Vatican (VIS 08/04/2005) - Hôm nay, trước khi bắt đầu Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ở Quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 300.000 người, trong đó có khoảng 200 vị lãnh đạo quốc gia, thi hài của Đức Giáo Hoàng quá cố được đặt trong quan tài bằng gỗ bách và được đóng lại trước sự hiện diện của một số nhân chứng.

Trong số những người hiện diện trong nghi lễ này có Đức Hồng Y Martinez Somalo, Ðức Hồng Y Nhiếp Chính, Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên là Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Đại diện giáo phận Rôma, Đức Hồng Y Francesco Marchisano, quản hạt Thánh Đường Vatican và Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, Thư ký riêng của Đức Thánh Cha và Giám Mục James Harvey, Giám quản phủ Giáo Hoàng.

Ðức Hồng Y Nhiếp Chính đã đọc nghi lễ đóng quan tài. Kế đó, Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, Trưởng ban Lễ nghi Phụng vụ Giáo Hoàng đọc "Rogito", bản tóm tắt tiểu sử của Đức Thánh Cha, các bản này đã được những người hiện diện ký tên. Một điệp ca và một Thánh vịnh đã được hát lên, theo sau đó là cầu nguyện thinh lặng. Tiếp sau đó, Trưởng ban Lễ nghi phủ lên mặt thi hài một tấm lụa trắng và Đức Hồng Y Nhiếp Chính rảy nước thánh lên thi hài. Sau đó, Trưởng ban Lễ nghi đặt một túi nhỏ đựng tiền cắc đã in trong thời trị vị của cố Giáo Hoàng và một ống đựng bản chính "Rogito" vào quan tài. Khi quan tài được đóng lại thì Thánh Vịnh 41 được xướng lên.

Đức Gioan Phaolô II được đặt trong quan tài
Quan tài của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được rước qua Quảng trường Thánh Phêrô, quan tài được đặt trước bàn thờ chính và một quyển sách Kinh Thánh được mở ra đặt phía trên quan tài. Đoàn rước gồm Hồng Y Đoàn, Các Thượng Phụ các Giáo Hội Đông Phương, tất cả đều mặc phẩm phục đỏ, tất cả đều hôn bàn thờ trước khi đến vị trí của mình. Thánh Lễ do Đức HỒng Y Joseph Ratzinger chủ tế, đồng tế cùng 164 Hồng Y.

Hàng triệu người đã đến Rôma để dự Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Pholô II nhưng không vào được Quảng trường Thánh Phêrô và xem lễ qua 27 màn hình khổng lồ được đặt khắp thành phố, trong đó bao gồm 2 sân vận động bóng đá, Đại Học Vergata, Rạp xiếc Maximus, Thánh đường Thánh John Lateran, Piazza del Popolo, Piazza Risorgimento kế bên Vatican, Đại hí trường và Via della Conciliazione, Đại lộ lớn dẫn đến Quảng trường Thánh Phêrô.

Nhiều người trong Quảng trường Thánh Phêrô, vào nhiều thời điểm khác nhau đã gọi Đức Giaon Phaolô II phải được công bố là một vị thánh. Những tiếng gọi này, cùng với tiếng vỗ tay liên tục đã bắt đầu khi Đức Hồng Y Ratzinger kết thúc bài giảng. Một số biểu ngữ có thể nhìn thấy các dòng chữ "Santo Subito" (một vị thánh tức thì) và “Gioan Phaolô II vĩ đại” và một người với hình giáo hoàng hô lên “Gioan Phaolô II - vị thánh”.

Sau Lời nguyện Thánh Thể, Đức Hồng Y Ratzinger tiến hành nghi lễ phó thác cuối cùng và tiến hành động tác phó thác, đứng cạnh quan tài Đức Gioan Phaolô II. Đức Hồng Y Ruini đứng kế quan tài, các ca viên hát Kinh các Thánh và kế đó Đức Hồng Y đại diện kết thúc bằng lời nguyện của Giáo Hội Rôma và trở về chỗ ngồi của ngài.

Vào lúc này, các Thượng Phụ và các Tổng Giám Mục Trưởng và Tổng Giám Mục chính toà của Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương "sui iuris”, đến quan tài, đứng đối diện với bàn thờ và đọc lời cầu xin của các Giáo Hội Đông Phương theo lễ nghi an táng của phụng vụ Byzantine. Mọi người hiện diện cầu nguyện trong thinh lặng và Đức Hồng Y Ratzinger rảy nước Thánh còn lại trong khi dàn hợp xướng hát một đáp ca.

Sau đó, quan tài Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II di chuyển vào Vương cung Thánh đường Vatican đến nơi an táng khi các tín hữu hát bài ca Magnificat. Những người hiện diện đến trước đó lúc đóng quan tài và cùng vào Thánh đường. Thi hài Đức Thánh Cha được mang vào khu hầm mộ Đền Thánh Phêrô để chôn cất do Đức Hồng Y Nhiếp Chính cử hành nghi lễ.

Quan tài bằng gỗ bách được buộc dải ruy băng đỏ được đặt dấu niêm phong của những người thân cận giáo hoàng, Giám quản Phủ Giáo Hoàng, Trưởng ban Lễ nghi Giáo Hoàng và Vatican. Quan tài gỗ bách được đặt vào quan tài kẽm và được hàn kín với các niêm phong của các vị nêu trên. Trên đỉnh là Thánh giá và huy hiệu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Người chứng của Đền thờ thẩm tra việc chông cất và đọc lên cho những người hiện diện nghe.

Tham dự Thánh lễ an táng hôm nay của Đức Thánh Cha bao gồm vua của 10 nước, 57 nguyên thủ quốc gia, 3 thái tử kế vị, 17 người đứng đầu chính phủ, những người đứng đầu của 3 tổ chức quốc tế và các đại diện của 10 tổ chức khác, 3 phu nhân nguyên thủ quốc gia, 8 phó nguyên thủ quốc gia, 6 phó thủ tường, 4 chủ tịch nghị viện, 12 bộ trưởng ngoại giao, 13 bộ trưởng và các đại sứ từ 24 nước.

Các đại biểu tôn giáo có 140 người, bao gồm các đại diện Chính Thống giáo, Giáo hội Đông Phương, Các Giáo Hội và các cộng đồng Giáo Hội phương Tây, các tổ chức Kitô giáo quốc tế, các hiệp hội quốc gia Evangelical, các đại diện Do Thái giáo, Hồi giáo và các đại biểu ngoài Kitô giáo.