Vatican - Theo văn phòng báo chí Toà Thánh Vatican, trong tuần từ ngày 11 đến ngày 18-02-2005, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ra một số quyết định bổ nhiệm như sau:

Ngày 11-02-2005:

  • Pháp: ĐTC bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Andre Vingt-Trois của Tours, Pháp trở thành Tổng Giám Mục Chính toà của Ba Lê (Paris), Pháp Quốc (diện tích 105, dân số 2.116.000, 1.270.000 giáo dân Công Giáo, 1.339 linh mục, 95 phó tế vĩnh viễn, 3.826 tu sĩ). Đức Tân Tổng Giám Mục kế vị Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, người xin về hưu vì lý do tuổi tác và được Đức Thánh Cha chấp thuận.
  • Ăngôla: ĐTC bổ nhiệm Đức Giám Mục Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Giám Mục Phụ tá của Luanda, Angola trở thành Tân Giám Mục của Cabinda, Angola (diện tích 7.120, dân số 300.627, 225.150 giáo dân Công Giáo, 27 linh mục, 42 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục kế vị Đức Cha Paulino Fernandes Madeca, người xin về hưu vì lý do tuổi tác và được Đức Thánh Cha chấp thuận.
  • Mễ Tây Cơ (Mexico): ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Jose Antonio Fernandez Hurtado, Đại diện Tông Toà của Tula, Mexico, trở thành Tân Mục của Tuxtepec, Mễ Tây Cơ (diện tích 6.000, dân số 689.000, 630.000 giáo dân Công Giáo, 40 linh mục, 17 phó tế vĩnh viễn, 41 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh năm 1952 ở Morelia, Mexico và được phong chức linh mục và năm 1978. Ngài kế vị Đức Cha Jose de Jesus Castillo Renteria M.N.M., người xin về hưu vì lý do tuổi tác và được Đức Thánh Cha chấp thuận.
  • Colombia: ĐTC bổ nhiệm Cha Garcia Pelaez, linh mục chánh xứ Nhà thờ Chánh toà Pereira, Colombia, trở thành Tân Giám Mục Phụ tá của Cali, Columbia (diện tích 2.602, dân số 2.264.256, 1.924.618 giáo dân Công Giáo, 288 linh mục, 17 phó tế vĩnh viễn, 969 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh năm 1958 ở Anserma, Colombia và được phong chức linh mục năm 1985.
  • Gia Nã Đại (Canada): ĐTC bổ nhiệm Cha Pierre-Andre Fournier, Đại Diện Giám Mục chăm sóc mục vụ cho Quebec, Canada, và Cha Gilles Lemay, linh mục chính xứ Giáo xứ "Saint-Etienne de Lauzon, Saint-Nicholas e Tres-Saint-Redempteur", trở thành hai Tân Giám Mục phụ tá của Quebec, Canada (diện tích 35.180, dân số 1.098.212, 1.047.425 giáo dân Công Giáo, 860 linh mục, 93 phó tế vĩnh viễn, 4.269 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục Fournier sinh năm 1943 ở Plessisville, Canada và được phong chức linh mục năm 1943. Đức Tân Giám Mục Lemay sinh năm 1948 ở Sainte-Emmelie, Canada và được phong chức linh mục năm 1972.


Ngày 12-02-2005:

  • Phi Luật Tân (Philippine): ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Ernesto Antolin Salgado của Laoag, Philippine, trở thành Tổng Giám Mục chính toà của Nueva Segovia (Diện tích 2.570, dân số 617.460, 524.999 giáo dân Công Giáo, 68 linh mục, 167 tu sĩ). Đức Tân Tổng Giám Mục sinh năm 1936 ở Santa Lucia, Philippine, được phong chức linh mục năm 1961 và được bổ nhiệm Giám Mục năm 1987. Ngài kế vị Đức Tổng Giám Mục Edmundo M. Abaya, người xin về hưu vì lý do tuổi tác và được Đức Thánh Cha chấp thuận.
  • Phi Luật Tân: ĐTC bổ nhiệm Đức Ông Hubert Claudio Vergara, thuộc hành giáo sĩ của Cubao, Phi Luật Tân, linh mục chánh xứ Giáo xứ Holy Sacrifice ở Trường Đại Học Philippine ở Thành phố Quezon trở thành Giám Mục của San Jose, Philippin (diện tích 2.540, dân số 642.377, 546.021 giáo dân Công Giáo, 37 linh mục, 113 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh năm 1962 ở Manila và được phong chức linh mục năm 1990.
  • Cộng Hoà Dân Chủ Côngo: ĐTC bổ nhiệm Cha Hernandez Cantarero, Dòng Thừa sai Vô Nhiễm Đức Mẹ (CMF), người đứng đầu trung tâm huấn luyện các chủng sinh ở Kinshasa, CHDC Côngo trở thành Đại Diện Tông Tòa của Darien, Panama (diện tích 16.780, dân số 60.000, 48.000 giáo dân Công Giáo, 9 linh mục, 19 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh năm 1954 ở Jinotepe, Nicaragua và được phong chức linh mục năm 1986.


Ngày 15-02-2005:

  • Sri Lanka: ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Harold Anthony Perera của Ratnapura, Sri Lanka, trở thành Tân Giám Mục của Galle, Sri Lanka (diện tích 5.493, dân số 2.170.269, 7.933 giáo dân Công Giáo, 25 linh mục, 108 tu sĩ).


Ngày 16-02-2005:

  • Ba Tây (Brazil): ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Jaime Vieira Rocha của Caico, Brazil trở thành Tân Giám Mục của Campina Grande, Brazil (diện tích 20.051, dân số 830.118, 720.000 giáo dân Công Giáo, 55 linh mục, 2 phó tế vĩnh viễn, 173 tu sĩ).
  • Ba Tây (Brazil): ĐTC bổ nhiệm Cha Edson de Castro Homem, linh mục chánh xứ "Nossa Senhora da Luz," "Nossa Senhora de Fatima" và "Sao Lourenco" trở thành Giám Mục Phụ tá của Rio de Janeiro, Brazil (diện tích 1.261, dân số 5.857.904, 4.059.527 giáo dân Công Giáo, 582 linh mục, 34 phó tế vĩnh viễn, 1,575 tu sĩ). Đức Tân Giám Mục sinh năm 1949 ở Rio de Janeiro và được phong chức linh mục năm 1977.