Kuala Lumpur 27/04/05 - Hai nhà truyền giáo Tin Lành người Mỹ vừa bị bắt tại Mã Lai vì bị ghép tội khuyến dụ người khác theo Kitô Giáo. Vụ này xảy ra sau khi có hai nhà truyền giáo phân phát thánh kinh bằng tiếng bản xứ cho người Mã Lai. Một số chính trị gia lập tức lên tiếng cho rằng đây không phải là dấu hiệu chủ thuyết Hồi Giáo quá khích phát triển ở Mã Lai.

Hai nhà truyền giáo Tin Lành người Mỹ là Ricky Ruperd và Zachry Harris bị bắt vì phân phát những tập sách nhỏ chứa nội dung tôn giáo cho các người Mã Lai theo Hồi Giáo. Vụ này xảy ra tại Putrajava, cách thủ đô Kuala Lumpur 50 km về hướng Nam.

Phát ngôn viên sở cảnh sát địa phương cho biết, tòa án đã ra lệnh cầm giữ họ trong 15 ngày vì vi phạm luật. Theo luật Mã Lai, cải một người Hồi Giáo sang đạo khác là một tội.

Tại Mã Lai cùng một lúc có hai hệ thống pháp luật về tôn giáo. Một hệ thống dân sự có liên quan đến hiến pháp liên bang. Và hệ thống kia chỉ áp dụng cho người Hồi Giáo.

Mới đây ngay trong chính phủ Mã Lai đã chia rẽ nhau về quan niệm tự do tôn giáo, đặc biệt là sự bình đẳng trong việc xuất bản Kinh Thánh bằng hai thứ ngôn ngữ bản xứ là tiếng Bahasa Malaysia và tiếng Bahasa Indonesia. Một số vị Bộ Trưởng cho rằng những cuốn thánh kinh như thế là bất hợp pháp. Có vị thì lại nói là không.

Còn Thủ Tướng Abdullah Badawi thì tuyên bố rằng: “Không có chuyện cấm cản in ấn Kinh Thánh bằng tiếng Mã Lai, miễn là sách có in hàng chữ “Không dành cho người Hồi Giáo”

Trong một cuộc họp với cựu Thủ Tướng Singapore là ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad tuyên bố: “Đã thấy có nguy cơ chủ thuyết Hồi Giáo quá khích thắng thế ở Mã Lai”.

Trước sự kiện này cựu Thủ Tướng Mahatir tuyên bố: Đó là điều đang làm cho các quốc gia Âu Châu quan ngại. Nhưng ông cũng trấn an ngay rằng sẽ không có có chuyện Mã Lai trở thành một quốc gia Hồi Giáo cực đoan vì người Hồi giáo Mã Lai rất duy lý.