(Vatican 15/4/2005). Vào 9 giờ sáng thứ Sáu 15/4/2005, 138 vị Hồng Y đã tham gia phiên họp lần thứ 11 tại phòng họp mới của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết là “Sau khi đọc kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần, các Đức Hồng Y đã dành trọn buổi họp để thảo luận về những vấn đề của Giáo Hội và thế giới”.

“Cũng trong ngày hôm nay nhiều vị Hồng Y nguyên là bộ trưởng các bộ và chủ tịch các Hội Đồng Giáo Hoàng trong giáo triều Rôma đã trình bày các vấn đề liên quan đến các cơ quan trung ương Tòa Thánh”.

Phiên họp đã kết thúc với kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Phát ngôn viên Tòa Thánh cũng cho biết thêm trừ ra ngày đầu tiên có thể có một lần bỏ phiếu vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Hai 18/4/2005 sau khi Cơ Mật Viện nghe bài thuyết trình của Đức Hồng Y Tomas Spidlik, mỗi ngày sẽ có 4 lần bỏ phiếu:

  • Lần bỏ phiếu thứ nhất lúc 11 giờ sáng.
  • Lần bỏ phiếu thứ hai lúc 12 giờ 30 sáng.
  • Lần bỏ phiếu thứ ba lúc 18 giờ chiều.
  • Lần bỏ phiếu thứ tư lúc 19 giờ 30 tối.
Tổng số các vị Hồng Y dưới 80 trong Giáo Hội là 117 vị. Tuy nhiên, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí, ông Joaquín Navarro-Valls cho biết có 2 vị Hồng Y không tham gia nghị hội bầu Giáo Hoàng vì lý do sức khoẻ. Đó là Hồng Y Jaime Sin, hồi hưu, nguyên Tổng Giám Mục Manila, Phi Luật Tân và ĐHY Adolfo Antonio Suarez Rivera, hồi hưu, nguyên Tổng Giám Mục giáo phận Monterrey, Mễ Tây Cơ. Như vậy có 115 vị Hồng Y sẽ tham dự bầu Giáo Hoàng.

Tuy mỗi buổi có 2 lần bỏ phiếu, các lá phiếu chỉ được đốt đi vào lúc 12 giờ 30 trưa và 7 giờ 30 tối. Trong trường hợp bầu được vị Giáo Hoàng mới và vị đó đồng ý nhận lãnh trách nhiệm này thì ngay lúc đó các lá phiếu sẽ được đốt đi để thông báo với thế giới bên ngoài. Sáu quả chuông tại quảng trường Thánh Phêrô cũng được đánh lên và tất cả các nhà thờ tại Rôma sẽ lần lượt đánh chuông báo tin.