Giáo Hội Công Giáo Mã Lai lên tiếng bênh vực công nhân ngoại quốc
Kuala Lumpur 08/03/05- Ông Joachim F Xavier, một người Công Giáo Mã Lai hoạt động cho nhân quyền, đang làm việc cho tổng giáo phận Penang lên tiếng quan ngại cho số phận công nhân ngoại quốc bị đối xử tàn tệ ở Malaysia. Theo nhân vật tranh đấu cho nhân quyền này thí rất ít người Malaysia thực sự quan tâm đến điều kiện sinh sống và làm việc của công nhân nước ngoài. Ông tố cáo: “Với người Mã Lai, các công nhân ngoại quốc chẳng đáng gì ngoại trừ đó là lực lượng lao động rẻ mạt”.
Ông Joachim F. Xavier lên tiếng sau một tuần chính phủ Mã Lai bắt đầu chiến dịch lùng bắt các người di cư bất hợp pháp mà hầu hết là người Indonesia và Phi Luật Tân. Cách đây 4 tháng, chính quyền Malaysia khoan hồng cho những người này được về nước mà không bị bắt. Nay thì thời gian khoan hồng đã hết, chính quyền Mã Lai huy động một lực lượng 300,000 người có trang bị vũ khí đi lùng bắt những người nay và tống xuất họ về nước.
Theo con số không chính thức có khoảng 450,000 công nhân nước ngoài đã rời khỏi Mã lai trong 4 tháng qua. Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất 400,000 người nữa đang sống chui lủi bất hợp pháp.
Mặc dù có lệnh của chính phủ, nhưng không phải người Mã Lai nào cũng hài lòng, nhất là các doanh gia. Họ phàn nàn mất đi một lực lượng nhân công quý giá với đồng lương rẻ mạt. Theo số liệu của chính phủ 90% công nhân xây cất và 60% công nhân nông nghiệp là người ngoại quốc
Ông Xavier, làm việc trong Ủy Ban Phát Triển của giáo phận Penang cho biết Ủy Ban rất quan tâm đến điều kiện làm việc của công nhân ngoại quốc. Ông nói người Mã Lai đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến kinh tế, thương mại, giầu sang, sức khỏe và xã hội của mình mà nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh đối xử tàn bạo mất nhân phẩm của công nhân ngoại quốc phải chịu. Ông cũng chỉ trích chính quyền Mã Lãi đã không ban hành luật bảo vệ công nhân, biến họ thành các nạn nhân
Ông Xavier còn lên tiếng tố cáo nhiều cảnh sát viên còn tống tiền công nhân ngoại quốc, ngay cả khi họ có giấy tờ hợp pháp. Các chủ nhân cũng hối lộ các giới chức chính quyền đi lùng bắt công nhân bất hợp pháp
Theo luật Mã Lai, một chủ nhân mướn công công nhân bất hợp pháp sẽ bị phạt số tiền tương đương với 13,000 Mỹ kim và 12 năm tù ở.
Kuala Lumpur 08/03/05- Ông Joachim F Xavier, một người Công Giáo Mã Lai hoạt động cho nhân quyền, đang làm việc cho tổng giáo phận Penang lên tiếng quan ngại cho số phận công nhân ngoại quốc bị đối xử tàn tệ ở Malaysia. Theo nhân vật tranh đấu cho nhân quyền này thí rất ít người Malaysia thực sự quan tâm đến điều kiện sinh sống và làm việc của công nhân nước ngoài. Ông tố cáo: “Với người Mã Lai, các công nhân ngoại quốc chẳng đáng gì ngoại trừ đó là lực lượng lao động rẻ mạt”.
Ông Joachim F. Xavier lên tiếng sau một tuần chính phủ Mã Lai bắt đầu chiến dịch lùng bắt các người di cư bất hợp pháp mà hầu hết là người Indonesia và Phi Luật Tân. Cách đây 4 tháng, chính quyền Malaysia khoan hồng cho những người này được về nước mà không bị bắt. Nay thì thời gian khoan hồng đã hết, chính quyền Mã Lai huy động một lực lượng 300,000 người có trang bị vũ khí đi lùng bắt những người nay và tống xuất họ về nước.
Theo con số không chính thức có khoảng 450,000 công nhân nước ngoài đã rời khỏi Mã lai trong 4 tháng qua. Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất 400,000 người nữa đang sống chui lủi bất hợp pháp.
Mặc dù có lệnh của chính phủ, nhưng không phải người Mã Lai nào cũng hài lòng, nhất là các doanh gia. Họ phàn nàn mất đi một lực lượng nhân công quý giá với đồng lương rẻ mạt. Theo số liệu của chính phủ 90% công nhân xây cất và 60% công nhân nông nghiệp là người ngoại quốc
Ông Xavier, làm việc trong Ủy Ban Phát Triển của giáo phận Penang cho biết Ủy Ban rất quan tâm đến điều kiện làm việc của công nhân ngoại quốc. Ông nói người Mã Lai đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến kinh tế, thương mại, giầu sang, sức khỏe và xã hội của mình mà nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh đối xử tàn bạo mất nhân phẩm của công nhân ngoại quốc phải chịu. Ông cũng chỉ trích chính quyền Mã Lãi đã không ban hành luật bảo vệ công nhân, biến họ thành các nạn nhân
Ông Xavier còn lên tiếng tố cáo nhiều cảnh sát viên còn tống tiền công nhân ngoại quốc, ngay cả khi họ có giấy tờ hợp pháp. Các chủ nhân cũng hối lộ các giới chức chính quyền đi lùng bắt công nhân bất hợp pháp
Theo luật Mã Lai, một chủ nhân mướn công công nhân bất hợp pháp sẽ bị phạt số tiền tương đương với 13,000 Mỹ kim và 12 năm tù ở.