Dòng Tên và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Ngay sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa băng hà, cha Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Bề Trên Tổng Quản của Dòng Tên đã viết bức thư chung cho toàn Dòng nhắc nhớ mối liên hệ đặc biệt giữa dòng Tên và Đức Thánh Cha qua lời khấn thứ tư “vâng phục Đức Thánh Cha”. Đối với tu sĩ Dòng Tên, ngoài 3 lời khấn vâng phục, khó nghèo, và khiết tịnh còn có lời khấn trọng thể là vâng phục Đức Thánh Cha - Vị đại diện Chúa Kitô ở trần thế.

Trong bức thư đó, có đoạn viết: “Với nỗi buồn sâu sắc chúng ta hãy cầu xin cho Ngài được hưởng sự bình an vĩnh cữu, vì Ngài và dòng Tên đã có sự liên hệ gần gũi và những gắn bó mật thiết trong sứ vụ”. Cha Bề Trên Tổng Quản cũng chia sẻ kỷ niệm lần cuối cùng diện kiến Đức Thánh Cha vào cuối tháng 12 năm 2004, theo thông lệ hằng năm, trao các ý cầu nguyện cho ngài để phổ biến qua Hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Trong dịp đó, cha Bề Trên Tổng Quản cũng đã hứa cầu nguyện và “đồng hành với Đức Thánh Cha trong những đau đớn thể xác cũng như sự nhiệt tâm và lòng yêu mến dành cho Giáo hội”.
Được biết trước đó, khi vừa nghe tin sức khỏe Đức Thánh Cha trở nên nghiêm trọng, cha Bề Trên Tổng Quản của Dòng Tên cũng đã quyết định hủy bỏ chuyến đi đã hoạch định trước để gặp gỡ các Bề Trên Giám Tỉnh ở Phi Châu từ ngày 4 đến 11 tháng 4.
Ngay sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa băng hà, cha Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Bề Trên Tổng Quản của Dòng Tên đã viết bức thư chung cho toàn Dòng nhắc nhớ mối liên hệ đặc biệt giữa dòng Tên và Đức Thánh Cha qua lời khấn thứ tư “vâng phục Đức Thánh Cha”. Đối với tu sĩ Dòng Tên, ngoài 3 lời khấn vâng phục, khó nghèo, và khiết tịnh còn có lời khấn trọng thể là vâng phục Đức Thánh Cha - Vị đại diện Chúa Kitô ở trần thế.

Trong bức thư đó, có đoạn viết: “Với nỗi buồn sâu sắc chúng ta hãy cầu xin cho Ngài được hưởng sự bình an vĩnh cữu, vì Ngài và dòng Tên đã có sự liên hệ gần gũi và những gắn bó mật thiết trong sứ vụ”. Cha Bề Trên Tổng Quản cũng chia sẻ kỷ niệm lần cuối cùng diện kiến Đức Thánh Cha vào cuối tháng 12 năm 2004, theo thông lệ hằng năm, trao các ý cầu nguyện cho ngài để phổ biến qua Hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Trong dịp đó, cha Bề Trên Tổng Quản cũng đã hứa cầu nguyện và “đồng hành với Đức Thánh Cha trong những đau đớn thể xác cũng như sự nhiệt tâm và lòng yêu mến dành cho Giáo hội”.
Được biết trước đó, khi vừa nghe tin sức khỏe Đức Thánh Cha trở nên nghiêm trọng, cha Bề Trên Tổng Quản của Dòng Tên cũng đã quyết định hủy bỏ chuyến đi đã hoạch định trước để gặp gỡ các Bề Trên Giám Tỉnh ở Phi Châu từ ngày 4 đến 11 tháng 4.