Hai vị cao cấp nhất của đài phát thanh Vatican bị kết án 10 ngày tù ở.
Rome, 10/05/05 Theo tin của hãng thông tấn Tin Tức Công Giáo Thế Giới (CWN) một tòa án ở Ý Đại Lợi đã kết án hai giới chức cao cấp nhất của đài Phát Thánh Vatican, gồm một Hồng Y, một linh mục, mỗi vị 10 ngày tù ở vì vi phạm luật lệ quy định về phát sóng điện tử. Tin từ đài phát thanh Vatican cho biết hai giới chức nói trên sẽ nộp đơn kháng cáo bản án nói trên
Hai vị bị kết án là Linh Mục Pasquale Borgomeo, Giám Đốc Đài Phát Thanh Vatican và Đức Hồng Y Roberto Tucci, Chủ Tịch Ủy Ban Phát Thanh. Đây là phán quyết trong một vụ án đã kéo dài 4 năm giữa một bên bị cáo là Đài Phát Thanh Vatican và bên nguyên đơn là giới chức thi hành luật pháp của Ý Đại Lợi.
Đài phát thanh Vatican đã đưa ra lời phản bác quyết định của tòa án cho rằng phán quyết đó không hợp lý. Đài đưa ra lập luận rằng những cơ sở phát thanh của Vatican luôn luôn hoạt động trong khuôn khổ những thỏa thuận quốc tế hiện có ở Ý Đại Lợi và đã theo đúng tiêu chuẩn phát sóng điện tử được cả thế giới chấp thuận.
Vụ tranh cãi giữa đài phát thanh Vatican và chính quyền Rome khởi sự từ năm 2001 khi chính quyền Ý Đại Lợi áp đặt tiêu chuẩn mới rất chặt chẻ nhằm kiểm soát mức độ phát sóng điện tử từ các cơ sở các đài phát thanh.
Giới chức Tòa Thánh cũng lập luận rằng đài phát thanh Vatican thực ra không bị chi phối bởi những tiêu chuẩn của chính phủ Ý đưa ra vì cơ sở phát thanh thuộc về quốc gia Vatican có chủ quyền
Các giới chức trong ngành phát thanh cũng đưa ra chứng minh cho thấy phát sóng điện tử của đài hoàn toàn nằm trong tiểu chuẩn vô hại đã được các quốc gia Âu Châu chấp nhận. Hơn nữa hoàn toàn không có bằng chứng khoa học nào cho thấy tín hiệu điện tử gây nguy hại cho sức khoẻ con người. Tuy vậy giữa đại diện Tòa Thánh Vatican và chính quyền Ý đã đạt được thỏa thuận là đài phát thanh sẽ giới hạn phát sóng điện tử. Tuy nhiên vẫn có bản án đưa ra ngày hôm qua là vì vụ kiện đã nộp đơn tại tòa trước khi có thỏa thuận hai bên đạt được.
Vụ kiện này khởi sự từ khi các nhà hoạt động môi trường cho biết chung quanh khu Santa Maria de Galeria có nhiều trẻ em bị mắc bệnh bạch cầu (Leukemia) và họ cho rằng đó là vì có tháp phát sóng điện từ của đài thanh Vatican. Tưởng cũng nên nói thêm đài phát tuyến nói trên được dựng cách đây hơn 50 năm và lúc đó ở đây không có người ở. Dân chúng dần đần đến làm nhà chung quanh đài phát tuyến này.
Vụ án này cũng có nhiều điều phức tạp. Vào năm 2002 một tòa án ở Rome đã hủy bỏ vụ kiện vì cho rằng hiệp ước Lateran không cho tòa án Ý Đại Lợi có thẩm quyền xét xử những cơ chế của Tòa Thánh. Nhưng đến năm 2003, bên nguyên đơn kháng án và tòa án ở Rome lại cho tiếp tục vụ kiện và kết quả của vụ án là Linh Mục Giám Đốc và vị Hồng Y Chủ Tịch Ủy Ban Phát Thanh bị kết án 10 ngày tù ở.
Về lịch sữ đài phát thanh Vatican, sau khi hiệp ước Lateran được ký kết vào năm 1929, ĐGH Piô XI đã yêu cầu nhà khoa học Guglielmo Marconi xây dựng một đài phát thanh cho Tòa Thánh trong phạm vi Vatican, đài bắt đầu hoạt động năm 1931. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, đài phát thanh Vatican phát đi 9 thứ tiếng. Đài là nguồn tin tức rất qúy gia cho dân chúng vì không bị sự kiềm duyệt của Đức Quốc Xã. Chiến tranh chấm dứt, đài tăng thêm các chương trình và xây dựng một đài phát tuyến mạnh ở Santa Maria de Galeria vào năm 1954. Trong những năm của thập niên 1990, đài phát thanh Vatican bắt đầu phát sóng qua vệ tinh đến toàn thế giới với 40 ngôn ngữ khác nhau.
Rome, 10/05/05 Theo tin của hãng thông tấn Tin Tức Công Giáo Thế Giới (CWN) một tòa án ở Ý Đại Lợi đã kết án hai giới chức cao cấp nhất của đài Phát Thánh Vatican, gồm một Hồng Y, một linh mục, mỗi vị 10 ngày tù ở vì vi phạm luật lệ quy định về phát sóng điện tử. Tin từ đài phát thanh Vatican cho biết hai giới chức nói trên sẽ nộp đơn kháng cáo bản án nói trên
Hai vị bị kết án là Linh Mục Pasquale Borgomeo, Giám Đốc Đài Phát Thanh Vatican và Đức Hồng Y Roberto Tucci, Chủ Tịch Ủy Ban Phát Thanh. Đây là phán quyết trong một vụ án đã kéo dài 4 năm giữa một bên bị cáo là Đài Phát Thanh Vatican và bên nguyên đơn là giới chức thi hành luật pháp của Ý Đại Lợi.
Đài phát thanh Vatican đã đưa ra lời phản bác quyết định của tòa án cho rằng phán quyết đó không hợp lý. Đài đưa ra lập luận rằng những cơ sở phát thanh của Vatican luôn luôn hoạt động trong khuôn khổ những thỏa thuận quốc tế hiện có ở Ý Đại Lợi và đã theo đúng tiêu chuẩn phát sóng điện tử được cả thế giới chấp thuận.
Vụ tranh cãi giữa đài phát thanh Vatican và chính quyền Rome khởi sự từ năm 2001 khi chính quyền Ý Đại Lợi áp đặt tiêu chuẩn mới rất chặt chẻ nhằm kiểm soát mức độ phát sóng điện tử từ các cơ sở các đài phát thanh.
Giới chức Tòa Thánh cũng lập luận rằng đài phát thanh Vatican thực ra không bị chi phối bởi những tiêu chuẩn của chính phủ Ý đưa ra vì cơ sở phát thanh thuộc về quốc gia Vatican có chủ quyền
Các giới chức trong ngành phát thanh cũng đưa ra chứng minh cho thấy phát sóng điện tử của đài hoàn toàn nằm trong tiểu chuẩn vô hại đã được các quốc gia Âu Châu chấp nhận. Hơn nữa hoàn toàn không có bằng chứng khoa học nào cho thấy tín hiệu điện tử gây nguy hại cho sức khoẻ con người. Tuy vậy giữa đại diện Tòa Thánh Vatican và chính quyền Ý đã đạt được thỏa thuận là đài phát thanh sẽ giới hạn phát sóng điện tử. Tuy nhiên vẫn có bản án đưa ra ngày hôm qua là vì vụ kiện đã nộp đơn tại tòa trước khi có thỏa thuận hai bên đạt được.
Vụ kiện này khởi sự từ khi các nhà hoạt động môi trường cho biết chung quanh khu Santa Maria de Galeria có nhiều trẻ em bị mắc bệnh bạch cầu (Leukemia) và họ cho rằng đó là vì có tháp phát sóng điện từ của đài thanh Vatican. Tưởng cũng nên nói thêm đài phát tuyến nói trên được dựng cách đây hơn 50 năm và lúc đó ở đây không có người ở. Dân chúng dần đần đến làm nhà chung quanh đài phát tuyến này.
Vụ án này cũng có nhiều điều phức tạp. Vào năm 2002 một tòa án ở Rome đã hủy bỏ vụ kiện vì cho rằng hiệp ước Lateran không cho tòa án Ý Đại Lợi có thẩm quyền xét xử những cơ chế của Tòa Thánh. Nhưng đến năm 2003, bên nguyên đơn kháng án và tòa án ở Rome lại cho tiếp tục vụ kiện và kết quả của vụ án là Linh Mục Giám Đốc và vị Hồng Y Chủ Tịch Ủy Ban Phát Thanh bị kết án 10 ngày tù ở.
Về lịch sữ đài phát thanh Vatican, sau khi hiệp ước Lateran được ký kết vào năm 1929, ĐGH Piô XI đã yêu cầu nhà khoa học Guglielmo Marconi xây dựng một đài phát thanh cho Tòa Thánh trong phạm vi Vatican, đài bắt đầu hoạt động năm 1931. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, đài phát thanh Vatican phát đi 9 thứ tiếng. Đài là nguồn tin tức rất qúy gia cho dân chúng vì không bị sự kiềm duyệt của Đức Quốc Xã. Chiến tranh chấm dứt, đài tăng thêm các chương trình và xây dựng một đài phát tuyến mạnh ở Santa Maria de Galeria vào năm 1954. Trong những năm của thập niên 1990, đài phát thanh Vatican bắt đầu phát sóng qua vệ tinh đến toàn thế giới với 40 ngôn ngữ khác nhau.