Mặc dầu Thánh nhân là Cổ động viên Chính
ROME17/10/2002 (Zenit. org). - Kinh Mân côi ra đời lúc nào?
Thánh Dominic Guzman (1170-1221), đấng sáng lập Dòng Kẻ Giảng, hay là các cha Ða minh, thường được coi là người sáng tạo kinh Mân Côi. Nhưng việc qui cho này không chính xác theo lịch sử, Cha Ennio Staid, một thần học gia Dòng Ða Minh và một nhà chuyên môn vấn đề, nói.
Sách Thánh ca Maria có trước ông thánh Tây-ban-nha, dầu ngài và các cha Ða Minh là những cổ động viên chính.
Theo những tài liệu Cha Staid cho ZENIT biết, những thời kỳ chìa khóa của sự phát triển kinh Mân côi xảy ra giữa thế kỷ 12 và 15.
Đầu thế kỷ 12, kinh Kính mừng Maria được rải ra trong phương Tây. Sự truyền tin của thiên thần cho Đức Maria, nhắc tới trong Tin Mừng, cho tới thế kỷ thứ bảy, là điệp ca phần Dâng Lễ Chúa nhật thứ 4 mùa Vọng, một Chúa nhật với một ý nghĩa đặc biệt Maria.
Nhưng phần duy nhất của kinh Kính mừng Maria được đọc, là phần nhắc lại đoạn này và sự chúc phúc của bà Elizabeth. Tên Chúa Giêsu và phần thứ hai--"Thánh Maria-- được đưa vào lối 1493.
Lúc đầu, việc đọc kinh chào Đức Martia không có bao gòm việc chiêm ngắm những mầu nhiệm về đời sống Chúa Kitô.
Giữa năm 1410 và 1439 Dòng Ða Minh tại nước Prussia, một Cologne Carthusian, đề nghị với giáo hữu một hình thức sách thánh ca Maria trong đó chỉ có 50 kinh Kính Mừng Maria, sau mổi kinh là một qui chiếu bằng lời về một đoạn Tin Mừng
Ý tưởng của Carthusian thành công lớn và những sách thánh ca kiểu này nhân lên trong thế kỷ 15. Những qui chiếu cuối cùng tới Tin Mừng nhiều quá, tới chỗ chiếm tới 300, tùy theo những vùng và những sự sốt sắng ưa thích.
Cha Dòng Ða Minh Alain de la Roche (1428-1478) làm một việc lớn trong sự cổ võ sách thánh ca, thời đó sách này bắt đầu được gọi là "Rosary of he Blessed Virgin Mary-Kinh Mân côi của Đức Trinh nữ Maria rất Thánh, " nhờ cha rao giảng và nhờ những hội đoàn Maria cha thành lập.
Kinh Mân côi được đơn giản hóa trong năm 1521 nhờ cha Dòng Ða Minh Alberto da Castello, ngài chọn 15 đoạn tin mừng để suy gẫm, việc suy gẫm đó kèm một kinh ngắn cuối những kinh Kính mừng Maria.
Đức Thánh Giáo hoàng Pius V (1566-1572) thiết lập bản chất của hình thể hiện tại kinh Mân côi với sắc chỉ "Consueverunt Romani Pontifices. "
ROME17/10/2002 (Zenit. org). - Kinh Mân côi ra đời lúc nào?
Thánh Dominic Guzman (1170-1221), đấng sáng lập Dòng Kẻ Giảng, hay là các cha Ða minh, thường được coi là người sáng tạo kinh Mân Côi. Nhưng việc qui cho này không chính xác theo lịch sử, Cha Ennio Staid, một thần học gia Dòng Ða Minh và một nhà chuyên môn vấn đề, nói.
Sách Thánh ca Maria có trước ông thánh Tây-ban-nha, dầu ngài và các cha Ða Minh là những cổ động viên chính.
Theo những tài liệu Cha Staid cho ZENIT biết, những thời kỳ chìa khóa của sự phát triển kinh Mân côi xảy ra giữa thế kỷ 12 và 15.
Đầu thế kỷ 12, kinh Kính mừng Maria được rải ra trong phương Tây. Sự truyền tin của thiên thần cho Đức Maria, nhắc tới trong Tin Mừng, cho tới thế kỷ thứ bảy, là điệp ca phần Dâng Lễ Chúa nhật thứ 4 mùa Vọng, một Chúa nhật với một ý nghĩa đặc biệt Maria.
Nhưng phần duy nhất của kinh Kính mừng Maria được đọc, là phần nhắc lại đoạn này và sự chúc phúc của bà Elizabeth. Tên Chúa Giêsu và phần thứ hai--"Thánh Maria-- được đưa vào lối 1493.
Lúc đầu, việc đọc kinh chào Đức Martia không có bao gòm việc chiêm ngắm những mầu nhiệm về đời sống Chúa Kitô.
Giữa năm 1410 và 1439 Dòng Ða Minh tại nước Prussia, một Cologne Carthusian, đề nghị với giáo hữu một hình thức sách thánh ca Maria trong đó chỉ có 50 kinh Kính Mừng Maria, sau mổi kinh là một qui chiếu bằng lời về một đoạn Tin Mừng
Ý tưởng của Carthusian thành công lớn và những sách thánh ca kiểu này nhân lên trong thế kỷ 15. Những qui chiếu cuối cùng tới Tin Mừng nhiều quá, tới chỗ chiếm tới 300, tùy theo những vùng và những sự sốt sắng ưa thích.
Cha Dòng Ða Minh Alain de la Roche (1428-1478) làm một việc lớn trong sự cổ võ sách thánh ca, thời đó sách này bắt đầu được gọi là "Rosary of he Blessed Virgin Mary-Kinh Mân côi của Đức Trinh nữ Maria rất Thánh, " nhờ cha rao giảng và nhờ những hội đoàn Maria cha thành lập.
Kinh Mân côi được đơn giản hóa trong năm 1521 nhờ cha Dòng Ða Minh Alberto da Castello, ngài chọn 15 đoạn tin mừng để suy gẫm, việc suy gẫm đó kèm một kinh ngắn cuối những kinh Kính mừng Maria.
Đức Thánh Giáo hoàng Pius V (1566-1572) thiết lập bản chất của hình thể hiện tại kinh Mân côi với sắc chỉ "Consueverunt Romani Pontifices. "