Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã đưa ra lời chúc mừng Đức Thánh Cha Benêđíctô XVI: “Đức Giáo Hoàng mang đến sự dồi dào kinh nghiệm cho văn phòng quan trọng này (…) Liên Hiệp Quốc và Toà Thánh chia sẻ sự dấn thân mạnh mẽ vì hoà bình, công bằng xã hội, phẩm giá con người, tự do tôn giáo và tôn trọng chung các tôn giáo trên thế giới”.

Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush tuyên bố Đức Tân Giáo Hoàng là “một người người đầy khôn ngoan và thông thái”. Ngài Tổng Thống còn nói rằng ông đã rất có ấn tượng về bài giảng trong Thánh lễ An táng Đức Gioan Phaolô II của Đức Hồng Y Cardinal Ratzinger.

Moshe Katzav, nguyên thủ quốc gia Israel đã đưa ra lời chúc mừng đồng thời bày tỏ rằng ông tin tưởng Đức Benedict XVI sẽ theo con đường của Đức Gioan Phaolô II hướng đến tình huynh đệ và sự hoà giải giữa các đất nước và quốc gia khác nhau trên tinh thần hoà hợp.

Trang nhất của các tờ báo phát hành ở Berlin - Đức
Đức Tổng Giám Mục Công Giáo Tadeusz Kondrusiewcz của Moscow phát biểu với Thông Tấn Xã ANSA của Ý rằng Đức Tân Giáo Hoàng là “một con người thánh thiện, một trụ cột của đức tin và là cộng tác viên đắc lực của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II”. Đức Benedict XVI, lấy tên kế tục Đức Benedict XV, người đã lên án sâu sắc Thế Chiến thứ I là “một cuộc thảm sát vô ích” và người đã mở Hội nghị Vatican đầu tiên dành cho các Giáo Hội Đông Phương “Sự chú ý của ngài đối với phẩm giá Kitô giáo, được nhấn mạnh trong văn bản 'Dominus Iesu', tương tự như Chính thống giáo và lời kêu gọi của ngài về điều kiện cần thiết của đối thoại đại kết chính là sự thật”.

Trong khi đó Bavaria (quê hương của Đức Tân Giáo Hoàng) đang sống trong bầu khí ngày hội qua việc bầu chọn người con của vùng đất này là Joseph Ratzinger trở thành Giáo Hoàng. Còn ở Tổng Giáo phận của ngài trước đây là Munich và Freising thì đón nhận tin vui này bằng niềm vui khôn tả. Một bức thư đến từ các Tổng Giáo phận này viết: “Trước khi đến Thành Rôma vào năm 1982, Đức Ratzinger đã nói rằng ngài sẽ giữ mãi một con người Bavaria ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới để ngài tìm lại chính mình”.

Vui mừng, cầu nguyện và hy vọng cũng là cảm giác được biểu lộ bởi người dân Wadowice, miền Nam Ba Lan, nơi Đức Gioan Phaolô II - Karol Wojtyla sinh ra. Theo Cha Jan Jarco thuộc nhà thờ mà Đức Gioan Phaolô II được rửa tội thì “Cuộc bầu chọn này là một thành công lớn cửa Đức Gioan Phaolô II vì bằng cách này, con đường đã vạch ra trong triều đại Giáo hoàng của ngài được bảo tồn”