(Rôma 15/4/2005). Các tín hữu tại Rôma và trên toàn thế giới được mời gọi để sốt sắng cầu nguyện và tham dự các thánh lễ đặc biệt với ý chỉ cho việc bầu Giáo Hoàng.
Các linh mục, tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân đang hiện diện tại Rôma đã được mời gọi để tham dự thánh lễ "Pro Eligendo Papa" (Cho Việc Bầu Giáo Hoàng) do các vị Hồng Y cử tri đồng tế tại Đền Thờ Thánh Phêrô sáng thứ Hai trước khi các vị khởi sự Cơ Mật Viện.
Tông Hiến "Universi Dominici Gregis" (Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa) do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành tháng Hai 1996 ghi rõ “Việc bầu cử tân Giáo Hoàng không phải là một biến cố biệt lập của Dân Chúa được phó thác cho Hồng Y Đoàn mà thôi, nhưng trong một nghĩa nhất định, là hành động của toàn thể Giáo Hội”.
Sách Nghi Thức Cơ Mật Viện (Ordo Rituum Conclavis), điều 18 ghi “Đặc biệt được mời gọi là tất cả các Hồng Y, Giám Mục, linh mục, phó tế, các thành viên của các dòng tu và các tu hội đời, và toàn thể giáo dân đang hiện diện tại Rôma để đồng thanh thể hiện tình hiệp thông của Giáo Hội và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện”.
Sách Nghi Thức Cơ Mật Viện cũng nhấn mạnh rằng các mục tử và các tín hữu “trên toàn thế giới dâng những lời nguyện nhiệt thành lên Thiên Chúa, để Ngài soi sáng tâm trí các vị Hồng Y cử tri hầu việc bầu cử Giáo Hoàng diễn ra mau chóng, đồng thuận và phục vụ phần rỗi các ling hồn và thiện ích của toàn thể đoàn chiên Chúa”.
Trong ý hướng đó, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 17/4/2005, tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô sẽ cử hành thánh lễ ngoại lịch cầu cho việc bầu Giáo Hoàng. Cộng đoàn sẽ hát kinh "Veni Creator" (Cầu xin Chúa Thánh Thần) và bắt đầu việc chầu Thánh Thể liên tục.
Từ thứ Ba cho đến thứ Sáu, mỗi ngày tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô sẽ cử hành hai thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 4:30 chiều để cầu cho việc bầu Giáo Hoàng do các Đức Hồng Y Giovanni Canestri, Jozef Tomko, Ersilio Tonini, Jorge María Mejía, Georges Cottier, Carlo Furno, và các Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella và Luigi Moretti cử hành.
Trong thời gian bầu Giáo Hoàng, mỗi ngày đều có thánh lễ tại tất cả các nhà thờ tại Rôma. Trong thánh lễ sẽ hát kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần và đọc lời nguyện Cầu Cho Việc Bầu Giáo Hoàng. Các Hồng Y không phải là cử tri được mời cử hành các thánh lễ tại các nhà thờ hiệu toà của mình hay tại các giáo phận trên thế giới.
Tất cả các giáo xứ tại Rôma sẽ đánh chuông sau khi được thông báo bầu xong Tân Giáo Hoàng.
Các linh mục, tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân đang hiện diện tại Rôma đã được mời gọi để tham dự thánh lễ "Pro Eligendo Papa" (Cho Việc Bầu Giáo Hoàng) do các vị Hồng Y cử tri đồng tế tại Đền Thờ Thánh Phêrô sáng thứ Hai trước khi các vị khởi sự Cơ Mật Viện.
Tông Hiến "Universi Dominici Gregis" (Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa) do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành tháng Hai 1996 ghi rõ “Việc bầu cử tân Giáo Hoàng không phải là một biến cố biệt lập của Dân Chúa được phó thác cho Hồng Y Đoàn mà thôi, nhưng trong một nghĩa nhất định, là hành động của toàn thể Giáo Hội”.
Sách Nghi Thức Cơ Mật Viện (Ordo Rituum Conclavis), điều 18 ghi “Đặc biệt được mời gọi là tất cả các Hồng Y, Giám Mục, linh mục, phó tế, các thành viên của các dòng tu và các tu hội đời, và toàn thể giáo dân đang hiện diện tại Rôma để đồng thanh thể hiện tình hiệp thông của Giáo Hội và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện”.
Sách Nghi Thức Cơ Mật Viện cũng nhấn mạnh rằng các mục tử và các tín hữu “trên toàn thế giới dâng những lời nguyện nhiệt thành lên Thiên Chúa, để Ngài soi sáng tâm trí các vị Hồng Y cử tri hầu việc bầu cử Giáo Hoàng diễn ra mau chóng, đồng thuận và phục vụ phần rỗi các ling hồn và thiện ích của toàn thể đoàn chiên Chúa”.
Trong ý hướng đó, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 17/4/2005, tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô sẽ cử hành thánh lễ ngoại lịch cầu cho việc bầu Giáo Hoàng. Cộng đoàn sẽ hát kinh "Veni Creator" (Cầu xin Chúa Thánh Thần) và bắt đầu việc chầu Thánh Thể liên tục.
Từ thứ Ba cho đến thứ Sáu, mỗi ngày tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô sẽ cử hành hai thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 4:30 chiều để cầu cho việc bầu Giáo Hoàng do các Đức Hồng Y Giovanni Canestri, Jozef Tomko, Ersilio Tonini, Jorge María Mejía, Georges Cottier, Carlo Furno, và các Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella và Luigi Moretti cử hành.
Trong thời gian bầu Giáo Hoàng, mỗi ngày đều có thánh lễ tại tất cả các nhà thờ tại Rôma. Trong thánh lễ sẽ hát kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần và đọc lời nguyện Cầu Cho Việc Bầu Giáo Hoàng. Các Hồng Y không phải là cử tri được mời cử hành các thánh lễ tại các nhà thờ hiệu toà của mình hay tại các giáo phận trên thế giới.
Tất cả các giáo xứ tại Rôma sẽ đánh chuông sau khi được thông báo bầu xong Tân Giáo Hoàng.