ROMA - Đại thánh đường Đức Bà Cả ở thành Roma hôm nay bắt đầu tuần lễ mừng trọng thể kỉ niệm Lễ Đức Mẹ xuống tuyết trên phần đất xây nhà thờ vào đêm ngày 4 rặng ngày 5 năm 358 trước đây.

Theo truyền thuyết kể lại thì Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong một giấc mơ với hai tín hữu thành Roma thuộc hàng qúi tộc là ông Giovanni và vở của ông, cũng như với Đức Giáo Hoàng Liberius (352-366), yêu cầu rằng một nhà thờ cần được xây dựng lên để tôn kính Mẹ trên địa điểm mà sẽ có tuyết vào đêm mùng 4 tháng 8.

Đức Giáo Hoàng Liberius tìm đến địa điểm và đã ra đồ án xây thánh dường đầu tiên trên phấn đất Mẹ cuống tuyết. Nhà thờ này được hoàn thành vào một thế kỷ sau đó dưới triều ĐGH Sixtus III (432-440), sau Công Đồng Ephêsô vào năm 431 và trong Công Đồng này, các nghị phụ đã tuyên bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Trong 3 ngày tam nhật tuần sửa soạn cho cuộc Lễ Mừng, hằng ngày sẽ có giờ lần chuỗi Mân Côi, suy niệm về các Mầu Nhiệm. Các bài suy niệm sẽ do Cha Gabriele Caranta, giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Maria bằng Vàng ở Terni đến giảng thuyết.

Trong 3 ngày có thánh lể do các vị sau đây chủ tế:

  • ĐHY Sergio Sebastiani, tổng trưởng Bộ Kinh Tế Vụ của Tòa Thánh
  • TGM Paolo Romeo, khâm sứ Tòa Thánh tại Italia
  • ĐHY Agostino Cacciavillan, chủ tịch Tổng Guản Ân Xá Tòa Thánh Vatican.
Ngày 4/8 bắt đầu lễ mừng với việc Tràng Hạt mân Côi, hát Kinh Chiều do ĐHY Bernard Law chủ sự, và thánh lễ do Giám mục Bishop Domenico Sigalini của giáo phận Palestrina, Italia chủ sự.

Sáng ngày 5/8 Hát Giờ Kinh Sáng và sau đó ĐHY Law chủ sự thánh lễ đại trào.

Ban chiều cùng ngày Lần Hạt và Kinh Chiều, tiếp đó là Thánh Lễ do giám mục Lorenzo Chiarinelli cỉa Viterbo, Italia chủ sự.

Trong thánh lễ đại trào và các giờ kinh chiều, theo truyền thống tại đây sẽ có trận mưa cánh hoa hồng từ trên trần nhà thờ rơi xuống, ghi nhớ cuộc xuống tuyết năm 358 trước đây.