VATICAN CITY (CNS) ― Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II là vị Giáo Hoàng đầu tiên không phải là người Ý kể từ 450 năm nay.
Ngày 31 tháng 10, Ngài được chính thức nhận là “Công dân La Mã” trong một buổi lễ đơn giản tại Tòa Thánh Vatican.
Ông Walter Veltroni, Thị trưởng thành La Mã chính thức trao bằng “Công dân Danh dự La Mã” cho Ðức Thánh Cha. Bằng công dân ghi “civis romanus” cũng là bằng mà trong Giáo Hội sơ khai, Thánh Phao lồ được có.
Ðức Thánh rất vui vẻ nhận tước hiệu đó và nói đùa:”Tôi phải chờ đợi đến 24 năm mới được lãnh bằng này, còn Thánh Phao lồ thì nhanh hơn.”
Hôi đồng thành đã bỏ phiếu trao tặng bằng danh dự này trong phiên họp ngày 17 tháng 10 ngày kỷ niệm 24 năm triều đại Giáo Hoàng.
Ngày 31 tháng 10, Ngài được chính thức nhận là “Công dân La Mã” trong một buổi lễ đơn giản tại Tòa Thánh Vatican.
Ông Walter Veltroni, Thị trưởng thành La Mã chính thức trao bằng “Công dân Danh dự La Mã” cho Ðức Thánh Cha. Bằng công dân ghi “civis romanus” cũng là bằng mà trong Giáo Hội sơ khai, Thánh Phao lồ được có.
Ðức Thánh rất vui vẻ nhận tước hiệu đó và nói đùa:”Tôi phải chờ đợi đến 24 năm mới được lãnh bằng này, còn Thánh Phao lồ thì nhanh hơn.”
Hôi đồng thành đã bỏ phiếu trao tặng bằng danh dự này trong phiên họp ngày 17 tháng 10 ngày kỷ niệm 24 năm triều đại Giáo Hoàng.