Chiều nay ngày 7.12.2017,tại Nhà thờ Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử,Phường 7,Quận Tân Bình)hạt Chí Hòa, Trụ sở Trung Ưng của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam,các thành viên HHTM,các Liên hội HHTM trong TGP Sài Gòn đã long trọng mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm,bổn mạng của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Xem Hình

Chương trình sinh hoạt hôm nay được bắt đầu vào lúc 14g30 phút.Trước tiên là phần đón tiếp,tập hát cộng đoàn.

Sau đó là chương trình Tĩnh huấn,mọi người được hân hạnh chào mừng Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, Dòng Đaminh Tam Hiệp đến chia sẻ đề tài : “Làm thế nào để giữ lửa tình yêu cho Mái Ấm Gia Đình ?”

Bài chia sẻ của Sr Hồng Quế trình bày những vấn đề cụ thể trong đời sống gia đình,những thách đố Công Giáo hôm nay,lúc cãi vã gây gỗ nhau trong quan hệ vợ chồng, giữa cuộc sống mưu sinh vất vả làm cho ngọn lửa tình yêu không còn cháy nữa.Chúng ta phải có những màng che cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng mãi,dù có gió lớn cũng không tắt được.Màn che đó là cầu nguyện,tình yêu sự hy sinh,những lời nói nhẹ nhàng ân cần,thấy được và đồng cảm với (chồng)vợ mình.

Sau phần tĩnh huấn,đại diện quý ông bà HHTM có những tâm tình tri ân Cha Tổng Giám huấn HHTM,sr Hồng Quế đã dành cho cộng đoàn những chia sẻ thiết thực trong đời sống gia đình,nhất là trong năm mục vụ Gia Đình 2017-2018 tới đây,Giáo hội mời gọi chúng ta đồng hành với các gia đình trẻ.

Lúc 16g 30 phút,cộng đoàn cùng với cha Tổng Giám Huấn Đaminh Đinh Văn Vãng chào đón Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về thăm mục vụ và chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Mở đầu thánh lễ Cha Đaminh Đinh Văn Vãng chào mừng Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng,GM Phụ Tá TGP.Sài Gòn.

Cùng đồng tế với Đức cha có cha Đaminh Đinh Văn Vãng, Tổng Giám Huấn HHTM, cha Phaolo Nguyễn Hữu Thiện Dòng Ngôi Lời,Linh mục phụ tá Giám Huấn HHTM

Trong dịp này,Đức cha phụ tá Giuse chào mừng quý cha và các thành viên của HHTM của TGP.Hôm nay lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Đức cha cũng ghi nhận: HHTM là một tổ chức Tông đồ sống động của Hội Thánh có trên 100 năm,nhưng chính thức hoạt động từ năm 1955.Riêng tại TGP Sài gòn của chúng ta,từ khi cha Đaminh Đinh Văn Vãng Chánh xứ Sao Mai được chính thức bổ nhiệm làm Giám đốc HHTMVN vào năm 1994,Hiệp Hội đã được tái lập và được tái cấu trúc.Hôm nay là ngày mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm là bổn mạng của Liện Hội HHTM và cũng là bổn mạng của nhà thờ Thánh Mẫu TƯ,chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho Giáo hội chúng ta và cho các thành viên HHTM, chúng ta cũng đến cha Giacôbê Đỗ Minh Lý là nguyên Tổng Giám huấn HHTM.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Giuse nói về hồng ân Vô Nhiễm Nguyên tội của Đức Maria.

Dựa theo các bài Sách Thánh trình bày hình ảnh Đức Maria là Evà mới,không dính bén đến tội lỗi.Đức Maria chính là người phụ nữ mà sách Sáng Thế nói đến,người phụ nữ đạp nát đầu con rắn.Đức Maria là người phụ nữ diễm phúc,là người đã vâng phục và sống tương quan gắn bó với Thiên Chúa Mẹ có Chúa ở cùng,để Thiên Chúa điều khiển,chấp nhận làm Mẹ Thiên Chúa dù có trải qua bao thử thách gian nan.

Hơn hai thế kỷ qua,Mẹ Maria luôn chăm sóc Giáo hội như một người mẹ.Chúng ta sống mầu nhiệm Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ là sống mầu nhiệm thuộc trọn về Chúa,đó là hành trình nên thánh trong tiệm tiến và toàn diện,thao thức mang Chúa đến cho người khác.Linh đạo HHTM là một tiến trình gắn bó với Chúa Giêsu là Đầu với nhiệm thể Chúa Kitô là Giáo hội,nhờ Đức Mẹ.Cuộc đời của chúng ta cũng chay đến với Chúa,chúng ta cầu xin cho mỗi người có được một sức mạnh sống theo Lời Chúa,để chúng ta nên thánh và trở nên giống Chúa hơn.

Cuối lễ,ông Lê Giang Liên Hội Trưởng HHTM-TGP Sài Gòn có những lời cám ơn Đức cha,quy cha,quý hội viên,và toàn thể cộng đoàn.Qua bài cám ơn,ông nhìn lại chặng đường những năm qua,các sinh hoạt của HHTM việc học sống Tin Mừng,chia sẻ Lời Chúa,đạo đức và việc bác ái,cùng nhau làm chứng cho Chúa noi theo gương Xin vâng khiêm nhường của Đức Mẹ,sống yêu thương và đoàn kết trong khu xóm gia đình.

Đáp từ,Đức cha Giuse cám ơn Cha Tổng Giám Huấn,quý cha và cộng đoàn.Chúng ta cùng quy tụ với nhau trong ngày lễ mừng của Mẹ Maria.Đức cha khen tặng cha Tổng Giám Huấn,quý cha và các hội viên đã làm cho HHTMphát triển, nhất là việc học sống Lời Chúa,hiện nay HHTM đang tăng trưởng về cả chất và lượng và cố gắng nên thánh.Thật vậy,sự thánh thiện là do chúng ta,nhưng là do chúng ta gắn bó với Thiên Chúa,và sẽ trào dâng cho chúng ta.Ước mong HHTM sẽ phát triển có thêm nhiều xứ đoán ở TGP chúng ta,và ra nhiều giáo phận khác nữa.

Thánh lễ mừng bổn mạng kết thúc,Đức cha,quý cha cùng các hội viên HHTM và khách mời cùng chia sẻ trong bữa tiệc liên hoạt thật tình nghĩa ấm cúng.

Martinô Lê Hoàng Vũ