(Giêrusalem 12/7/2005).
Ủy Ban Công Giáo - Do Thái Giáo nhóm họp tại Giêrusalem từ cuối tháng 6 vừa qua đã đưa ra một bản tuyên bố kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai tôn giáo để "thăng tiến phẩm giá của tất cả nhân loại".
Trong những cuộc thảo luận liên quan đến mối quan hệ giữa các tôn giáo và các nhà cầm quyền dân sự, ủy ban ghi nhận rằng chính quyền có bổn phận bảo vệ quyền lợi của mọi tín hữu các tôn giáo. Nghĩa vụ này đặc biệt tế nhị tại Thánh Địa khi tính đến tầm quan trọng của sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây.
Các cuộc thảo luận đã được chủ tọa bởi Đức Hồng Y Jorge Mejia, cựu chủ tịch Văn Khố Vatican, và thượng tế Shar Yashuv Cohen của Haifa. Phái đoàn của Công Giáo còn gồm có Đức Hồng Y Georges Cottier, thần học gia phủ Giáo Hoàng, và Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Thánh Địa.
Ủy ban ghi nhận rằng các giá trị tôn giáo là thiết yếu cho sự lành mạnh của xã hội và cá nhân, và vì nhà cầm quyền đã được thiết lập để phục vụ công ích, điều quan yếu là họ phải biết lo lắng bảo vệ niềm tin tôn giáo và sự thực hành tín ngưỡng. Ủy ban cũng nhấn mạnh đến tính cách quan yếu của tôn giáo trong xã hội ngày nay trước làn sóng của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ, sự thờ ơ đối với các truyền thống tôn giáo và các quan niệm về đạo đức trong xã hội. Cuộc họp lần này là cuộc họp thứ 5 và là cuộc họp đầu tiên dưới triều đại Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI. Cũng cần nhắc lại là trong diễn văn khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể Hội Thánh, Đức Thánh Cha đã nói rõ ý định theo đuổi đường lối đối thoại và hợp tác với Do Thái Giáo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Ủy Ban Công Giáo - Do Thái Giáo đã được thành lập vào năm 2002 và đã có các cuộc họp hồi tháng 6 năm 2002 và tháng 12 năm 2004 tại Giêrusalem cũng như hai cuộc họp hồi tháng 2 năm 2002 và tháng 10 năm 2004 tại Grottaferrata, ngoại thành Rôma.
![]() |
| ĐHY Jorge Mejia |
Trong những cuộc thảo luận liên quan đến mối quan hệ giữa các tôn giáo và các nhà cầm quyền dân sự, ủy ban ghi nhận rằng chính quyền có bổn phận bảo vệ quyền lợi của mọi tín hữu các tôn giáo. Nghĩa vụ này đặc biệt tế nhị tại Thánh Địa khi tính đến tầm quan trọng của sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây.
Các cuộc thảo luận đã được chủ tọa bởi Đức Hồng Y Jorge Mejia, cựu chủ tịch Văn Khố Vatican, và thượng tế Shar Yashuv Cohen của Haifa. Phái đoàn của Công Giáo còn gồm có Đức Hồng Y Georges Cottier, thần học gia phủ Giáo Hoàng, và Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Thánh Địa.
Ủy ban ghi nhận rằng các giá trị tôn giáo là thiết yếu cho sự lành mạnh của xã hội và cá nhân, và vì nhà cầm quyền đã được thiết lập để phục vụ công ích, điều quan yếu là họ phải biết lo lắng bảo vệ niềm tin tôn giáo và sự thực hành tín ngưỡng. Ủy ban cũng nhấn mạnh đến tính cách quan yếu của tôn giáo trong xã hội ngày nay trước làn sóng của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ, sự thờ ơ đối với các truyền thống tôn giáo và các quan niệm về đạo đức trong xã hội. Cuộc họp lần này là cuộc họp thứ 5 và là cuộc họp đầu tiên dưới triều đại Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI. Cũng cần nhắc lại là trong diễn văn khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể Hội Thánh, Đức Thánh Cha đã nói rõ ý định theo đuổi đường lối đối thoại và hợp tác với Do Thái Giáo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Ủy Ban Công Giáo - Do Thái Giáo đã được thành lập vào năm 2002 và đã có các cuộc họp hồi tháng 6 năm 2002 và tháng 12 năm 2004 tại Giêrusalem cũng như hai cuộc họp hồi tháng 2 năm 2002 và tháng 10 năm 2004 tại Grottaferrata, ngoại thành Rôma.
