
Trong bức điện văn, ĐGH hứa sẽ dâng lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị con bão tàn phá tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi, và Alabama. Ngài cũng cầu nguyện cho những nhân viên đang thi hành công tác cứu trợ và tái thiết
Trận bão Katrina là một trong những trận bão lớn trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn bão đã tàn phá hàng ngàn căn nhà. Cả thành phố New Orleans nơi có đông đảo người Công Giáo Việt Nam cư ngụ đã hoàn toàn bị ngập lụt, có chổ nước đã lên tới hơn 6 m. Dân chúng đã được lệnh di tản khỏi thành phố vào hôm thứ Bảy. Sau cơn bão, có tới hàng trăm người thiệt mạng, các người di tản chưa được lệnh trở về vì nước chưa rút đi, tình trạng vệ sinh và y tế còn tồi tệ. Địện lực và các phương tiện liên lạc viễn thông còn bị cắt đứt. Người ta chưa biết hết số thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Theo ước lượng, số thiệt hại vật chất lên đến gần 30 tỉ Mỹ kim.
Trong điệp văn gửi tới các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền, ĐGH cho biết Ngài rất đau buồn khi biết được những báo cáo về sự tổn thất nhân mạng và tài sản. Ngài cổ võ các nhân viên cứu trợ hãy cố găng mang phẩm vật cứu trợ đến cho các nạn nhân.
Bức điện văn đã được Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ấn ký.