ĐHY Kasper đề nghị Hội Nghị với Giáo Hội Chính Thống
và các giáo hội Tin Lành để duy trì những nguồn gốc đạo đức Kitô giáo
Bari, Ý ngày 26/5/2005 Đại diện của Tòa Thánh về đại kết đã đề nghị một Hội Nghị liên tôn giữa các giáo Hội Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành để hồi sinh các giá trị căn bản Kitô giáo tại Âu Châu.
ĐHY Walter Kasper, là chủ tịch Ủy ban Hiệp Nhất Kitô giáo đã phát biểu như trên khi thuyết trình trong dịp khai mạc Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc tại Ý.
ĐHY đã cùng tham dự Đại Hội với ĐTGM Chính Thống giáo Kirill TGM Thượng phụ của giáo phận Yarosla và Rostov của Liên Xô và GM Tin Lành Luteranô của Phần Lan là GM Eero Huovinen, GM giáo phận Helsinki.
ĐHY Kasper nhắc lại biến cố năm 1098 tại Bari đã diễn ra một Hội Nghị giữa các Giám mục của Giáo Hội Hy Lạp và Latin.
"Như thế tại sao sau ngàn năm 2098 lại không có được những đại hội tương tự, phải có sớm hơn để những Hội Nghị Liên Tôn, những Hội Nghị hòa giải... Tôi rất cảm kích và xác tín rằng đó là nỗ lực mà Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khởi đầu và Đức Bênedictô XVI đang tiếp nối và khai mở ra những chân trời hy vọng mới. Phải hợp tác để chống lại những trào lưu thế tục hóa! ”
ĐHY tiếp tục "Trần tục hóa là một nguy cơ trầm trọng đang đe dọa Âu Châu từ mấy chục năm nay qua những quảng bá và truyền đạt một nền giáo dục vô thần! Để đương đầu lại với trào lưu nguy hiểm này, các Giáo Hội phải hợp tác với nhau hầu làm tái sinh lại những giá trị văn hóa đã từng ăn rễ sâu trong những giá trị đạo đức Kitô giáo như tôn trọng nhân phẩm con người, tình liên đới và công bình xã hội, hòa bình và bảo vệ sự sống.”
ĐHY nhìn nhận có những khó khăn trong việc hiệp nhất dưới quyền một Đấng Kế vị thánh Phêrô, vị Giám mục Roma hay còn gọi là Đức Thánh Cha... Tuy thế ĐHY gợi lại nỗ lực của Đức Gioan Phaolô II vào 1995 Ngài đã công bố Văn kiện "Ut Unum Sint" (Ước gì chúng nên một) trong đó ĐTC đã trình bày vai trò tiên quyết của quyền bính Đấng Kế vị, nhưng không loại trừ yếu tính tiên quyết của Giáo Hội là truyền giáo đã khai mở một chân trời mới cho Giáo Hội. Tại Đại Hội Thánh Thể ở Bari, chúng ta hội thảo và đề nghị gì? Sao chúng ta lại không mổ sẻ và đào sâu về những nguyên lý cho một Hội Nghị Liên Tôn, cho Giám Mục đoàn và cho Tối quyền của thánh Phêrô?" Chắc chắn việc hội thảo này sẽ đem lại những sinh khí mới cho mỗi người chúng ta."
và các giáo hội Tin Lành để duy trì những nguồn gốc đạo đức Kitô giáo
Bari, Ý ngày 26/5/2005 Đại diện của Tòa Thánh về đại kết đã đề nghị một Hội Nghị liên tôn giữa các giáo Hội Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành để hồi sinh các giá trị căn bản Kitô giáo tại Âu Châu.
ĐHY Walter Kasper, là chủ tịch Ủy ban Hiệp Nhất Kitô giáo đã phát biểu như trên khi thuyết trình trong dịp khai mạc Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc tại Ý.
ĐHY đã cùng tham dự Đại Hội với ĐTGM Chính Thống giáo Kirill TGM Thượng phụ của giáo phận Yarosla và Rostov của Liên Xô và GM Tin Lành Luteranô của Phần Lan là GM Eero Huovinen, GM giáo phận Helsinki.
ĐHY Kasper nhắc lại biến cố năm 1098 tại Bari đã diễn ra một Hội Nghị giữa các Giám mục của Giáo Hội Hy Lạp và Latin.
"Như thế tại sao sau ngàn năm 2098 lại không có được những đại hội tương tự, phải có sớm hơn để những Hội Nghị Liên Tôn, những Hội Nghị hòa giải... Tôi rất cảm kích và xác tín rằng đó là nỗ lực mà Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khởi đầu và Đức Bênedictô XVI đang tiếp nối và khai mở ra những chân trời hy vọng mới. Phải hợp tác để chống lại những trào lưu thế tục hóa! ”
ĐHY tiếp tục "Trần tục hóa là một nguy cơ trầm trọng đang đe dọa Âu Châu từ mấy chục năm nay qua những quảng bá và truyền đạt một nền giáo dục vô thần! Để đương đầu lại với trào lưu nguy hiểm này, các Giáo Hội phải hợp tác với nhau hầu làm tái sinh lại những giá trị văn hóa đã từng ăn rễ sâu trong những giá trị đạo đức Kitô giáo như tôn trọng nhân phẩm con người, tình liên đới và công bình xã hội, hòa bình và bảo vệ sự sống.”
ĐHY nhìn nhận có những khó khăn trong việc hiệp nhất dưới quyền một Đấng Kế vị thánh Phêrô, vị Giám mục Roma hay còn gọi là Đức Thánh Cha... Tuy thế ĐHY gợi lại nỗ lực của Đức Gioan Phaolô II vào 1995 Ngài đã công bố Văn kiện "Ut Unum Sint" (Ước gì chúng nên một) trong đó ĐTC đã trình bày vai trò tiên quyết của quyền bính Đấng Kế vị, nhưng không loại trừ yếu tính tiên quyết của Giáo Hội là truyền giáo đã khai mở một chân trời mới cho Giáo Hội. Tại Đại Hội Thánh Thể ở Bari, chúng ta hội thảo và đề nghị gì? Sao chúng ta lại không mổ sẻ và đào sâu về những nguyên lý cho một Hội Nghị Liên Tôn, cho Giám Mục đoàn và cho Tối quyền của thánh Phêrô?" Chắc chắn việc hội thảo này sẽ đem lại những sinh khí mới cho mỗi người chúng ta."