VATICAN - ĐGH Pope Benedictô XVI vào ngày hôm nay đã mở rộng cánh cửa và tuyên bố mời các quốc gia chưa ngoại giao với Tòa Thánh hãy mau chóng thiết lập ngoại giao với Vatican.

Đức Benedictô không chỉ rõ quốc gia nào, nhưng các viên chức Vatican nói tới các quốc gia như Trung Hoa, Việt Nam và Saudi Arabia. ĐGH nói tới lòng trân trọng về các thông điệp gửi chia buồn dịp ĐGH Gioan Phaolô II qua đời và chúc mừng khi ngài lên làm Giáo Hoàng.

Các viên chức Trung Hoa đã gửi lời phân ưu khi đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, và Việt Nam cũng như Sausi Arabia gửi đại diện tới tham dự Lễ Khai mạc Sứ Vụ Chủ Chăn Hoàn Vũ của Đức Benedictô XVI.

Đức Benedictô hôm nay nói truyện và gặp gỡ với Ngoại Giao Đoàn tại Phòng Sala Regia trong Điện Giáo Hoàng. Đây là lần đầu tiên ngài gặp đại diện các ngoại giao đoàn thuộc 174 quốc gia từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Ngài đã đọc diễn văn bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ của ngoại giao.

Ngài nói: "Tôi cũng đang nghĩ về các quốc gia mà Tòa thánh chưa có những mối quan hệ ngoại giao”.

Nước Saudi Arabia, nơi có các đền thánh của Hồi giáo, đã gửi Bộ Trưởng Xã Hội tới cuộc lệ nhâm chức của tân giáo hoàng, cũng như lễ an táng của đức Cố Giáo hoàng.

Thủ tường Việt Nam gửi lời phân ưu tới Vatican sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, và gửi đại sứ Việt Nam tại Italia tới tham dự lễ nhậm chức của Đức Tân Giáo Hoàng.

Liên hệ giữa Hà Nội và Vatican bị căng thẳng và không trôi chảy vì Hà Nội đòi phải có quyền quyết định tối hậu về các bổ nhiệm trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, điều mà Vatican cương quyết từ chối. Việt Nam là nước có người Công Giáo đông thứ hai sau Phi luật tân tại Á châu.

Đức Benedict nói với đại sứ rằng Ngài đặc biệt muốn hỗ trợ cuộc đối thoại để chấm dứt các xung đột, và gop75i lại kinh nghiệm mà ngài đã lớn lên trong thời chiến tại Đức Quốc.

Ngài nói: "Phần tôi, tôi đến từ một quốc gia nơi mà hòa bình và tình huynh đệ rất là được trân trọng trong tim mọi người dân, đặc biệt cho những người như tôi đã biết về chiến tranh và sự phân rẽ anh em trong một quốc gia chỉ vì những quan điểm và trào lưu tư tưởng bất nhân bản và có sức tàn phá, dưới chiêu bài những giấc mơ và ảo tưởng, thì đó chính là những gánh nặng đè lên vai quần chúng”