Đức Hồng Y Theodore McCarrick
Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng Giám Mục Washington, D.C. sau khi dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln đã dành cho thông tấn xã Zenit cuộc phỏng vấn sau đây.

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, ngày Quốc Tế Giới Trẻ có ý nghĩa thế nào đối với Đức Hồng Y và nhóm các bạn trẻ thuộc giáo phận ngài?

ĐHY McCarrick: Tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm lớn lao - như mỗi ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vĩ đại còn là Giáo Hoàng của chúng ta, những ngày Quốc Tế Giới Trẻ là thời gian ngoại thường của vui tươi, và tụ họp cho giới trẻ Công Giáo. Dĩ nhiên, tôi mong tình hình cũng sẽ như thế đối với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và tôi rất vui mừng nói rằng đúng là như thế.

Các bạn trẻ rất nhiệt thành gặp gỡ Đức Thánh Cha, được nhìn thấy ngài và lắng nghe lời ngài. Ngài cũng thỏa mãn các mong đợi của họ.

Đức Thánh Cha rất nồng nhiệt, khả ái - ngài có một kiểu cách khác vị tiền nhiệm của ngài, dĩ nhiên vì ngài là con người khác và ngài muốn có những nét riêng của mình.

Đức Thánh Cha là một người chân thật và tôi nghĩ rằng ngài truyền cảm cho họ điều đó. Những người trẻ biết họ sẽ có một cảm nghiệm khác nhưng đó là một cảm nghiệm rất thích thú và thánh thiện.

Các bạn trẻ tìm thấy nơi Đức Thánh Cha một con người khiêm nhường, rất sáng suốt, thông minh, và nhạy cảm, một con người rõ ràng rất hạnh phúc được bên họ khi ngài vẫy chào và mỉm cười.

Hỏi: Còn những yếu tố khác nhằm đề cao cảm nghiệm thánh thiện này không, thưa Đức Hồng Y?

ĐHY McCarrick: Âm nhạc trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ thật tuyệt vời. Tôi rất có ấn tượng với âm nhạc mà những người tổ chức đã phối hợp lại với nhau. Trong buổi canh thức và trong thánh lễ bế mạc Sáng Chúa Nhật, những yếu tố âm nhạc đánh động tôi nhất.

Điều này, như một phần của Phụng Vụ đầy ngạc nhiên đã cám dỗ tôi lấy thêm một cuốn nghi thức Thánh Lễ trên ghế tôi. Tôi sẽ đem về Washington để xem liệu chúng tôi có thể học hỏi điều gì từ những bài thánh ca này vì những bài này có tác dụng thật lớn lao. Và, tôi nghĩ rằng khi các bạn trẻ tham gia vào họ thật sự đã có một thời gian thật vĩ đại.

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, rõ ràng là tuần lễ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ và các biến cố đã được tô điểm bởi những cuộc trình diễn ngoạn mục mang mầu sắc quốc tế. Những điều này khích lệ đức tin như thế nào?

ĐHY McCarrick: Nhóm chúng tôi từ Washington có 300 bạn trẻ mà tôi biết. . và đó là một điểm khởi hành tốt. Tôi nghĩ rằng một trong những điểm quan trọng đối với người trẻ là được gặp gỡ con người từ các nền văn hóa khác và các quốc gia khác.

Họ sẽ nói ngay với anh rằng "Ồ tôi đã gặp một bạn ở Phi Châu hay Nam Mỹ. .tôi đã gặp một thiếu nữ Ba Lan" và đó là điều tuyệt vời vì họ có thể nếm thử và nhìn xem tính chất hoàn vũ của Giáo Hội. Chính tôi đã có cơ may nói và giảng bằng tiếng Đức thường xuyên làm tôi nhớ lại thời gian học tại Thụy Sĩ thuở thiếu thời.

Họ đã biết điều đó và chúng ta đã dạy họ điều đó trước khi họ thực sự thấy tính chất "công giáo" của Giáo Hội và ở đây họ thấy tính chất này diễn ra trước mắt họ.

Nhiều người nói những thứ tiếng khác nhau họ không hiểu nhưng tất cả đều thảo luận về những mầu nhiệm lớn lao của tôn giáo chúng ta mà họ cùng chia sẻ. Đây là một trong những điều đặc biệt họ sẽ nhớ mãi trong đời.

Hỏi: Đức Hồng Y có cơ hội để sống kinh nghiệm này không ạ?

ĐHY McCarrick: Tôi có đặc ân giảng trong 2 buổi học giáo lý - một bữa hôm thứ Tư với 10,000 bạn trẻ và thật là vĩ đại! Buổi học diễn ra trong một vận động trường và tôi nghĩ là buổi học tiến hành rất tốt đẹp - Tôi bị choáng ngợp trong đó vì Chúa chắc chắn đã hiện diện giữa các bạn trẻ.