Một việc sùng kính hướng về Trung tâm Kitô học của Đức tin
VATICAN 16/10/ 2002 (Zenit. Org). Trong tông thư mới nhất của ngài, Đức Gioan Phaolô II trả lời những người đã kích nhắm kinh Mân côi trong một số câu lạc bộ Công giáo trên 4 thập niện qua.
Trong số 4 "Rosarium Virginis Mariae" (The Rosary of the Virgin Mary), Đức Giáo hoàng viết rằng "có một số người tưởng rằng tính tập trung của Phụng vụ, được Công đồng Chung Vatican II nhấn mạnh đúng, cần phải kéo theo sự ít chú ý tới kinh Mân côi. "
"Nhưng, như Đức Paul VI làm sáng tỏ, không những kinh này không xung khắc với Phụng vụ, mà còn nâng đỡ Phụng vụ, bởi vì kinh Mân côi phục vụ như một nhập môn tốt nhất và như một tiếng vang trung thực của Phụng vụ, cho dân chúng khả năng tham gia đầy đủ và nội tâm vào Phụng vụ và gặt hái hoa quả trong đời sống thường ngày, " Đức Thánh Cha nói.
Theo Đức Giáo hoàng, những kẻ khác "sợ rằng chuổi Mân côi bằng cách nào đó có tính không-đại kết bởi vì đặc điểm Marian cách khác biệt của nó. "
"Nhưng kinh Mân côi rõ ràng thuộc vào loại sùng kính Mẹ Thiên Chúa được Công đồng diễn tả: một sự sùng kính hướng về trung tâm Kitô học của đức tin Kitô giáo, đến nổi khi Mẹ được tôn vinh, thì Con... được hiểu biết, yêu mến và tôn vinh đúng, " tông thư nói.
"Nếu được tiếp sức cách thích hợp, kinh Mân côi là một sự trợ giúp và chắc chắn không phải là một cản rở cho sự hiệp nhất" Đức Giáo hoàng nhấn mạnh.
"Nhưng lý do quan rọng nhất để mạnh mẻ khuyến khích thực hành kinh Mân côi là kinh Mân côi trình bày một phương tiện hiệu nghiệm nhất để nuôi dưỡng giữa người tín hữu sự dấn thân chiêm ngắm mầu nhiều Chúa Kitô, " Đức Giáo hoàng kết thúc trong số 5 tông thư.
"Vì lý do nền văn hóa hiện nay, mặc dầu ở giữa nhiều cái nghịch lại, đã chứng kiến sự nở hoa của một tiếng gọi mới đến linh đạo, cũng do ảnh hưởng các tôn giáo khác, điều khẩn cấp hơn bao giờ là những Công đồng Kitô hữu chúng ta phải trở nên "những trường học cầu nguyện, " " Đức Giáo hoàng nói thêm.
Dầu sao, muốn hiểu kinh Mân côi theo cách này, Đức Thượng tế nói với những người hành hương tập hợp hôm nay trong Quảng trường thánh Phero, phải đọc kinh Mân côi "với lòng sốt sắng chớ không cách máy móc, " như là một " sự suy gẫm về các mầu nhiệm thuộc đời sống và công việc làm của Chúa Kitô. "
VATICAN 16/10/ 2002 (Zenit. Org). Trong tông thư mới nhất của ngài, Đức Gioan Phaolô II trả lời những người đã kích nhắm kinh Mân côi trong một số câu lạc bộ Công giáo trên 4 thập niện qua.
Trong số 4 "Rosarium Virginis Mariae" (The Rosary of the Virgin Mary), Đức Giáo hoàng viết rằng "có một số người tưởng rằng tính tập trung của Phụng vụ, được Công đồng Chung Vatican II nhấn mạnh đúng, cần phải kéo theo sự ít chú ý tới kinh Mân côi. "
"Nhưng, như Đức Paul VI làm sáng tỏ, không những kinh này không xung khắc với Phụng vụ, mà còn nâng đỡ Phụng vụ, bởi vì kinh Mân côi phục vụ như một nhập môn tốt nhất và như một tiếng vang trung thực của Phụng vụ, cho dân chúng khả năng tham gia đầy đủ và nội tâm vào Phụng vụ và gặt hái hoa quả trong đời sống thường ngày, " Đức Thánh Cha nói.
Theo Đức Giáo hoàng, những kẻ khác "sợ rằng chuổi Mân côi bằng cách nào đó có tính không-đại kết bởi vì đặc điểm Marian cách khác biệt của nó. "
"Nhưng kinh Mân côi rõ ràng thuộc vào loại sùng kính Mẹ Thiên Chúa được Công đồng diễn tả: một sự sùng kính hướng về trung tâm Kitô học của đức tin Kitô giáo, đến nổi khi Mẹ được tôn vinh, thì Con... được hiểu biết, yêu mến và tôn vinh đúng, " tông thư nói.
"Nếu được tiếp sức cách thích hợp, kinh Mân côi là một sự trợ giúp và chắc chắn không phải là một cản rở cho sự hiệp nhất" Đức Giáo hoàng nhấn mạnh.
"Nhưng lý do quan rọng nhất để mạnh mẻ khuyến khích thực hành kinh Mân côi là kinh Mân côi trình bày một phương tiện hiệu nghiệm nhất để nuôi dưỡng giữa người tín hữu sự dấn thân chiêm ngắm mầu nhiều Chúa Kitô, " Đức Giáo hoàng kết thúc trong số 5 tông thư.
"Vì lý do nền văn hóa hiện nay, mặc dầu ở giữa nhiều cái nghịch lại, đã chứng kiến sự nở hoa của một tiếng gọi mới đến linh đạo, cũng do ảnh hưởng các tôn giáo khác, điều khẩn cấp hơn bao giờ là những Công đồng Kitô hữu chúng ta phải trở nên "những trường học cầu nguyện, " " Đức Giáo hoàng nói thêm.
Dầu sao, muốn hiểu kinh Mân côi theo cách này, Đức Thượng tế nói với những người hành hương tập hợp hôm nay trong Quảng trường thánh Phero, phải đọc kinh Mân côi "với lòng sốt sắng chớ không cách máy móc, " như là một " sự suy gẫm về các mầu nhiệm thuộc đời sống và công việc làm của Chúa Kitô. "