Vatican: Giáo Phận Roma đã chính thức mở hồ sơ án phong thánh cho Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã yêu cầu người Công Giáo trên toàn thế giới cung cấp bằng chứng “thuận hay chống” đến sự thánh thiện của Ngài vào hôm thứ Ba 31/5.
Đức Hồng Y Camillo Ruini, đại diện giáo hoàng tại Roma, đã phát động bước tiến thu thập tin tức tài liệu mở hồ sơ phong thánh cho cố giáo hoàng. Vào trung tuần tháng Năm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bãi bỏ thủ tục thông lệ phải chờ tới 5 năm để mở án phong thánh sau khi qua đời và Đức Thánh Cha đã nói công việc mở án phong thánh có thể tiến hành ngay lập tức.
Công bố của Đức Hồng Y Ruini đã được đăng lên trang đầu của tờ báo Tòa Thánh là tờ “Quan Sát Viên Roma” (L’Ossservatore Romano) vào ngày 31/5 và đã ra chỉ thị để dán sắc lệnh tại các cửa văn phòng nhà thờ ở Roma và tại quê hương của Cố Giáo Hoàng ở Ba Lan.
Yêu cầu thu thập các dữ kiện tài liệu tin tức ước lượng sẽ là một sự dồn dập những chứng từ Công Giáo và có thể đưa ra ánh sáng những bức thư hay những bài viết của cố Giáo Hoàng chưa từng được phổ biến.
Sắc lệnh cũng đã ghi chú rằng thanh danh về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô “đã bùng lên một cách rất đặc biệt ngay vào lúc ngài qua đời”. Giờ đây tín hữu Công Giáo có thể liên lạc trực tiếp với các văn phòng tại Giáo Phận Roma để giúp hồ sơ án phong thánh.
Sắc lệnh cũng đã mời gọi tất cả người Công Giáo hãy đưa ra “bất kỳ tin tức nào mà có thể trong một cách nào đó ủng hộ những lý lẽ hay chống lại thanh danh về sự thánh thiện” của Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Giáo Phận Roma cũng đã thu thập tất cả những bài viết đã được đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đưa ra trong suốt cuộc đời của ngài. Sắc lệnh ra chỉ thị trực tiếp cho “bất kỳ những ai còn giữ những bản viết như thế, hãy cẩn thận chuyển tới giáo phận” để cho viên chức đang làm việc hồ sơ án phong thánh.
Trong sắc lệnh còn nói một sự quan tâm chủ yếu là những bản thảo, nhật ký, lá thư và các bản văn riêng cá nhân của Đức Giáo Hoàng chưa từng được phổ biến. Đối với những ai muốn giữ lại bản chính có thể gởi đi những bản sao.
Mặc dầu hủy bỏ thời gian hạn định 5 năm sau khi qua đời mới mở án phong thánh, thế nhưng hồ sơ án phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng có thể kéo dài trong nhiều năm. Ngoài thời gian nghiên cứu những bài viết và phỏng vấn các chứng nhân, các viên chức giáo hội cũng phải xác định là có 2 phép lạ xảy ra sau khi Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô qua đời, nhờ sự chuyển cầu của ngài với Thiên Chúa.
Tất cả nhưng tin tức liên quan đến hồ sơ án phong thánh hoặc tài liệu muốn gởi về, xin liên lạc trực tiếp bằng thư từ qua địa chỉ sau đây:
Tribunale Docesano del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano
6, Rome, Italy 00184
Đức Hồng Y Camillo Ruini, đại diện giáo hoàng tại Roma, đã phát động bước tiến thu thập tin tức tài liệu mở hồ sơ phong thánh cho cố giáo hoàng. Vào trung tuần tháng Năm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bãi bỏ thủ tục thông lệ phải chờ tới 5 năm để mở án phong thánh sau khi qua đời và Đức Thánh Cha đã nói công việc mở án phong thánh có thể tiến hành ngay lập tức.Công bố của Đức Hồng Y Ruini đã được đăng lên trang đầu của tờ báo Tòa Thánh là tờ “Quan Sát Viên Roma” (L’Ossservatore Romano) vào ngày 31/5 và đã ra chỉ thị để dán sắc lệnh tại các cửa văn phòng nhà thờ ở Roma và tại quê hương của Cố Giáo Hoàng ở Ba Lan.
Yêu cầu thu thập các dữ kiện tài liệu tin tức ước lượng sẽ là một sự dồn dập những chứng từ Công Giáo và có thể đưa ra ánh sáng những bức thư hay những bài viết của cố Giáo Hoàng chưa từng được phổ biến.
Sắc lệnh cũng đã ghi chú rằng thanh danh về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô “đã bùng lên một cách rất đặc biệt ngay vào lúc ngài qua đời”. Giờ đây tín hữu Công Giáo có thể liên lạc trực tiếp với các văn phòng tại Giáo Phận Roma để giúp hồ sơ án phong thánh.
Sắc lệnh cũng đã mời gọi tất cả người Công Giáo hãy đưa ra “bất kỳ tin tức nào mà có thể trong một cách nào đó ủng hộ những lý lẽ hay chống lại thanh danh về sự thánh thiện” của Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Giáo Phận Roma cũng đã thu thập tất cả những bài viết đã được đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đưa ra trong suốt cuộc đời của ngài. Sắc lệnh ra chỉ thị trực tiếp cho “bất kỳ những ai còn giữ những bản viết như thế, hãy cẩn thận chuyển tới giáo phận” để cho viên chức đang làm việc hồ sơ án phong thánh.Trong sắc lệnh còn nói một sự quan tâm chủ yếu là những bản thảo, nhật ký, lá thư và các bản văn riêng cá nhân của Đức Giáo Hoàng chưa từng được phổ biến. Đối với những ai muốn giữ lại bản chính có thể gởi đi những bản sao.
Mặc dầu hủy bỏ thời gian hạn định 5 năm sau khi qua đời mới mở án phong thánh, thế nhưng hồ sơ án phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng có thể kéo dài trong nhiều năm. Ngoài thời gian nghiên cứu những bài viết và phỏng vấn các chứng nhân, các viên chức giáo hội cũng phải xác định là có 2 phép lạ xảy ra sau khi Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô qua đời, nhờ sự chuyển cầu của ngài với Thiên Chúa.
Tất cả nhưng tin tức liên quan đến hồ sơ án phong thánh hoặc tài liệu muốn gởi về, xin liên lạc trực tiếp bằng thư từ qua địa chỉ sau đây:
Tribunale Docesano del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano
6, Rome, Italy 00184