Thư Ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II được bổ nhiệm làm Giám mục Tổng Giáo Phận Cracovia (Balan)
Vatican - Văn phòng báo chí Toà Thánh hôm nay (3/6/2005) thông báo Đức Thánh cha Biển Đức XVI đã chấp nhận cho Đức Hồng Y Franciszek Macharski, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia từ chức vì lý do tuổi tác theo Giáo luật. Đồng thời Ngài bổ nhiệm Đức Cha Stanisław Dziwisz, Giám mục hiệu toà San Leone, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, hiện là Phụ tá Đặc Trách Phủ Giáo hoàng (Prefetto Aggiunto della Casa Pontificia).
Đức Cha Stanislaw sinh năm 1939 tại Raba Wyzna, thuộc Tổng Giáo phận Cracovia. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài vào Đại Chủng viện Cracovia vào năm 1957. Học xong chương trình triết học và thần học, ngài được truyền chức linh mục năm 1963 tại nhà thờ chính toà Cracovia, do Đức Tổng giám mục Cracovia lúc đó là Karol Wojtyla (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau này).
Từ năm 1963-1965 ngài làm cha phó. Sau đó ng ài được gửi đi học phụng vụ tại phân khoa thần học đại học Cracovia, và đậu bẳng licenza Thần học năm 1967. Năm 1981 ngài đậu tiến sĩ thần học tại đại học Cracovia. Từ năm 1966 đến 1978 ngài là thư ký riêng của Đức Tổng Giám Mục Cracovia, cùng lúc ngài dạy học tại học viện giáo lý ở Cracovia, làm việc trong ủy ban phụng vụ, và phụ trách tờ báo của của Tổng Giáo phận. Sau khi Đức Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo hoàng, ngài đươc gọi làm thư ký riêng bên cạnh Đức Thánh cha (1978) cho đến khi Đức Thánh cha qua đời (2005). Năm 1998 ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu toà San Leone, và làm Phụ tá Đặc Trách Phủ Giáo Hoàng. Ngài được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục vào ngày 19 tháng Ba năm 1998. Sau đó được nâng lên chức Tổng Giám mục vào năm 2003.
Đức Cha là tác giả cuốn sách những kỷ niệm về cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô II (Tôi đã chạm đến mầu nhiệm này, Lublin 2001), cũng như l à người duyệt lại những bộ sách về các giáo huấn của Đức Thánh cha được dịch ra tiếng Balan do nhà xuất bản Vatican ấn hành. Ngài là phó chủ tịch Hội Gioan Phaolô II. Ngài cũng đã được trao tặng huy chương “Benemerenti” của Giáo hoàng học viện thần học Cracovia và bằng tiến sĩ danh dự của đại học Công giáo Lublin.
Vatican - Văn phòng báo chí Toà Thánh hôm nay (3/6/2005) thông báo Đức Thánh cha Biển Đức XVI đã chấp nhận cho Đức Hồng Y Franciszek Macharski, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia từ chức vì lý do tuổi tác theo Giáo luật. Đồng thời Ngài bổ nhiệm Đức Cha Stanisław Dziwisz, Giám mục hiệu toà San Leone, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, hiện là Phụ tá Đặc Trách Phủ Giáo hoàng (Prefetto Aggiunto della Casa Pontificia).
Đức Cha Stanislaw sinh năm 1939 tại Raba Wyzna, thuộc Tổng Giáo phận Cracovia. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài vào Đại Chủng viện Cracovia vào năm 1957. Học xong chương trình triết học và thần học, ngài được truyền chức linh mục năm 1963 tại nhà thờ chính toà Cracovia, do Đức Tổng giám mục Cracovia lúc đó là Karol Wojtyla (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau này).
Từ năm 1963-1965 ngài làm cha phó. Sau đó ng ài được gửi đi học phụng vụ tại phân khoa thần học đại học Cracovia, và đậu bẳng licenza Thần học năm 1967. Năm 1981 ngài đậu tiến sĩ thần học tại đại học Cracovia. Từ năm 1966 đến 1978 ngài là thư ký riêng của Đức Tổng Giám Mục Cracovia, cùng lúc ngài dạy học tại học viện giáo lý ở Cracovia, làm việc trong ủy ban phụng vụ, và phụ trách tờ báo của của Tổng Giáo phận. Sau khi Đức Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo hoàng, ngài đươc gọi làm thư ký riêng bên cạnh Đức Thánh cha (1978) cho đến khi Đức Thánh cha qua đời (2005). Năm 1998 ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu toà San Leone, và làm Phụ tá Đặc Trách Phủ Giáo Hoàng. Ngài được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục vào ngày 19 tháng Ba năm 1998. Sau đó được nâng lên chức Tổng Giám mục vào năm 2003.
Đức Cha là tác giả cuốn sách những kỷ niệm về cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô II (Tôi đã chạm đến mầu nhiệm này, Lublin 2001), cũng như l à người duyệt lại những bộ sách về các giáo huấn của Đức Thánh cha được dịch ra tiếng Balan do nhà xuất bản Vatican ấn hành. Ngài là phó chủ tịch Hội Gioan Phaolô II. Ngài cũng đã được trao tặng huy chương “Benemerenti” của Giáo hoàng học viện thần học Cracovia và bằng tiến sĩ danh dự của đại học Công giáo Lublin.