Đền thờ thánh Phêrô đang được sửa chữa.

VATICAN CITY - Nguồn tin của hãng thông tấn AP cho biết du khách đến quảng trường thánh Phêrô tại Vatican trong mùa Hè này sẽ không thấy phần chóp đỉnh của tháp đền thờ Thánh Phêrô, mà chỉ thấy những khung thang đà bác qua lại để sửa phần chóp đỉnh tháp đền thờ. Đây là phần cao nhất dùng để che các đèn soi dọi ánh sáng cho vòm tháp vào ban đêm. Phần này do hoạ sĩ kiêm kiến trúc sư lừng danh Michelangelo vẽ kiểu và thực hiện cách đây gần 400 năm.

Đền thờ thánh Phêrô
Công việc sửa chữa do các chuyên viên thực hiện từ tháng qua trên một cao độ cách mặt đất khoảng 130m và dự trù sẽ hoàn tất vào tháng 9 hay tháng 10. Việc săn sóc kiến trúc và các tác phẩm nghệ thuật tại Tòa Thánh Vatican đang do một văn phòng trực thuộc Tòa Thánh chăm sóc. Văn phòng này đã được thiết lập hơn 1 thế kỷ nay.

Giới chức văn phòng bảo trì các kiến trúc tại Vatican cho biết dù trong thời kỳ tu bổ, nhưng du khách vẫn có thể đi lên 320 bậc thang tới phần vòm tròn lớn của tháp để nhìn thành phố Rome.

Tu bổ tháp lần này các chuyên viên sẽ tẩy sạch phần hình cầu có mạ vàng và đồng ở trên đỉnh tháp, đồng thời đặt cột thu lôi mới để bảo vệ đền thánh Phêrô khỏi bị sét đánh.

Các chuyên viện cũng tu bổ 16 đèn chùm làm bằng đá cẩm thạch đã bị hư hại vì sét đánh trong hàng mấy trăm năm qua. Lần tu bổ sau cùng phần đỉnh tháp được thực hiện năm 1975.

Đền thờ Thánh Phêrô dài 610 feet tức gần 200 m và rộntg 410 feet tức khoảng trên 120 m, được xây cất trong 129 năm dưới thời đại đế Constantine. ĐGH Julius II đặt viên đá đầu tiên xây cất đền thờ vào năm 1506. Đến thờ ĐGH Urban VIII mới hoàn tất và được thánh hiến vào năm 1626.

Có ít nhất là 10 kiến trúc sư nối tiếp nhau trong việc trông coi xây dựng đền thờ. Kiến trúc sư Donato Bramante là người vẽ kiểu đền thờ còn kiến trúc sư Michelangelo vẽ kiểu tháp vòm đền thờ