Nga không phải là nước duy nhất trên thế giới sử dụng chiếu khán như là biện pháp đàn áp Giáo Hội Công Giáo. Tại Do Thái, các linh mục, nữ tu và chủng sinh đến từ các nước Ả rập cũng đang trong tình cảnh tương tự. Các linh mục, nữ tu và chủng sinh đang sống bên trong lãnh thổ Do Thái không dám ra ngoài vì sợ không có khả năng quay lại với cộng đoàn. Trong khi đó, các linh mục, nữ tu và chủng sinh đang ở bên ngoài đang phải chờ đợi trong thời gian dài để được cấp chiếu khán vào Do Thái.

Cha Majdi al-Siryani, người Jodani, cha sở một họ đạo ở Beit Sahour, thuộc khu vực Tây ngạn cho biết ngài đã phải chờ 4 tháng nay để được gia hạn chiếu khán. Cha đã sống tại Do Thái trong 10 năm qua. Trong khi đó, cha al-Siryani cho biết là cha đã không dám tham dự một hội nghị tại Hoa Kỳ vì sợ không có cơ may quay lại với cộng đoàn của ngài.

Cha Maroun Laham, giám đốc một chủng viện tại Beit Jalla, thuộc khu vực Tây Ngạn cho biết toàn bộ chủng viện của ngài đang sống nơm nớp lo sợ vì không ai được cấp chiếu khán thường trú cả.