(Vatican 4/5/2005). Tòa Thánh vừa loan báo vào ngày 15/5 tới đây Đức Hồng Y José Saraiva Martins, bộ trưởng bộ Phong Thánh sẽ chủ sự thánh lễ phong Chân Phước cho chị Mary Anne Barbara Cope, nữ tu dòng Phan Sinh-thường được biết với danh hiệu Mẹ Marianne thành Molokai.

Tưởng cũng nên biết qua, trước 1971, thông thường các lễ phong Thánh đều do các vị Hồng Y chủ sự. Rất hiếm khi Đức Giáo Hoàng chủ sự lễ phong Thánh. Vào năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đích thân phong Chân Phước cho cha Maximillian Kolbe. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lúc bấy giờ là Hồng Y Karol Wojtyla của tổng giáo phận Krakow đã đồng tế trong thánh lễ. Từ đó trở về sau, tất cả các lễ phong Thánh đều do Đức Giáo Hoàng chủ sự.

Trong suốt triều đại Giáo Hoàng của ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đích thân cử hành 147 lễ phong Thánh bao gồm cả 62 lễ phong Thánh diễn ra tại hải ngoại và tại các thành phố Italia bên ngoài thành Vatican. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong Chân Phước cho 1,342 vị tôi tớ Chúa và phong Thánh cho 147 vị. Từ khi tiến trình phong Thánh được thiết lập vào năm 1588, tất cả các Đức Giáo Hoàng trước Đức Gioan Phaolô II đã phong Chân Phước cho 1,201 vị tôi tớ Chúa và phong Thánh cho 302 vị.

Mẹ Marianne sinh tại Barbara Koob đã phục vụ các bệnh nhân tại Kalaupapa trong 35 năm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 1918. Tháng 12 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp nhận mở án phong Chân Phước cho mẹ sau một báo cáo về sự can thiệp của mẹ chữa một người khỏi bệnh cách lạ lùng. Trước đây, lễ phong Chân Phước của mẹ đã được ấn định ngày 23/2/2005.