(Havana 3/4/2005) Fidel Castro đã làm kinh ngạc thế giới khi truyền cả nước để tang Đức Thánh Cha trong ba ngày. Dưới đây là bản dịch nguyên văn sắc lệnh của Fidel Castro.
Cộng Hòa Cuba
Hội Đồng Quốc Gia
Chủ tịch
FIDEL CASTRO RUZ, chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba
THÔNG BÁO RẰNG Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba sử dụng quyền hạn theo luật định, quyết định như sau:
TRUYỀN:
XÉT RẰNG: Chúng ta đã được thông báo về cái chết của Đức Thánh Cha KAROL JOSEF WOJTYLA, là Đức GIOAN PHAOLÔ II, vào chiều thứ Bẩy 2 tháng Tư năm 2005 như đã được Tòa Thánh Vatican thông báo chính thức.
XÉT RẰNG: Cuba và Tòa Thánh đã duy trì quan hệ ngoại giao không gián đoạn từ 1935, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
XÉT RẰNG: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tạo ra hình ảnh khả kính của một nhân vật quốc tế đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, nổi bật vì những hoạt động nhằm đưa ra những giải pháp cho các vấn nạn xã hội đè nặng lên loài người, chỉ trích chủ nghĩa tân thực dân mới và chống chiến tranh.
XÉT RẰNG: Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc tông du lịch sử đất nước chúng ta từ 21 đến 25 tháng Giêng năm 1998 khi ngài được nhân dân và chính quyền chúng ta đón tiếp với niềm kính trọng, cảm tình và đã lên án “các biện pháp cấm vận kinh tế từ bên ngoài”, một lời lên án đã được ngài lặp lại nhiều lần trong các dịp khác.
DO ĐÓ: Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba QUYẾT NGHỊ
THỨ NHẤT: Truyền để tang chính thức trong ba ngày cho ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II.
THỨ HAI: Cả nước treo cờ rũ tại các cơ quan công quyền và doanh trại quân đội trong suốt ba ngày: 3.4 và 5 tháng Tư, 2005.
THỨ BA: Bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng các lực lượng cách mạng truyền thi hành sắc lệnh này.
LÀM TẠI Dinh Cách Mạng thành phố Havana 2 tháng Tư năm 2005
Chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba
Cộng Hòa Cuba
Hội Đồng Quốc Gia
![]() |
| Fildel Castro dự lễ tang ĐTC tại VCTĐ Havana |
FIDEL CASTRO RUZ, chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba
THÔNG BÁO RẰNG Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba sử dụng quyền hạn theo luật định, quyết định như sau:
TRUYỀN:
XÉT RẰNG: Chúng ta đã được thông báo về cái chết của Đức Thánh Cha KAROL JOSEF WOJTYLA, là Đức GIOAN PHAOLÔ II, vào chiều thứ Bẩy 2 tháng Tư năm 2005 như đã được Tòa Thánh Vatican thông báo chính thức.
XÉT RẰNG: Cuba và Tòa Thánh đã duy trì quan hệ ngoại giao không gián đoạn từ 1935, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
XÉT RẰNG: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tạo ra hình ảnh khả kính của một nhân vật quốc tế đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, nổi bật vì những hoạt động nhằm đưa ra những giải pháp cho các vấn nạn xã hội đè nặng lên loài người, chỉ trích chủ nghĩa tân thực dân mới và chống chiến tranh.
XÉT RẰNG: Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc tông du lịch sử đất nước chúng ta từ 21 đến 25 tháng Giêng năm 1998 khi ngài được nhân dân và chính quyền chúng ta đón tiếp với niềm kính trọng, cảm tình và đã lên án “các biện pháp cấm vận kinh tế từ bên ngoài”, một lời lên án đã được ngài lặp lại nhiều lần trong các dịp khác.
DO ĐÓ: Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba QUYẾT NGHỊ
THỨ NHẤT: Truyền để tang chính thức trong ba ngày cho ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II.
THỨ HAI: Cả nước treo cờ rũ tại các cơ quan công quyền và doanh trại quân đội trong suốt ba ngày: 3.4 và 5 tháng Tư, 2005.
THỨ BA: Bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng các lực lượng cách mạng truyền thi hành sắc lệnh này.
LÀM TẠI Dinh Cách Mạng thành phố Havana 2 tháng Tư năm 2005
Chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Cộng Hòa Cuba
