(Vatican 3/4/2005).
Lúc 12h30 trưa Chúa Nhật 3/4/2005, Đức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martínez Somalo đã chủ sự nghi thức viếng xác Đức Thánh Cha được quàn tại sảnh đường Clementine ở lầu hai của dinh Tông Tòa. Các cộng sự viên thân cận của Đức Thánh Cha, một nhóm nhỏ các ký giả, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch quốc hội Italia và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đã là những người đầu tiên được viếng xác Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Nghi thức bắt đầu với các kinh nguyện và Thánh Vịnh. Đức Hồng Y đã thắp ngọn nến Phục Sinh đặt kế bên thi hài Đức Thánh Cha và ban phép lành ba lần trước khi rẩy nước thánh. Cuối nghi thức là kinh Lạy Cha. Các kinh nguyện kể cả kinh Lạy Cha ở cuối buổi cử hành đều bằng tiếng La Tinh.
Đức Thánh Cha mặc áo lễ mầu đỏ xậm ngày đại lễ với dây Pallium, đầu đội mũ Giám Mục mầu trắng nằm trên một bục cao. Cạnh đó là cây thánh giá và cây nến phục sinh phía đầu có ghi huy hiệu Giáo Hoàng của ngài. Tay ngài cầm xâu chuỗi Mân Côi mầu trắng. Kế bên là cây gậy mục tử của ngài.
Hai vệ binh Thụy Sĩ đứng nghiêm canh gác hai bên thi hài Đức Thánh Cha.
Phía bên trái thi hài Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và các nữ tu Ba Lan phục vụ trong phủ Giáo Hoàng quỳ cầu nguyện.
Phil Pullela, phóng viên Reuters cho biết, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, niên trưởng Hồng Y Đoàn ngồi cúi người xuống ôm đầu trong tay mình. Trong khi đó, Đức Hồng Y Edmund Casimir Szoka lộ đầy vẻ xúc động.
Thư ký riêng của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Dziwisz lấy khăn tay lau nước mắt liên tục và òa khóc khi tổng thống Italia, ông Carlo Azeglio Ciampi, ôm ngài.
Cuộc viếng xác đã kéo dài đến 16 giờ chiều.
Lúc 12h30 trưa Chúa Nhật 3/4/2005, Đức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martínez Somalo đã chủ sự nghi thức viếng xác Đức Thánh Cha được quàn tại sảnh đường Clementine ở lầu hai của dinh Tông Tòa. Các cộng sự viên thân cận của Đức Thánh Cha, một nhóm nhỏ các ký giả, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch quốc hội Italia và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đã là những người đầu tiên được viếng xác Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.Nghi thức bắt đầu với các kinh nguyện và Thánh Vịnh. Đức Hồng Y đã thắp ngọn nến Phục Sinh đặt kế bên thi hài Đức Thánh Cha và ban phép lành ba lần trước khi rẩy nước thánh. Cuối nghi thức là kinh Lạy Cha. Các kinh nguyện kể cả kinh Lạy Cha ở cuối buổi cử hành đều bằng tiếng La Tinh.
Đức Thánh Cha mặc áo lễ mầu đỏ xậm ngày đại lễ với dây Pallium, đầu đội mũ Giám Mục mầu trắng nằm trên một bục cao. Cạnh đó là cây thánh giá và cây nến phục sinh phía đầu có ghi huy hiệu Giáo Hoàng của ngài. Tay ngài cầm xâu chuỗi Mân Côi mầu trắng. Kế bên là cây gậy mục tử của ngài.
Hai vệ binh Thụy Sĩ đứng nghiêm canh gác hai bên thi hài Đức Thánh Cha.
Phía bên trái thi hài Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và các nữ tu Ba Lan phục vụ trong phủ Giáo Hoàng quỳ cầu nguyện.
Phil Pullela, phóng viên Reuters cho biết, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, niên trưởng Hồng Y Đoàn ngồi cúi người xuống ôm đầu trong tay mình. Trong khi đó, Đức Hồng Y Edmund Casimir Szoka lộ đầy vẻ xúc động.
Thư ký riêng của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Dziwisz lấy khăn tay lau nước mắt liên tục và òa khóc khi tổng thống Italia, ông Carlo Azeglio Ciampi, ôm ngài.
Cuộc viếng xác đã kéo dài đến 16 giờ chiều.