Do Mẹ Teresa Calcutta sáng lập

Đại hội quốc tế của Phong trào các Giáo dân Thừa sai, do Mẹ Teresa Calcutta sáng lập, đã chấm dứt tại Rome hôm Chúa Nhật 14/7. Tổng tu nghị của Phong trào cũng đã họp trong dịp này.

Phong trào đã được sáng lập ngày 16/4/1984, khi bốn giáo dân, tất cả đều đã kết hôn, đã tuyên đọc những lời khấn tư của họ trong Nhà nguyện các Thừa sai Bác ai, tại Rome.

Trong vòng hai năm họ đã học tông thư của Đức Gioan Phaolô II về gia đình (Familiaris Consortio), vừa phổ biến. Họ đã tuyên đọc lời khấn của họ trước sự hiện diện của Mẹ Teresa Calcutta.

Mẹ Teresa (hiện nay đang chờ phong chân phước) đã sáng lập phong trào này cùng với cha Sébastien Vashakala, linh mục đầu tiên của Hội dòng các Thừa sai Bác ái.

Hơn 1000 người đã hiến mình trong phong trào hiện nay, và hàng trăm người đang được đào tạo. Các thành viên được phân phối trong 40 nước.

Phong trào là một hiệp hội quốc tế gồm những giáo dân gắn bó với tinh thần và đặc sủng của Gia đình các Thừa sai Bác ái, tuyên xưng những lời khấn tư đức thanh khiết (trinh khiết vợ chồng, nếu đó là tình trạng sống của họ), đức khó nghèo, đưc vâng phục và một lời khấn thứ tư: dâng hiến lòng mình để phục vụ những kẻ nghèo nhất trong các người nghèo, cũng như các phần tử trong gia đình của họ.

Cái gì liên kết những tu sĩ thừa sai bác ái với giáo dân ? Cha Sébastien trả lời: Đối với giáo dân, đối với các anh em, đối với các linh mục, một ơn gọi duy nhất là: nên thánh.

Muốn có thông tin đầy đủ hơn: xin xem tại đây http://laymc.bizland.com