(Vatican 26/2/2005).
Đức Thượng Phụ Bartholômêô I, thượng phụ Chính Thống Giáo thành Constantinople và cũng là thượng phụ danh dự toàn thể Chính Thống Giáo, đã gởi sứ điệp cầu chúc Đức Thánh Cha mau sớm bình phục. Đức Thượng Phụ cầu chúc cho Đức Thánh Cha được Chúa ban thêm nhiều can đảm để tiếp tục sứ mạng thánh thiêng và hữu hiệu cho Giáo Hội và thế giới.
Điện văn của Đức Thượng Phụ có đoạn viết: “Trong những ngày khó khăn này, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa là thần dược của tâm hồn và thân xác của chúng ta ban cho Đức Thánh Cha sớm được bình phục”.
Trong khi đó, trên đường trở về từ Châu Âu trở về Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ, ông George W. Bush đã gởi sứ điệp cầu chúc Đức Thánh Cha mau hồi phục. Trong thông cáo báo chí đưa ra từ trên máy bay, tổng thống cho biết “Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ở trong ý nghĩ và lời cầu nguyện của tôi”
Trong sứ điệp ký bởi tổng thống và phu nhân, tổng thống gởi đến Đức Thánh Cha “lời cầu chúc chân thành một sự hồi phục nhanh chóng và sớm trở lại với sứ vụ của Giáo Hội và toàn nhân loại”.
Đức Thượng Phụ Bartholômêô I, thượng phụ Chính Thống Giáo thành Constantinople và cũng là thượng phụ danh dự toàn thể Chính Thống Giáo, đã gởi sứ điệp cầu chúc Đức Thánh Cha mau sớm bình phục. Đức Thượng Phụ cầu chúc cho Đức Thánh Cha được Chúa ban thêm nhiều can đảm để tiếp tục sứ mạng thánh thiêng và hữu hiệu cho Giáo Hội và thế giới.Điện văn của Đức Thượng Phụ có đoạn viết: “Trong những ngày khó khăn này, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa là thần dược của tâm hồn và thân xác của chúng ta ban cho Đức Thánh Cha sớm được bình phục”.
Trong khi đó, trên đường trở về từ Châu Âu trở về Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ, ông George W. Bush đã gởi sứ điệp cầu chúc Đức Thánh Cha mau hồi phục. Trong thông cáo báo chí đưa ra từ trên máy bay, tổng thống cho biết “Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ở trong ý nghĩ và lời cầu nguyện của tôi”
Trong sứ điệp ký bởi tổng thống và phu nhân, tổng thống gởi đến Đức Thánh Cha “lời cầu chúc chân thành một sự hồi phục nhanh chóng và sớm trở lại với sứ vụ của Giáo Hội và toàn nhân loại”.