(Vatican 14/4/2005).
Đức Thượng Phụ Công Giáo theo nghi lễ Maronite, Pierre Nasrallah Sfeir đã cử hành Phụng Vụ Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô ngày 14/4/2005 như là thánh lễ thứ 7 trong tuần cửu nhật (novendiali) cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Thánh lễ đã được cử hành theo nghi lễ Đông Phương. Đức Hồng Y Lubomyr Husar, trưởng Tổng Giám Mục Kiev của Công Giáo nghi lễ Đông Phương Ukaine và Đức Thượng Phụ Ignace Moussa Daoud, nguyên thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Syria đã đồng tế thánh lễ.
Trong bài giảng thánh lễ, sau khi cám ơn ngoại giao đoàn đã cho các ngài cơ hội để dùng nghi lễ Đông Phương trong việc tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Sfeir đã nói về những bước tiến “can đảm - rất can đảm” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong việc đề cao các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương. Đức Hồng Y cũng đề cao việc Đức Thánh Cha thân hành viếng thăm các quốc gia Trung Đông để mưu tìm hòa bình cho khu vực này.
Đức Hồng Y kết thúc bài giảng với lời nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Gioan Phaolô II “an bình cho người công chính”. Đức Hồng Y tin tưởng rằng giờ này đây Đức Thánh Cha đã ở trên thiên quốc vì sự thánh thiện của ngài.
Trong thánh lễ, một sơ thuộc Công Giáo nghi lễ Maronite đã điều khiển ca đoàn của Tòa Thánh hát những bài thánh ca Ukrain và Rumani. Một số đông đảo các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông Phương đã tham dự thánh lễ. Cả tiếng Ả rập và tiếng Syrian-Aramaic cũng được dùng trong thánh lễ (Trong thành Rôma, có một số cộng đoàn nhỏ của Công Giáo nghi lễ Chaldean, Syro-Malabar, Armenian, Syrian, Syro-Malankar, Coptic, Melkite, và Maronite)
Các vị đồng tế đã mặc phẩm phục truyền thống của các vị. Để những người Công Giáo không quen thuộc với nghi lễ Byzantine có thể hiểu và tham dự thánh lễ, một chuyên viên nghi lễ đã giải thích ý nghĩa và các trình tự trong thánh lễ.
Hầu hết các vị Hồng Y đang có mặt tại Rôma đã hiện diện trong thánh lễ.
Đức Thượng Phụ Công Giáo theo nghi lễ Maronite, Pierre Nasrallah Sfeir đã cử hành Phụng Vụ Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô ngày 14/4/2005 như là thánh lễ thứ 7 trong tuần cửu nhật (novendiali) cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.Thánh lễ đã được cử hành theo nghi lễ Đông Phương. Đức Hồng Y Lubomyr Husar, trưởng Tổng Giám Mục Kiev của Công Giáo nghi lễ Đông Phương Ukaine và Đức Thượng Phụ Ignace Moussa Daoud, nguyên thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Syria đã đồng tế thánh lễ.
Trong bài giảng thánh lễ, sau khi cám ơn ngoại giao đoàn đã cho các ngài cơ hội để dùng nghi lễ Đông Phương trong việc tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Sfeir đã nói về những bước tiến “can đảm - rất can đảm” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong việc đề cao các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương. Đức Hồng Y cũng đề cao việc Đức Thánh Cha thân hành viếng thăm các quốc gia Trung Đông để mưu tìm hòa bình cho khu vực này.
Đức Hồng Y kết thúc bài giảng với lời nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Gioan Phaolô II “an bình cho người công chính”. Đức Hồng Y tin tưởng rằng giờ này đây Đức Thánh Cha đã ở trên thiên quốc vì sự thánh thiện của ngài.
Trong thánh lễ, một sơ thuộc Công Giáo nghi lễ Maronite đã điều khiển ca đoàn của Tòa Thánh hát những bài thánh ca Ukrain và Rumani. Một số đông đảo các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông Phương đã tham dự thánh lễ. Cả tiếng Ả rập và tiếng Syrian-Aramaic cũng được dùng trong thánh lễ (Trong thành Rôma, có một số cộng đoàn nhỏ của Công Giáo nghi lễ Chaldean, Syro-Malabar, Armenian, Syrian, Syro-Malankar, Coptic, Melkite, và Maronite)
Các vị đồng tế đã mặc phẩm phục truyền thống của các vị. Để những người Công Giáo không quen thuộc với nghi lễ Byzantine có thể hiểu và tham dự thánh lễ, một chuyên viên nghi lễ đã giải thích ý nghĩa và các trình tự trong thánh lễ.
Hầu hết các vị Hồng Y đang có mặt tại Rôma đã hiện diện trong thánh lễ.