Phân tích thống kê về tín hữu Công Giáo trên thế giới

VATICAN 17/05/05 - Tòa Thánh Vatican trong tuần qua mới cho phát hành cuốn Niêm Giám Thống Kê năm 2003. Theo thống kê này thách đố mà ĐGH Bênêđictô XVI phải đối phó trong triều đại của Ngài là vấn đề Giáo Hội Công Giáo Âu Châu không phát triển.

Trái lại, Giáo Hội Công Giáo tại Phi Châu là niềm hy vọng lớn cho Giáo Hội. Theo số liệu của Niên Giám Thống Kê 2003 thì trong 25 năm qua, số người Công Giáo Phi Châu tăng gấp 3 lần

Số giáo hữu Công Giáo trên thế giới trong năm 1978 là 757 triệu người. Đến năm 2003 là 1.085 tỉ người - tăng 329 triệu người.

Tuy nhiên, nếu đem con số trên đây so với dân số toàn thế giới năm 1978 là 4.2 tỉ người, năm 2003 là 6.3 tỉ ngưòi thì số phần trăm người Công Giáo trên thế giới giảm từ 18% xuống còn17%.

Ở Âu Châu thống kê cho thấy có tình trạng trì trệ. Tổng số người Công Giáo năm 2003 là gần 280 triệu người, nếu so với 1978 thì tăng 13 triệu người, nhưng nếu so với năm 1988 thì chỉ tăng có 300,000 người. Tình trạng trì trệ kể trên được giải thích là vì dân số Âu Châu không tăng mà giảm và theo báo L'Osservatore Romano thì dân số tại Âu Châu trong tương lai còn có chiều hướng giảm hơn nữa. Do vậy số người Công Giáo cũng sẽ giảm theo.

Số người Công Giáo ở Âu Châu trong 25 năm qua từ 40.5% xuống còn 39.6%. Đây là con số đi xuống nhưng được coi là ổn định vì dân số Công Giáo cũng như dân số toàn thể Âu Châu đều giảm trong 25 năm qua.

Tại Phi Châu số người Công Giáo tăng rất nhanh, năm 1978 là 55 triệu người, đến năm 2003 con số này là 144 triệu người, tăng gấp ba lần

Tai Mỹ Châu và Á Châu, số người Công Giáo cũng tăng nhanh. Nếu so sánh số người Công Giáo với dân số của mỗi lục địa thì số người Công Giáo ở Mỹ Châu chiếm 62% trong khi đó Á Châu chỉ chiếm không đầy 3%.

Tình trạng người Công Giáo ở Đại Dương Châu cũng không thay đổi.

Báo L'Osservatore Romano kết luận rằng nếu so với số người Công Giáo toàn cầu thì số người Công Giáo Phi Châu tăng từ 7% lên đến 13%. trong khi đó số người Công Giáo ở Âu Châu giảm từ 35% xuống còn 26%. Còn tại lục địa Mỹ Châu số người Công Giáo chiếm gần 50% tổng số người Công Giáo trên toàn thế giới.

Theo thống kê về tôn giáo nói chung trong năm 2000 thì 36.6% dân số thế giới là Kitô Giáo trong đó 17.5% là người Công Giáo, 5.6% Tin Lành, 3.6% Chính Thống, 1.3% Anh Giáo, 6.8% thuộc các Giáo Hội Kitô Giáo khác và 1.8% không thuộc giáo hội nào.

Cũng theo thông kê trên đây thì trong năm 2000 số người Hồi Giáo đã nhiều hơn số người Công Giáo hơn 2%. Hồi Giáo chiếm 19.6% trong khi Công Giáo chỉ chiếm 17.5% dân số thế giới.