Vatican: Sau 24 năm cai quản Tổng Giáo Phận Balê, Pháp Quốc, Đức Hồng Y Jean- Marie Lustiger 78 tuổi đã được Đức Gioan Phaolô II chấp thuận cho về hưu vào ngày 11/2.

Tòa Thánh đã công bố Đức Tổng Giám Mục Andre Vingt-Trois tại Tours, 62 tuổi nguyên là phó giám mục tại TGP Balê sẽ lên thay.

Đức Hồng Y Lustiger đã cai quản TGP Balê từ tháng Giêng 1981, và được bổ nhiệm vào Hồng Y Đoàn cùng thời với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn vào năm 2003.

Mặc dầu về hưu, nhưng Đức Hồng Y vẫn tiếp tục phục vụ làm thành viên các bộ tại Vatican cho Giáo Hội Đông Phương, Giám Mục, Giáo Sĩ và Tu Sĩ.

Điểm nổi bật nơi Đức Hồng Y Lustiger, ngài từ đạo Do Thái xin gia nhập vào Đạo Công Giáo, làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng để tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Liên Sô giải phóng trại tử thần Auschwitz-Birkenau.

Bà cố của Đức Hồng Y đã bị giết trong trại Auschwitz vào năm 1943, ông cố tẩu thoát được và không bị bắt vào trại tử thần. Một gia đình Công Giáo tại Orleans bên Pháp đã nuôi dưỡng Đức Hồng Y và người em gái trong thời thế chiến thứ II.

Khi lên 14 tuổi, cậu Lustiger đã thay đổi tên tuổi từ Aaron trở thành Jean-Marie sau khi chịu phép rửa tội.

Thày Lustiger được truyền chức linh mục vào năm 1954 và lên làm giám mục tại Orleans vào năm 1979.

Trong tháng Giêng tưởng niệm các nạn nhân Nazi tại Ba Lan, Đức Hồng Y Lustiger nói “Sự thinh lặng của các nạn nhân Auschwitz-Birkenau bắt buộc chúng ta duy trì và ra mệnh lệnh giữ gìn phẩm giá của từng con người”.

“Chúng ta triệu tập về đây suy xét đến quá khứ và nghĩ đến tương lai, để chúng ta vẫn còn ý thức đến trách nhiệm mà chúng ta cưu mang”

Đức Hồng Y Jean- Marie Lustiger là tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Pháp trong suốt một phần tư thế kỷ qua, nhất là đến việc bảo vệ quyền lợi của tín hữu có tiếng nói trong những tranh luận nơi công cộng, lên án đến bài Do Thái và cổ võ sự đối thoại với Do Thái và với cộng đồng Hồi Giáo đang tăng trưởng tại Pháp.

Vị thay thế Đức Hồng Y Lustiger cai quản TGP Balê là Đức Tổng Giám Mục Vingt-Trois, sinh ngày 7/11/1942 tại kinh thành Ba Lê. Thầy Vingt-Trois tốt nghiệp Thần Học Luân Lý tại Học Viện Công Giáo ở Ba Lê và được thụ phong linh mục vào năm 1969. Sau 5 năm làm việc tại giáo sứ, Cha bắt đầu giảng dạy tại Chủng Viện Issyu-les-Molineauz.

Vào năm 1981, Ngài làm Tổng Đại Diện tại Tổng Giáo Phận Balê và làm Linh Mục Giám Đốc Ơn Kêu Gọi. Được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm giám mục phụ tá TGP Ba Lê vào năm 1988, phục vụ dưới quyền Đức Hồng Y Lustiger (lúc đó còn là Tổng Giám Mục) cho đến khi Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Tours vào năm 1999.