(Vatican 20/04/2005). Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã xác nhận ngài sẽ triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng Mười như đã được dự liệu trước đây. Tưởng cũng nên nhắc lại Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dự trù Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng Mười nhân kết thúc năm Thánh Thể. Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn là “Thánh Thể, Nguồn Mạc và Đỉnh Cao của Đời Sống và Sứ Vụ của Giáo Hội”.

Đây là một dịp thật quan trọng và thuận tiện để các Đức Giám Mục trên toàn thế giới về Rôma quây quần quanh Đức Tân Giáo Hoàng.

Trong bài suy niệm sau khi kết thúc thánh lễ bế mạc Cơ Mật Viện, Đức Thánh Cha nhận xét: “Thật là đặt biệt khi triều đại Giáo Hoàng của tôi được bắt đầu khi Giáo Hội đang sống trong năm đặc biệt sùng kính Phép Thánh Thể.”

“Làm sao mà tôi không có thể không nhận thức được sự trùng hợp quan phòng này như là một yếu tố tiên quyết đánh dấu vào sứ vụ mà tôi đã được mời gọi?”

“Phép Thánh Thể, chính là trung tâm điểm của đời sống Kitô Giáo và là nguồn mạch của sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, và do đó, cũng sẽ là trung tâm điểm và là nguồn mạch sứ vụ Thánh Phêrô đã được tín thác cho tôi”

“Phép Thánh Thể giữ lại thường xuyên sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng tiếp tục dâng chính Mình Ngài cho chúng ta, mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình và Máu của Ngài.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Do thế, trong năm nay, Lễ Kính Trọng Thể Mình Máu Chúa Kitô phải được long trọng cử hành hết sức đặc biệt và cụ thể. Phép Thánh Thể sẽ là trọng tâm chính trong Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 tới này, với chủ đề là: ‘Thánh Thể, Nguồn Mạc và Đỉnh Cao của Đời Sống và Sứ Vụ của Giáo Hội’”

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Cha kêu gọi tất cả các tín hữu hãy dành sự sùng kính cao độ cho Chúa Giêsu Thánh Thể trong suốt những tháng sắp tới và hãy can đảm bày tỏ sự hiện diện thật sự của Chúa, trước hết là qua chính việc cử hành Phụng Vụ trọng thể và đúng đắn”.

Với các linh mục, ngài nói “Cha khẩn cầu điều này cách riêng với các linh mục, những vị mà lúc này đây tôi đang nghĩ đến với lòng cảm mến sâu xa. Sứ vụ linh mục được thành lập trên bàn Tiệc Ly, cùng với Phép Thánh Thể, như vị tiền nhiệm đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh đến rất nhiều lần. Trong Lá Thư cuối của ngài gởi cho các linh mục trong Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngài viết : ‘Đời sống linh mục phải có một dạng thức Thánh Thể cách đặc biệt.’”