Tiểu sử phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican: Bác Sĩ Joaquin Navarro-Valls
VATICAN 26/07/05 - Giới truyền thông thế giới có liên lạc với Tòa Thánh Vatican, không mấy ai là không biết đến tên Joaquin Navarro-Valls. Có người người gọi ông là Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls, cũng có người gọi là Bác Sĩ Joaquin Navarro-Valls. Cả hai lối xưng hô đều đúng cả vì ông vừa là Bác sĩ Y khoa, vừa có văn bằng Tiến sĩ về truyền thông xã hội. Ông là phát ngôn viên Tòa Thánh từ năm 1984, được đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđictô 16 tín nhiệm, trao cho trọng trách điều hành văn phòng Báo Chí, đồng thời giữ chức vụ phát ngôn viên Tòa Thánh nói chung và của Đức Giáo Hoàng nói riêng. Sau đây là tiểu sử Bác sĩ Joanquin Navarro-Valls.
Bác sĩ Joanquin Navarro-Valls sinh ngày 6 tháng 11 năm 1936 tại Tây Ban Nha. Cụ thân sinh là một luật sư nổi tiếng và bà mẹ là bà Conchita Valls rất đạo hạnh, suốt đời tận tụy hi sinh nuôi dưỡng 5 con.
Năm 1953 ông Joaquin Navarro-Valls hoàn tất bậc trung học về ngành văn chương cổ điển tại trường "Deutsche Schüle", sau đó theo học ngành y khoa tại Granada. Ba năm sau ông lên học tại trường đại học Barcelona. Tập san Actualidad Medica (Thời Sự Y Khoa) của viện đại học này đã công bố bài khảo cứu đầu tiên của ông về y khoa.
Năm 1960. Ông Joaquin Navarro-Valls gặp Linh Mục Josemaría Escrivá và chính thức gia nhập tổ chức Opus Dei.
Năm 1961 Ông tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa về nội thương, sau đó lại tốt nghiệp bác sĩ phân tâm. Ông đã phục vụ trong quân đội theo chế độ quân dịch với chức vũ bác sĩ quân y ở Marina. Trong thời gian này ông được học bổng để theo học trường đại học Harvard ở Hoa Kỳ.
Từ năm 1961 đến năm 1970, trong lúc hành nghề bác sĩ nội thương và tâm thần, ông còn tốt nghiệp hai văn bằng khác nữa. Một là văn bằng về báo chí vào năm 1968 và năm 1970 tốt nghiệp văn bằng khoa học truyền thông. Ông đã cho xuất bản một bài khảo luận có tựa đề “Những Vận Dụng Trong Quảng Cáo”
Năm 1970, ông trở về Rome để tiếp tục học về khoa phân tâm. Trong thời gian này ông sống chung với vị sáng lập phong trào Opus Dei là Linh Mục Josemaría Escrivá. Năm 1975 ông cho công bố hai bài khảo luận về sự tiến hóa của ngành tâm lý học.
Năm 1977 làm phóng viên cho tờ báo xuất bản ở Madrid, ông phụ trách phần tin tức vùng Ý Đại Lợi và vùng Đông Địa Trung Hải. Ông cũng thường xuyên gửi tin tức, bài vở cho các báo xuất bản ở Nhật, Phi Luật Tân, và vùng Phi Châu Xích Đạo.
Năm 1983 ông được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Truyền Thông Ngoại Quốc ở Ý Đại Lợi và tiếp tục được tín nhiệm trong chức vụ này trong 2 năm sau đó.
Năm 1984 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời ông đến Vatican để tổ chức và chỉ huy Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh
Năm 1994-1996 Ông là thành viên của phái đoàn Tòa Thánh tham dự các hội nghị quôc tế tổ chức ở Cairo, Copenhagen, Bắc Kinh và Istanbul.
Năm 1996. Ông là giáo sư thỉnh giảng về môn truyền thông xã hội tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Giá (Holy Cross) ở Rome.
Năm 1997 Ông được để cử là diễn giả trong cuộc hội thảo thế giới về phân tâm học
Năm 2005 Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu cầu ông tiếp tục giữc chức vụ Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh và mới đây viện đại học Valencia ở Tây Ban Nha trao tặng ông văn bằng Tiến Sĩ Danh Dự.
Hiện nay Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls vẫn độc thân và vẫn dành hết thì giờ để phục vụ Chúa và Giáo Hội.
VATICAN 26/07/05 - Giới truyền thông thế giới có liên lạc với Tòa Thánh Vatican, không mấy ai là không biết đến tên Joaquin Navarro-Valls. Có người người gọi ông là Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls, cũng có người gọi là Bác Sĩ Joaquin Navarro-Valls. Cả hai lối xưng hô đều đúng cả vì ông vừa là Bác sĩ Y khoa, vừa có văn bằng Tiến sĩ về truyền thông xã hội. Ông là phát ngôn viên Tòa Thánh từ năm 1984, được đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđictô 16 tín nhiệm, trao cho trọng trách điều hành văn phòng Báo Chí, đồng thời giữ chức vụ phát ngôn viên Tòa Thánh nói chung và của Đức Giáo Hoàng nói riêng. Sau đây là tiểu sử Bác sĩ Joanquin Navarro-Valls.
![]() |
| Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls |
Năm 1953 ông Joaquin Navarro-Valls hoàn tất bậc trung học về ngành văn chương cổ điển tại trường "Deutsche Schüle", sau đó theo học ngành y khoa tại Granada. Ba năm sau ông lên học tại trường đại học Barcelona. Tập san Actualidad Medica (Thời Sự Y Khoa) của viện đại học này đã công bố bài khảo cứu đầu tiên của ông về y khoa.
Năm 1960. Ông Joaquin Navarro-Valls gặp Linh Mục Josemaría Escrivá và chính thức gia nhập tổ chức Opus Dei.
Năm 1961 Ông tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa về nội thương, sau đó lại tốt nghiệp bác sĩ phân tâm. Ông đã phục vụ trong quân đội theo chế độ quân dịch với chức vũ bác sĩ quân y ở Marina. Trong thời gian này ông được học bổng để theo học trường đại học Harvard ở Hoa Kỳ.
Từ năm 1961 đến năm 1970, trong lúc hành nghề bác sĩ nội thương và tâm thần, ông còn tốt nghiệp hai văn bằng khác nữa. Một là văn bằng về báo chí vào năm 1968 và năm 1970 tốt nghiệp văn bằng khoa học truyền thông. Ông đã cho xuất bản một bài khảo luận có tựa đề “Những Vận Dụng Trong Quảng Cáo”
Năm 1970, ông trở về Rome để tiếp tục học về khoa phân tâm. Trong thời gian này ông sống chung với vị sáng lập phong trào Opus Dei là Linh Mục Josemaría Escrivá. Năm 1975 ông cho công bố hai bài khảo luận về sự tiến hóa của ngành tâm lý học.
Năm 1977 làm phóng viên cho tờ báo xuất bản ở Madrid, ông phụ trách phần tin tức vùng Ý Đại Lợi và vùng Đông Địa Trung Hải. Ông cũng thường xuyên gửi tin tức, bài vở cho các báo xuất bản ở Nhật, Phi Luật Tân, và vùng Phi Châu Xích Đạo.
Năm 1983 ông được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Truyền Thông Ngoại Quốc ở Ý Đại Lợi và tiếp tục được tín nhiệm trong chức vụ này trong 2 năm sau đó.
Năm 1984 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời ông đến Vatican để tổ chức và chỉ huy Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh
Năm 1994-1996 Ông là thành viên của phái đoàn Tòa Thánh tham dự các hội nghị quôc tế tổ chức ở Cairo, Copenhagen, Bắc Kinh và Istanbul.
Năm 1996. Ông là giáo sư thỉnh giảng về môn truyền thông xã hội tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Giá (Holy Cross) ở Rome.
Năm 1997 Ông được để cử là diễn giả trong cuộc hội thảo thế giới về phân tâm học
Năm 2005 Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu cầu ông tiếp tục giữc chức vụ Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh và mới đây viện đại học Valencia ở Tây Ban Nha trao tặng ông văn bằng Tiến Sĩ Danh Dự.
Hiện nay Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls vẫn độc thân và vẫn dành hết thì giờ để phục vụ Chúa và Giáo Hội.
