Bắc Kinh:Với sự lên ngôi của tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI, viên chức Trung Hoa đã lập lại lập trường thâm căn cố đế rằng chính quyền Trung Hoa sẽ sẵn lòng cải thiện mối bang giao với Vatican nếu Vatican cắt đứt những liên hệ với Đài Loan.

Theo thông tấn xã Công Giáo Á Châu UCA, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Hoa, ông Trần Cương đã nói trong thông tư vào hôm thứ Tư 20/4 rằng Vatican phải thừa nhận đến “Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là một chính quyền hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn thể lục địa Trung Hoa, và Đài Loan là phần không thể thiếu của Trung Hoa”.

Ông Cương cũng lập lại thái độ của Trung Hoa rằng Vatican nên tránh nhân danh tôn giáo can thiệp nội bộ của Trung Hoa.

Ông nói “chúng tôi hy vọng rằng Tòa Thánh dưới sự lãnh đạo của tân giáo hoàng, sẽ tạo nên những điều kiện thuận lợi cho việc bình thường hóa mối liên hệ giữa Trung Hoa và Tòa Thánh”.

Bản thông tư ngắn ngủi đã không nhắc đến sự hiện diện của Tổng Thống Đài Loan Trần Thủy Biển khi tham dự lễ an táng cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà sự hiện diện của ông đã gây nên nhiều căm hờn đến các viên chức Trung Hoa.

Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa và Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Trung Hoa đã gởi điện văn chúc mừng đến Tòa Thánh. Họ cũng gởi một thông cáo yêu cầu tất cả các điạ phận trong nước để cầu nguyện cho tân giáo hoàng có một sự khôn ngoan và sự lành mạnh tinh thần lẫn thể xác. Bản thông cáo gởi cho các giáo phận cũng kêu gọi đến Tòa Thánh đoạn giao những liên hệ với Đài Loan và cải thiện bang giao giữa Trung Hoa và Tòa Thánh.

Trong khi tại Đài Loan, các viên chức trong giáo hội và chính quyền đã bác bỏ tầm quan trọng sự hiện diện của Tổng Thống Trần Thủy Biển trong lễ an táng cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và nói rằng Tổng Thổng Biển có mặt trong lễ an táng để bày tỏ lòng quý mến đối với cố Giáo Hoàng thay mặt cho 23 triệu cư dân Đài Loan.

Đại Sứ Đài Loan làm việc bên cạnh Tòa Thánh, ông Tou Chou-seng đã cho biết: “Mục đích chuyến đi của Tổng Thống Biển rất là đơn giản, vì tổng thống luôn luôn có lòng quý mến lớn lao đối với cố giáo hoàng và hằng ấp ủ và thường trả lời đến những yêu cầu của Đức Thánh Cha cho những sự vụ quan trọng quốc tế”.

Trung Hoa đã từ chối bang giao với tất cả quốc gia nào đã mở rộng liên hệ với Đài Loan, là một nước được coi không có sự bang giao tại Âu Châu ngoại trừ Tòa Thánh. Về mặt quốc ngoại trên thế giới, Trung Hoa đã có mối bang giao với 25 quốc gia.

Vì quốc gia Vatican không có phi trường riêng, Tổng Thống Trần Thủy Biển đã đến phi trường tại Italia và di chuyển bằng xe hơi tới Vatican để tham dự lễ an táng, và chính quyền Italia đã cấp chiếu kháng cho Tổng Thống trong dịp này.

Đức Tổng Giám Mục Giuse Cheng Tsai-fa tại Taipei đã nói rằng chuyến đi của Tổng Thống Trần Thủy Biển đã không được rầm rộ nói đến vì Tòa Thánh quan tâm đến những cảm giác của người Công Giáo trên lục địa Trung Hoa.

Đức Tổng Giám Mục đã lưu ý rằng “Bày tỏ quá đáng đến tầm quan trọng chính trị trong chuyến đi của Tổng Thống sẽ dấy lên sự hiểu lầm”.