Tân Khâm Sứ Tòa Thánh tại Úc
ĐTGM Ambrose De Paoli, tân Khâm sứ Tòa Thánh đã tới thủ đô Canberra khởi đầu công tác mục vụ của Ngài.
ĐTGM Ambrose De Paoli đã được ĐTGM Francis Carroll, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Úc Châu, ĐGM Max Davis, đặc trách về Tuyên Úy quân đội Hoàng gia Úc và ĐGM Pat Power, giám mục phụ tá của giáo phận Canberra-Goulburn đón tiếp.
Ngòai ra cũng còn Đức ông Francisco Padilla, đặc trách Tòa Khâm sứ tại Canberra, một số đông các linh mục, tu sĩ và đại diện ngành ngọai giao Liên bang Úc Châu đón tiếp.
ĐTGM De Paoli sinh trưởng tại Hoa Kỳ và thụ phong linh mục năm 1960. Ngài đỗ Tiến sĩ Giáo luật và đi vào ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào năm 1966 và nắm giữ các chức vụ Đại diện Tòa Thánh tại các xứ truyền giáo: Zambia, Venezuela, Canada và Thư ký của Ủy Ban Truyền giáo Tòa Thánh.
Ngài được tấn phong TGM năm 1983 và được bổ nhiệm làm Khâm sứ tại Sri Lanka. Ngài cũng giữ chức khâm sứ Tòa thánh tại Nam Phi, Swaziland và Namibia, Lesotho và Botswana.
Trước khi nhận chức Khâm sứ Tòa Thánh tại Úc, ngài là Khâm sư tại Nhật. Ngài nói thông thạo nhiều ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Nhật và Tây Ban Nha.
Với cương lĩnh là Khâm sứ, Ngài cũng là Đại sứ và đại diện của ĐTC tại Úc Châu này.
ĐTGM Ambrose De Paoli, tân Khâm sứ Tòa Thánh đã tới thủ đô Canberra khởi đầu công tác mục vụ của Ngài.
ĐTGM Ambrose De Paoli đã được ĐTGM Francis Carroll, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Úc Châu, ĐGM Max Davis, đặc trách về Tuyên Úy quân đội Hoàng gia Úc và ĐGM Pat Power, giám mục phụ tá của giáo phận Canberra-Goulburn đón tiếp.
Ngòai ra cũng còn Đức ông Francisco Padilla, đặc trách Tòa Khâm sứ tại Canberra, một số đông các linh mục, tu sĩ và đại diện ngành ngọai giao Liên bang Úc Châu đón tiếp.
ĐTGM De Paoli sinh trưởng tại Hoa Kỳ và thụ phong linh mục năm 1960. Ngài đỗ Tiến sĩ Giáo luật và đi vào ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào năm 1966 và nắm giữ các chức vụ Đại diện Tòa Thánh tại các xứ truyền giáo: Zambia, Venezuela, Canada và Thư ký của Ủy Ban Truyền giáo Tòa Thánh.
Ngài được tấn phong TGM năm 1983 và được bổ nhiệm làm Khâm sứ tại Sri Lanka. Ngài cũng giữ chức khâm sứ Tòa thánh tại Nam Phi, Swaziland và Namibia, Lesotho và Botswana.
Trước khi nhận chức Khâm sứ Tòa Thánh tại Úc, ngài là Khâm sư tại Nhật. Ngài nói thông thạo nhiều ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Nhật và Tây Ban Nha.
Với cương lĩnh là Khâm sứ, Ngài cũng là Đại sứ và đại diện của ĐTC tại Úc Châu này.