Một trường Cao Đẳng bị loại ra khỏi danh sách là trường Cao Đẳng Công Giáo

NEW YORK (CAN).- Trường Cao Đẳng Marymount Manhattan, vốn trước kia trực thuộc Tổng Giáo Phận New York, đã chính thức bị loại ra khỏi tên là trướng Cao Đẳng Công Giáo vào hôm thứ năm vừa qua, bởi vì trường có chủ ý trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho bà Thượng Nghị Sĩ Hilary Clinton (vợ của cựu Tổng Thống Bill Clinton - vị Tổng Thống mà giới bảo thủ gọi là: “vị Tổng Thống đồi bại và vô luân nhất trong lịch sử Tổng Thống của Hoa Kỳ”, và bà dự tính ra tranh cử Tổng Thống vào năm 2008 tới).

Trường Cao Đẳng này sẽ không còn được liệt kê trong “Danh Bạ Chính Thức của Công Giáo” nữa, và không được nhìn nhận như là một trường Cao Đẳng của Giáo Hội Công Giáo nữa.

Ông Patrick Reilly, Chủ Tịch của Hội Đức Hồng Y Newman cho biết thêm rằng: “Quyết định tôn vinh một nhân vật to mồm và tai tiếng nhất của Quốc Hội về các quyền về phá thai, chính là một trong thước phim mới đây của một trường Cao Đẳng mà lâu nay nổi tiếng là hết sức trần tục hóa trong lịch sử của nó là trường Marymount.”

Ông Reilly đã trực tiếp viết thư cho Đức Hồng Y Egan của Tổng Giáo Phận New York về trường Cao Đẳng này, và Ông đề nghị “phải ra tay hành động tức thời để ngăn chặn một vù xì-căng-đan xảy ra trong Tổng Giáo Phận”.

Ông nói thêm: “Những hành động của trường Cao Đẳng này hoàn toàn coi thường tuyên cáo về “Người Công Giáo Trong Đời Sống Chính Trị” đã được phê chuẩn của các Đức Giám Mục Hoa Kỳ vào năm 2004.”

Đáp lại, bà Fania Tavarez, phụ tá phó chủ tịch của trường Cao Đẳng này, khẳng định về quyết định được đưa ra từ Tổng Giáo Phận. Trong một bản tuyên cáo đã được soạn sẳn, bà lên tiếng bảo vệ trường và nói: “Trường Cao Đẳng Marymount là một trường độc lập, không thuộc tôn giáo nào, và là một trường Cao Đẳng thư thục chuyên về khoa học nhân văn. Các sinh viên và nhân viên của trường rất hào hứng khi nghe bà Clinton phát biểu tại buổi lễ phát bằng.”

Đây là lần thứ tư kể từ khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho xuất bản ra Tông Hiến “Ex Corde Ecclesiae” có liên quan tới các trường Đại Học Công Giáo, rằng một vị Giám Mục địa phương có quyền tuyên bố một trường Đại Học hay Cao Đẳng mà lâu này mang tiếng Công Giáo nhưng giờ đây không được phép coi là một trường Đại Học hay Cao Đẳng Công Giáo nữa, vì đã đi ngược với truyền thống của Giáo Hội Công Giáo.

Tông Hiến 1990 trao trách nhiệm cho các vị Giám Mục địa phương quyền quyết định những trường Đại Học hay Cao Đẳng nào là được mang tên “Công Giáo.”

Trường Cao Đẳng Maria (Marist College) ở thành phố Poughkeepsie, Nữu Ước, đã bị Đức Hồng Y Egan “loại khỏi ra danh sách trường Cao Đẳng Công Giáo” vào năm 2003, sau sự phản đối tương tự của Hội Đức Hồng Y Newman khi trường này mời Ông Chưởng Lý (Attorney General) Elliott Spitzer của New York tới phát biểu.