![]() |
| Giám mục Tin Lành Wolfgang Huber |
Ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết hàng trăm gia đình anh chị em Tin Lành tại Köln, Bonn và Düsseldorf đã cho các bạn trẻ Công Giáo tá túc trong thời gian Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ. Nhiều nhà thờ Tin Lành cũng mở rộng cửa cho các bạn trẻ làm nơi hội họp.
Tuy nhiên, cũng có những áp lực. Giám mục Wolfgang Huber của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm tại Đức (EKD) nói với thông tấn xã EPD của Tin Lành Đức hồi cuối tuần qua: "Những khác biệt (giữa Công Giáo và Tin Lành) ngày càng hiển nhiên trên những vấn đề quan yếu. Chúng tôi đang tiến đến một chiều kích đại kết với căn cước rõ rệt, không phải một mối quan hệ đồng hóa".
Giám mục Wolfgang Huber cũng đề cập đến vấn đề Tuyên Ngôn DOMINUS IESUS mà người Tin Lành đã tỏ ra tức giận vì Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, lúc bấy giờ là Hồng Y tổng trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin đưa ra nhận định rằng giáo hội của họ "không phải là giáo hội theo nghĩa chân thật".
Trước tháng Bẩy, trong một cuộc phỏng vấn với Westdeutsche Zeitung, Đức Hồng Y Joachim Meisner cho biết sẽ có những cuộc tiếp xúc giữa Đức Thánh Cha và Giáo Hội Chính Thống Giáo là Giáo Hội có tín lý gần gũi nhất với Giáo Hội Công Giáo. Về những cử chỉ đại kết có thể có, Đức Hồng Y cho biết "Sẽ có những cử chỉ cụ thể tại đây nhưng có lẽ không phải với người Tin Lành". Lý do là vì còn rất nhiều dị biệt giữa hai bên.
Một vị Hồng Y người Đức khác là Đức Hồng Y Walter Kasper cũng nói với tờ Focus rằng Chính Thống Giáo "có lẽ là đối tác quan trọng nhất với chúng tôi".
Dựa vào những thông tin này, nhiều người nghĩ rằng sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Tin Lành cho đến khi chương trình được công bố vào tháng Bẩy vừa qua. Mục sư Nikolaus Schneider, lãnh đạo Giáo Hội Tin Lành tại Rhineland đã cho biết như trên và bày tỏ sự lạc quan rằng cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ mang lại nhiều bước tiến đại kết cụ thể.
Trong khi đó thì Giám mục Tin Lành Wolfgang Huber nhất quyết rằng trong cuộc gặp Đức Thánh Cha tới đây sẽ đem vấn đề những buổi cầu nguyện chung giữa Tin Lành và Công Giáo ra thảo luận. Nhiều người Tin Lành tại Đức muốn có những thánh lễ chung với người Công Giáo và đòi hỏi được rước lễ chung với người Công Giáo và muốn Tòa Thánh cũng cho phép người Công Giáo làm như vậy.
Trong khi đó, mục sư Volker Hendricks tại Krefeld thì cho rằng nói những chuyện xa xôi đó để làm gì. "Tôi sẽ không để ai phá hoại sự hợp tác liên tôn tốt đẹp tại đây".
Mục sư Volker Hendricks cảnh cáo rằng người Công Giáo và người Tin Lành ngày nay phải là những đồng minh đắc lực trước những trào lưu duy thế tục cực đoan.
